Tôi Vừa Ly Hôn, Nhà Họ Cố Đã Loạn

Chương 6



Cố Minh Lãng ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa.

“Chuyện này là thật đấy. Mấy năm qua, anh Giang chưa từng dính một tin đồn tình ái nào. Bao nhiêu thiên kim tiểu thư theo đuổi anh ấy, anh ấy chẳng thèm để ý đến một ai.”

Bà nội càng nghe càng hài lòng.

“Thế mới tốt. Sống cả đời đương nhiên phải tìm người đàn ông như vậy.”

Cuối cùng, Cố Thừa Xuyên cũng không nhịn nổi nữa.

“Bà nội, bà quên mất cháu vẫn đang ngồi ở đây rồi sao?”

Bà cụ hừ một tiếng.

“Cháu ngồi đây hay không thì có gì khác nhau? Dù sao cháu cũng đã tự tay làm mất vợ mình rồi.”

“…”

Cả bàn ăn bỗng im bặt.

Cố Minh Lãng không dám ngẩng đầu, chỉ biết cúi xuống uống nước. Còn ngón tay tôi vô thức xoay quanh miệng cốc.

Bên cạnh bỗng vang lên một câu hỏi rất khẽ.

“Mấy năm qua em sống có tốt không?”

Tôi quay mặt sang, thấy Cố Tu Viễn đang chờ câu trả lời của mình.

Anh hỏi rất nghiêm túc, không giống một câu xã giao thông thường.

Tâm trí tôi chợt quay về đêm đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc gia đình.

Khi ấy, nhà họ Ôn vẫn còn yên ổn. Một đám thanh niên vây quanh tôi trong bộ lễ phục, liên tục mời rượu. Chỉ có Cố Tu Viễn bước đến, lặng lẽ đổi chiếc cốc trong tay tôi đi.

Hôm ấy, anh nói:

“Em còn nhỏ, đừng uống quá nhiều rượu.”

Sau này, nhà họ Ôn xảy ra biến cố, những người xung quanh đều do dự, tránh né. Người thực sự sẵn lòng chìa tay giúp đỡ chúng tôi chỉ có nhà họ Cố và nhà họ Giang.

Tôi thoát khỏi dòng hồi ức.

“Cũng ổn ạ.”

Cố Tu Viễn lại nhìn tôi một lúc, giọng nói hạ thấp.

“Anh thấy không phải vậy. Trước đây em đâu có như bây giờ. Ngày trước, mỗi khi em cười thật lòng, cả đôi mắt đều sáng bừng lên.”

Câu nói ấy khiến những âm thanh xung quanh bàn ăn dường như lùi xa.

Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra vẫn có người nhớ dáng vẻ của tôi trước khi trở thành Cố phu nhân.

Anh đặt ly rượu xuống.

“Ôn Tri Hạ… em ra ngoài với anh một lát.”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Giang Tự Ngôn đã ngăn anh lại.

“Cố tổng, hiện giờ cô ấy độc thân. Muốn đưa cô ấy đi, ít nhất anh cũng nên hỏi xem cô ấy có đồng ý hay không.”

Không khí trên bàn ăn lập tức nồng nặc mùi thuốc súng.

Cố Tu Viễn chậm rãi đặt đũa xuống, đẩy nhẹ gọng kính.

“Hơn nữa, trong thỏa thuận đã ghi rõ, sau khi hôn nhân kết thúc, hai bên đều không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của đối phương.”

Cố Thừa Xuyên lạnh lùng hỏi:

“Cố Tu Viễn, anh nhất định phải đối đầu với tôi sao?”

Cố Tu Viễn: “Không phải đối đầu. Chỉ là tôi cảm thấy…”

Anh lại nhìn về phía tôi.

“Có người đã bỏ lỡ cô ấy rồi thì không nên tiếp tục ngăn cản những người khác đối xử tốt với cô ấy.”

“Cố Tu Viễn, tối nay anh nói nhiều thật đấy.”

Cố Tu Viễn cầm khăn ăn lau tay.

“Tôi chỉ nói sự thật thôi.”

Anh xưa nay vẫn vậy, giọng điệu càng bình thản thì càng khiến đối phương khó xử.

Cố Minh Lãng đứng bên cạnh, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.

Cố Thừa Xuyên nắm quyền quản lý nhị phòng, Cố Tu Viễn đại diện cho trưởng phòng. Hai người vốn chẳng thân thiết từ nhỏ.

Trước đây, hai bên thế lực ngang nhau, vì vậy sự hòa thuận ngoài mặt mới có thể duy trì đến tận bây giờ.

Nhưng hiện tại… Ôn Tri Hạ đã xuất hiện.

6.

Sau khi bữa tối kết thúc, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội ra hậu viện hít thở không khí.

Gió đêm hơi lạnh, tôi đứng dưới hành lang dài, đưa tay day trán.

Chuyện tối nay cứ liên tiếp xảy ra, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể sắp xếp mọi thứ trong đầu cho rõ ràng, nhất là việc Cố Tu Viễn cũng tham gia vào chuyện này.

Tiếng bước chân phía sau vừa đến gần, một chiếc áo vest đã phủ lên vai tôi trước. Hương tuyết tùng thanh nhã cũng theo đó bao bọc lấy tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...