Tôi Vừa Ly Hôn, Nhà Họ Cố Đã Loạn

Chương 2



Đến lúc này, anh mới cảm thấy mọi chuyện đang phát triển theo một hướng vô cùng hoang đường.

Bà cụ Cố đã nhanh tay đổi tên nhóm chat gia tộc thành:

“Kế hoạch hạnh phúc của Tri Hạ”.

Chẳng mấy chốc, mười tám tấm ảnh đã phủ kín màn hình.

“Đứa này thuộc một nhánh họ hàng nhà họ Cố, hai mươi tám tuổi, có bằng tiến sĩ, tính tình cũng hòa nhã.”

“Xem cậu này nữa, cao một mét tám tám, gia đình thân thiết với chú ba của cháu, lại còn nấu ăn rất giỏi.”

“Cậu này là bác sĩ, tính tình chững chạc, không hút thuốc, cũng chẳng uống rượu.”

“Còn người này từng kết hôn một lần nhưng không có con, tính tình rất biết quan tâm chăm sóc người khác.”

Cố Thừa Xuyên: “…”

Anh giơ tay ấn lên thái dương đang giật liên hồi.

“Bà nội, rốt cuộc bà định làm loạn đến bao giờ?”

Bà cụ chẳng buồn ngẩng đầu.

“Người ly hôn là cháu chứ có phải bà đâu.”

“Bà tìm chồng mới cho Tri Hạ thì liên quan gì đến cháu?”

Nhóm chat lập tức sôi nổi hẳn lên.

Cô: “Người thứ ba được đấy, trông giống một nam diễn viên nổi tiếng.”

Chú hai: “Con trai nhà thư ký của chú vẫn chưa có người yêu, chú có thể làm mai.”

Cố Minh Lãng: “Chị dâu… À không, chị Tri Hạ có thích đàn ông sáu múi không? Bạn em có đấy!”

Đúng lúc này, hệ thống bất ngờ hiện lên một thông báo.

“Cố Tu Viễn đã tham gia nhóm chat.”

Cả phòng khách lập tức chìm vào im lặng.

Ngay cả bà cụ cũng sững người mất hai giây.

Cố Tu Viễn là người được coi trọng nhất trong thế hệ này của chi trưởng nhà họ Cố, nhiều năm qua luôn phụ trách chi nhánh ở nước ngoài.

Ai trong giới cũng biết anh là người lạnh lùng, khó gần. Năm nay đã ba mươi hai tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn.

Cố Minh Lãng là người đầu tiên lên tiếng trong nhóm.

“Không phải chứ, anh? Chẳng phải anh vẫn đang ở London sao?”

Cố Tu Viễn trả lời rất ngắn gọn.

“Sắp về nước rồi.”

“Bà nội, danh sách này có thể thêm tên cháu vào không?”

Cố Thừa Xuyên: “…”

Bầu không khí như đông cứng lại trong hai giây.

Sau khi hoàn hồn, bà cụ kích động đến mức suýt bật dậy khỏi ghế.

“Được! Đương nhiên là được!”

“Có gì mà không được chứ!”

“Đàn ông tốt như thế, tất nhiên phải ưu tiên giữ lại cho người nhà rồi!”

Sắc mặt Cố Thừa Xuyên lập tức đen như đáy nồi. Anh vươn tay giật lấy điện thoại của bà cụ.

“Đủ rồi!”

Bà cụ lập tức đứng phắt dậy.

“Cháu định làm gì?!”

Anh nghiến chặt quai hàm, trước mặt tất cả mọi người, thẳng tay giải tán nhóm chat.

Phòng khách một lần nữa rơi vào im lặng.

Khóe môi bà cô nhếch lên đầy châm chọc.

“Sao thế? Mới vậy mà đã cuống lên rồi à?”

Cố Thừa Xuyên đặt điện thoại trở lại bàn.

“Cô ấy là con người, đâu phải món đồ để mọi người tùy tiện lựa chọn. Làm thế này còn ra thể thống gì nữa?”

Bà cụ cười lạnh.

“Bây giờ mới nhớ phải bảo vệ con bé à? Trước kia cháu ở đâu?”

Biểu cảm trên mặt Cố Thừa Xuyên lập tức cứng đờ.

Đúng lúc ấy, điện thoại của bà cụ lại rung lên.

Trên màn hình là bài đăng mới nhất của Ôn Tri Hạ.

Chỉ có cảnh đêm, một ly rượu vang đỏ và một đoạn cổ tay đặt hờ bên khung cửa sổ.

Trên bàn tay trong ảnh không còn chiếc nhẫn cưới.

Cố Thừa Xuyên nhìn bức ảnh ấy rất lâu, cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực dần dần dâng lên.

Trước kia, những gì cô đăng lên mạng xã hội không phải là bánh ngọt làm cho bà nội thì cũng là những buổi sum họp của gia đình họ Cố. Thỉnh thoảng còn có món ăn anh từng thuận miệng nhắc đến, hoặc một bức ảnh chụp bóng lưng anh.

Ai cũng tin rằng Ôn Tri Hạ yêu anh sâu đậm.

Bản thân anh cũng chưa từng nghi ngờ điều đó.

Vì thế, anh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ thực sự rời đi, càng không ngờ rằng một khi cô đi rồi, những người rối loạn đầu tiên lại chính là cả gia đình họ Cố.

3.

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi khỏi giấc ngủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...