Tôi Tưởng Đang Ôm Bạn Thân, Nào Ngờ Lại Ôm Trúng Anh Trai Cô Ấy

Chương 7



“Không cần đâu, em gọi xe được.”

“Mười một giờ đêm, mưa lớn, cô định đứng đây chứng minh tinh thần độc lập với ai?”

Tôi bị anh nói trúng, đành ngoan ngoãn đi theo.

Suốt quãng đường, tôi nhìn những vệt nước kéo dài trên cửa kính, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Hôm nay anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện đình chỉ em sao?”

Anh không quay sang: “Có.”

Tim tôi trùng xuống.

“Tôi là người điều hành công ty. Tôi buộc phải cân nhắc mọi khả năng, kể cả khả năng cô nói dối.”

“Vậy tại sao…”

“Vì tôi đã xem bốn mươi bảy phiên bản của cô.” Anh dừng xe trước đèn đỏ. “Một người có thể làm giả một bản hoàn chỉnh, nhưng rất khó làm giả toàn bộ những lần do dự, sửa sai và trưởng thành trong quá trình tạo ra nó.”

Anh quay sang nhìn tôi.

“Tôi tin chứng cứ. Và chứng cứ khiến tôi tin cô.”

Ngoài cửa xe là mưa gió mù mịt. Trong khoang xe yên tĩnh, câu nói ấy rơi xuống rất khẽ, lại khiến sống mũi tôi cay xè.

Tôi quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn đèn đường.

Lần đầu tiên kể từ khi bị đuổi việc, tôi nhận ra điều mình mong muốn nhất không chỉ là thắng.

Tôi muốn có một người nhìn thấy toàn bộ quá trình tôi đã đi qua, rồi nói rằng: Tôi tin cô.

CHƯƠNG 8

Cuộc thẩm tra được ấn định vào thứ Hai tuần sau.

Hội đồng yêu cầu cả hai bên có mặt, trình bày chứng cứ trực tiếp và chấp nhận giám định dữ liệu điện tử nếu cần.

Sáng hôm đó, tôi mặc bộ vest màu đen đơn giản. Tô Vãn nhất quyết đòi đi cùng, nhưng tôi từ chối.

“Đây không phải buổi đánh ghen, cậu đi làm gì?”

“Tớ đi để phòng lúc cần kéo tóc Triệu Vy Vy.”

“Cậu ở nhà đi. Nếu cậu thật sự xuất hiện, ngày mai họ sẽ viết thành nhà họ Tô huy động cả gia đình chèn ép người yếu thế đấy.”

Tô Vãn nghiến răng: “Rõ ràng kẻ yếu thế là cậu.”

Tôi mỉm cười: “Sau hôm nay thì chưa chắc.”

Tôi đến trụ sở hiệp hội sớm hai mươi phút. Không ngờ vừa bước vào sảnh đã nhìn thấy Tô Diễn.

Anh ngồi trên ghế chờ, bên cạnh là luật sư của Diễn Trúc.

“Sao anh lại ở đây?”

“Công ty cũ cáo buộc cô mang dữ liệu thương mại vào Diễn Trúc. Tôi có tư cách đại diện bên liên quan.”

“Nhưng hôm nay chưa xét đến chuyện đó.”

“Vậy tôi ngồi ngoài.”

“Anh bận như vậy…”

“Lâm Niệm Niệm.” Anh khép tập tài liệu. “Cô có thể tự chiến đấu, nhưng không có nghĩa là cô buộc phải bước vào đây một mình.”

Tôi chưa kịp trả lời thì cửa thang máy mở ra.

Triệu Vy Vy khoác tay Trần Khải bước ra, phía sau là hai luật sư. Cô ta mặc váy trắng, trang điểm nhợt nhạt, trông như người bị hại thật sự.

Nhìn thấy tôi, mắt cô ta lập tức đỏ lên.

“Niệm Niệm, chúng ta nhất định phải làm đến mức này sao?”

Tôi suýt bật cười vì khả năng nhập vai của cô ta.

“Câu này cô nên hỏi mình vào lúc sao chép file của tôi.”

Triệu Vy Vy cắn môi: “Tôi biết cô không cam lòng vì bị công ty sa thải. Nhưng phương án Vân Tê là do tôi và anh Khải cùng nhau phát triển. Cô từng tham gia nhóm hỗ trợ, có vài tài liệu tương tự cũng là chuyện bình thường.”

Trần Khải bước lên chắn trước cô ta: “Đủ rồi, Vy Vy. Không cần giải thích với người cố tình hãm hại em.”

Tôi nhìn hai người họ diễn vở tình sâu nghĩa nặng, chỉ bình thản mở điện thoại: “Hai vị cứ tiếp tục. Tôi đã bật ghi âm.”

Sắc mặt Trần Khải lập tức thay đổi.

Đúng chín giờ, buổi thẩm tra bắt đầu.

Phía Triệu Vy Vy trình bày trước. Luật sư của cô ta nộp một ổ cứng chứa các bản phác thảo có thời gian tạo sớm hơn của tôi hai tuần. Họ còn đưa ra bản phân công dự án, trong đó tên Triệu Vy Vy được ghi ở vị trí phụ trách thiết kế chính, còn tôi chỉ là thành viên hỗ trợ kỹ thuật.

Tôi nhìn văn bản ấy, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Bản phân công ban đầu tôi từng ký hoàn toàn không giống như vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...