Tôi Vừa Ly Hôn, Nhà Họ Cố Đã Loạn

Chương 7



Tôi quay người, nhìn thấy Cố Tu Viễn đang đứng ngay bên cạnh. Ánh mắt sau cặp kính gọng vàng của anh vô cùng điềm tĩnh.

“Nhiệt độ bên ngoài thấp.”

Tôi định cởi áo vest ra, nhưng anh đã đưa tay giữ lấy tay tôi.

“Đừng cởi, cứ khoác trước đi.”

Khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn một chút, tôi khẽ ho một tiếng.

“Cảm ơn anh, anh Tu Viễn.”

Cố Tu Viễn cúi mắt nhìn tôi.

“Trước đây em không gọi anh như vậy.”

“Ý anh là sao?”

“Ngày trước.” Anh nói, “Em toàn gọi thẳng tên Cố Tu Viễn.”

Khi ấy, tôi sẽ không khách sáo và xa cách với anh như bây giờ.

Trước khi kết hôn, quan hệ giữa tôi và Cố Tu Viễn thực ra khá tốt.

Anh ít nói, trầm tĩnh. Mỗi lần từ nước ngoài trở về, anh đều nhớ mang cho tôi một món quà.

Khi ấy, tôi cho rằng đó chỉ là sự quan tâm của một người anh dành cho em gái. Sau này, tôi quyết định học ngành tài chính cũng là vì chịu ảnh hưởng từ một buổi chia sẻ công khai của anh.

Nhưng anh còn chưa kịp nói rõ tình cảm của mình thì đã ra nước ngoài, rồi biết được tin tôi trở thành Cố phu nhân.

Kể từ đó, anh chủ động giữ khoảng cách để tránh điều tiếng, quan hệ giữa chúng tôi cũng dần xa cách.

Tôi vừa định nói thêm điều gì đó thì một giọng nói vang lên từ đầu bên kia hành lang.

“Hóa ra hai người ở đây.”

Giang Tự Ngôn đứng giữa màn đêm, chiếc áo khoác đen càng khiến anh trông lạnh lùng, sắc sảo hơn.

Anh liếc nhìn chiếc áo vest trên vai tôi trước, nhiệt độ trong ánh mắt lập tức giảm xuống đôi chút.

Cố Tu Viễn dường như chẳng nhận ra điều gì, ngược lại còn giúp tôi chỉnh lại áo khoác.

Giang Tự Ngôn nhắc nhở anh:

Cố tổng giám đốc, hành động như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm.”

Cố Tu Viễn thong thả hỏi:

“Hiểu lầm điều gì?”

“Hiểu lầm rằng anh có ý đồ khác với cô ấy.”

Cố Tu Viễn bỗng bật cười.

“Giang tổng, e rằng anh đã hiểu sai một chuyện rồi.”

Anh đẩy nhẹ gọng kính, giọng điệu vẫn ôn hòa.

“Tôi không phải nhất thời nảy sinh ý định, mà đã sớm muốn làm như vậy rồi.”

Da đầu tôi tê rần, lúc này mới nhận ra tình hình trước mắt đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp khác lại vang lên từ phía sau.

“Đã sớm muốn làm như vậy?”

Cố Thừa Xuyên đứng cách đó không xa. Cổ áo sơ mi đen hơi mở, nhưng giữa hàng mày và ánh mắt đều là vẻ lạnh lẽo.

Rõ ràng anh đã nghe thấy những lời vừa rồi.

Cố Minh Lãng từ phòng khách đi ra, vừa nhìn thấy bốn người tụ tập ở hậu viện thì sợ đến mức suýt quay đầu bỏ chạy ngay tại chỗ.

Cả bốn người đều có mặt. Đây đã là cuộc đối đầu đáng sợ nhất mà cậu từng chứng kiến.

Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, nhanh chóng báo tin cho bà nội.

“BÀ NỘI!!! TẤT CẢ ĐỀU Ở HẬU VIỆN!!! SẮP ĐÁNH NHAU ĐẾN NƠI RỒI!!!”

7.

Dưới hành lang dài, ba người đàn ông đứng cách nhau vài bước, đối đầu không ai nhường ai.

Cố Thừa Xuyên chậm rãi tiến lại gần. Sau khi đến bên cạnh tôi, anh đột nhiên giật chiếc áo vest của Cố Tu Viễn khỏi vai tôi rồi ném xuống đất.

Động tác của anh không quá mạnh, nhưng đối với Cố Tu Viễn, đó rõ ràng là một sự sỉ nhục trắng trợn.

Tôi cau mày.

“Cố Thừa Xuyên, tự nhiên anh làm loạn cái gì vậy?”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi.

“Anh làm loạn? Ôn Tri Hạ, chúng ta mới ly hôn được hai ngày, bọn họ đã vây quanh em hết cả rồi. Em bảo anh phải làm như không nhìn thấy thế nào đây?”

Đây là lần đầu tiên Cố Thừa Xuyên trực tiếp bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy. Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng.

“Bây giờ anh nói những lời này thì còn thay đổi được gì nữa?”

Cố Tu Viễn gọi anh một tiếng.

“Thừa Xuyên.”

“Thỏa thuận là do chính tay em ký. Bây giờ còn thất thố như vậy, chẳng phải quá khó coi sao?”

Cố Thừa Xuyên quay sang nhìn anh.

“Cố Tu Viễn, anh đừng ép tôi đến giới hạn cuối cùng.”

Cố Tu Viễn khẽ cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...