Tôi Tưởng Đang Ôm Bạn Thân, Nào Ngờ Lại Ôm Trúng Anh Trai Cô Ấy

Chương 8



“Cô Lâm,” một thành viên hội đồng hỏi, “cô có bằng chứng chứng minh văn bản này đã bị sửa đổi không?”

“Bản tôi ký đang được lưu tại công ty cũ. Khi bị sa thải, tôi không được phép sao chép hồ sơ hành chính.”

Luật sư bên kia lập tức lên tiếng: “Vậy tức là cô chỉ đang suy đoán.”

Triệu Vy Vy cúi đầu, giọt nước mắt rơi đúng lúc: “Tôi không hiểu tại sao Niệm Niệm lại đối xử với tôi như vậy. Khi còn ở công ty, tôi đã nhiều lần giúp cô ấy sửa bản vẽ…”

Tôi không nhìn cô ta, chỉ yêu cầu mở các tập tin trong ổ cứng.

Chuyên gia giám định kết nối thiết bị với máy tính độc lập. Những bản vẽ quả nhiên hiển thị ngày tạo sớm hơn của tôi.

Trong phòng vang lên tiếng bàn tán khe khẽ.

Trần Khải nhếch môi đầy đắc ý.

Tôi hít sâu, nhớ lại ba dòng Tô Diễn đã viết.

Quyền sở hữu ban đầu. Quá trình sáng tạo. Con đường tiếp cận.

“Tôi đề nghị kiểm tra không chỉ ngày tạo tập tin, mà cả lịch sử phần mềm và cấu trúc siêu dữ liệu.”

Chuyên gia gật đầu.

Mười lăm phút sau, ông ta ngẩng đầu lên: “Ngày hiển thị bên ngoài là ngày 6 tháng 3, nhưng phiên bản phần mềm dùng để tạo tệp được phát hành vào ngày 28 tháng 4.”

Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

“Điều đó có nghĩa gì?”

“Có nghĩa tệp không thể được tạo vào ngày 6 tháng 3. Thời gian hệ thống đã bị chỉnh sửa.”

Nụ cười trên môi Trần Khải đông cứng.

Chuyên gia tiếp tục: “Ngoài ra, trong siêu dữ liệu còn sót lại tên thiết bị gốc. Thiết bị này có mã đăng ký trùng với máy trạm được cấp cho cô Lâm Niệm Niệm.”

Triệu Vy Vy bỗng đứng bật dậy: “Không thể nào!”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta: “Không thể vì cô đã xóa rất kỹ rồi sao?”

“Tôi không xóa! Những file này là anh Khải đưa cho tôi!”

Vừa dứt lời, cô ta lập tức nhận ra mình đã nói gì.

Trần Khải quát khẽ: “Vy Vy!”

Một thành viên hội đồng gõ bàn: “Đề nghị hai vị giữ trật tự. Cô Triệu, câu vừa rồi của cô có nghĩa các tệp dự thi không phải do cô trực tiếp tạo ra?”

Triệu Vy Vy tái mặt, lắp bắp không thành lời.

Tôi nộp nhật ký truy cập đã được nhà cung cấp dịch vụ xác nhận, cùng email trao đổi vật liệu và bốn mươi bảy phiên bản thiết kế. Đường thời gian khép kín đến mức không còn chỗ chối cãi.

Tuy nhiên, đúng lúc tôi tưởng mọi chuyện đã ngã ngũ, luật sư phía Kiến Thành đột ngột đưa ra một tài liệu khác.

“Chúng tôi thừa nhận cô Lâm tham gia sâu vào quá trình thiết kế. Nhưng theo hợp đồng lao động, mọi sản phẩm được tạo ra trong thời gian làm việc đều thuộc sở hữu của Kiến Thành. Việc cô ấy tự ý lưu trữ, sử dụng và công bố tài liệu đã vi phạm điều khoản bảo mật.”

Tôi lạnh người.

Họ không cứu được Triệu Vy Vy, liền chuyển sang kéo tôi xuống cùng.

Luật sư của Diễn Trúc ngồi bên ngoài không thể can thiệp. Hội đồng trao đổi nhanh rồi thông báo sẽ tách hai vấn đề: quyền đứng tên tác giả và quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp.

Kết luận cuối cùng sẽ được công bố sau năm ngày.

Khi bước ra khỏi phòng, chân tôi mềm nhũn.

Tô Diễn đứng lên. Anh không hỏi kết quả, chỉ nhìn sắc mặt tôi rồi đưa tay đỡ lấy tập hồ sơ đang trượt khỏi tay.

“Em chứng minh được file của họ là giả.”

“Còn chuyện gì?”

“Họ nói em vi phạm bảo mật vì giữ bản sao.”

Luật sư bên cạnh lập tức hỏi vài chi tiết. Nghe xong, anh ta nói: “Lập luận đó không vững. Quyền nhân thân của tác giả và bí mật kinh doanh là hai phạm trù khác nhau. Hơn nữa cô lưu bản sao tự động trước khi tranh chấp phát sinh, chưa từng chuyển giao cho bên thứ ba để trục lợi.”

Tôi vẫn không thả lỏng được.

Tô Diễn nhận ra điều đó. Anh cầm lấy túi tài liệu của tôi, nói rất ngắn: “Đi ăn.”

“Em không đói.”

“Từ sáng cô chỉ uống một cốc cà phê.”

“Sao anh biết?”

“Cô đang cầm cốc rỗng trên tay.”

Tôi cúi xuống. Quả nhiên chiếc cốc giấy đã bị tôi bóp méo từ bao giờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...