Tôi Vừa Ly Hôn, Nhà Họ Cố Đã Loạn
Chương 1
Ngày tôi và Cố Thừa Xuyên ly hôn, bà nội tức đến mức đăng liền mười tám tấm ảnh vào nhóm chat gia tộc.
“Ôn Tri Hạ đã trở lại độc thân rồi! Đàn ông nhà họ Cố được quyền đăng ký trước!”
Chưa đầy nửa tiếng sau, tất cả những người đàn ông độc thân trong độ tuổi kết hôn của nhà họ Cố đều lục tục đặt vé về nước.
Thế là ngay trong đêm, chồng cũ của tôi tức tối giải tán luôn nhóm chat gia đình.
1.
Ngày tôi và Cố Thừa Xuyên ly hôn, anh thậm chí còn chẳng buồn mở cửa xe.
Chiếc ô tô màu đen đỗ bên lề đường. Sau ô cửa kính hạ xuống một nửa, anh vẫn chăm chú xem tập tài liệu đặt trên đùi.
“Phần phân chia tài sản, em kiểm tra lại một lần nữa đi. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên.”
Tôi nhận lấy cây bút, gần như không chút do dự mà ký tên mình vào trang cuối cùng.
Đến lúc ấy, Cố Thừa Xuyên mới rời mắt khỏi tập giấy, ngước lên nhìn tôi.
“Ôn Tri Hạ.”
“Chỉ vì mấy chuyện cỏn con đó mà em nhất quyết ly hôn với anh sao?”
Hóa ra trong mắt anh, tất cả những chuyện ấy đều chẳng đáng để bận tâm.
Tôi bật cười.
Ba năm kết hôn, anh bỏ lỡ cả ba lần sinh nhật của tôi, cũng quên sạch hai ngày kỷ niệm cưới.
Đêm tôi sốt cao đến bốn mươi độ, anh bận tiếp khách bên ngoài. Khi bà nội nhập viện, tôi một mình túc trực suốt hai mươi tiếng đồng hồ, còn anh lại đáp máy bay sang New York.
Sau đó, thư ký của anh nói với tôi rằng, Cố tổng không phải đã quên, chỉ là cuộc họp đột xuất hôm ấy quan trọng hơn trong lòng anh mà thôi.
Tôi đã vô số lần tự an ủi bản thân rằng, không phải anh không có tình cảm với tôi, chỉ là anh quá chắc chắn rằng tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh, nên mới hết lần này đến lần khác đặt tôi xuống cuối danh sách ưu tiên.
Tôi khép bản thỏa thuận lại.
“Em đã suy nghĩ kỹ rồi.”
Anh đưa tay day ấn đường.
“Rời khỏi nhà họ Cố, chưa chắc em còn duy trì được cuộc sống như trước đâu.”
Tôi đặt tập tài liệu đã ký xuống bên cạnh anh.
“Anh không cần lo. Rời khỏi nhà anh, em vẫn đủ khả năng tự nuôi sống bản thân.”
Nói xong, tôi đẩy cửa xe bước xuống.
Từ đầu đến cuối, tôi không hề dừng chân, càng không ngoảnh đầu nhìn lại.
2.
Đúng tám giờ tối, nhà tổ họ Cố náo loạn cả lên.
Vừa nghe tin thủ tục ly hôn đã hoàn tất, bà cụ Cố tức giận đập vỡ ngay chén trà trước mặt cả nhà.
“Ly hôn thật rồi sao?!”
“Nó lại dám làm chuyện đó thật à?!”
Cả phòng khách im phăng phắc, chẳng ai dám hé răng.
Cố Thừa Xuyên vừa bước qua cửa, một chiếc gối tựa đã bay thẳng về phía mặt anh.
“Cái thằng khốn kiếp này!”
Anh nghiêng người tránh được, sắc mặt căng cứng.
“Bà nội, người đòi ly hôn là cô ấy.”
Nghe vậy, bà cụ càng nổi trận lôi đình.
“Nó đòi thì cháu đồng ý ngay à? Cháu không biết dỗ dành, giữ vợ lại hay sao?!”
“Đứa con gái tính tình như Tri Hạ, nếu không bị cháu làm cho đau lòng đến tuyệt vọng, sao nó có thể chủ động bỏ đi chứ?!”
Thế nhưng Cố Thừa Xuyên vẫn vô cùng chắc chắn.
“Cô ấy chỉ cần thời gian bình tĩnh lại thôi. Vài hôm nữa sẽ tự quay về.”
Cô của anh lập tức bật cười khẩy.
“Cháu lấy đâu ra tự tin thế?”
“Chiều nay, Tri Hạ đã xóa sạch mọi phương thức liên lạc với cháu rồi.”
Bàn tay Cố Thừa Xuyên khựng giữa không trung. Cuối cùng, trong mắt anh cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc.
“Cô nói gì cơ?”
Bà cô thản nhiên dùng nắp chén gạt mấy lá trà nổi trên mặt nước.
“À phải rồi, con bé còn công khai trên trang cá nhân rằng mình đã trở lại độc thân nữa đấy.”
Bà cụ lập tức lấy điện thoại ra.
“Lão Triệu! Gửi hết ảnh bên bà sang đây cho tôi! Tôi muốn xem mấy đứa cháu trai của các bà thế nào!”
“Tri Hạ độc thân rồi, phải mau chóng tìm đối tượng thích hợp cho con bé mới được!”
Cố Thừa Xuyên: “…”