Tôi Vừa Ly Hôn, Nhà Họ Cố Đã Loạn
Chương 8
“Tôi ép em?”
“Em không quên đấy chứ, chính em đã tự tay đánh mất cô ấy.”
Đợi hai người nói xong, Giang Tự Ngôn mới lên tiếng.
“Nếu Cố tổng thật sự không nỡ buông tay, ngay từ đầu anh đã không nên đặt bút ký.”
“Bây giờ mới hối hận… muộn rồi.”
Ba bóng người đứng chen chúc dưới hành lang, không ai chịu nhường ai, bốn phía như bị bao trùm bởi một áp lực vô hình.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình giống nữ chính trong một màn tranh giành tình yêu của giới hào môn, nhưng bản thân tôi còn chưa kịp thích nghi với chuyện này.
“Tất cả dừng lại cho tôi!”
Cả ba người đồng thời nhìn về phía tôi.
“Tôi lựa chọn ly hôn không phải để đứng đây nhìn các anh tranh cãi, càng không phải để các anh lấy tôi ra phân cao thấp.”
Hành lang im lặng một lúc.
Yết hầu Cố Thừa Xuyên khẽ chuyển động.
“Anh không đem em ra so sánh với bọn họ.”
Giọng anh thậm chí còn hơi khàn đi.
“Anh chỉ là…”
Anh chỉ là cuối cùng cũng nhận ra, lần này có lẽ Ôn Tri Hạ thật sự sẽ không quay đầu lại nữa, mà cảm giác ấy còn khó chịu hơn nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng.
Nhưng tôi không muốn tiếp tục nghe nữa. Tôi vừa xoay người, cổ tay đã bị anh nắm lấy.
Lòng bàn tay Cố Thừa Xuyên rất nóng, nhưng lực tay lại cố ý kiềm chế, như thể vừa sợ làm tôi đau, vừa sợ tôi cứ thế bỏ đi.
“Cố Thừa Xuyên, đừng làm loạn nữa, buông tay ra.”
Anh không làm theo, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ôn Tri Hạ… chúng ta thật sự không thể quay lại được nữa sao?”
Đây là lần đầu tiên anh chịu hạ mình trước tôi, lần đầu tiên dùng giọng điệu gần như van nài để nói chuyện.
Cũng là lần đầu tiên…
Cố Tu Viễn lại ngắt lời anh.
“Đương nhiên là không thể quay lại. Sau này, cô ấy có thể lựa chọn người thật sự biết trân trọng mình.”
Giang Tự Ngôn thuận thế tiếp lời.
“Ví dụ như tôi.”
Cố Minh Lãng: “…”
Cậu sắp không thở nổi nữa rồi.
…
Sau khi nhìn thấy tin nhắn báo cáo của Cố Minh Lãng, bà nội lập tức hùng hổ chạy đến.
“Mấy đứa đang cãi nhau cái gì đấy? Tất cả im lặng cho bà!”
Bà kéo tôi về phía mình, rồi công khai đưa ra quyết định ngay trước mặt mọi người.
“Bà nghĩ kỹ rồi! Kể từ hôm nay, tất cả đều được đăng ký công khai, cạnh tranh công bằng. Ai phù hợp nhất thì người đó ở lại!”
Cả đám: “…”
Vừa nói xong, bà đã lập tức tạo một nhóm chat mới, đặt tên là:
“Nhóm ứng viên chồng tương lai của Tri Hạ (Cấm Cố Thừa Xuyên tham gia)”
Ngay sau đó, những thông báo từ hệ thống liên tiếp hiện lên trên màn hình.
“Cố Tu Viễn đã tham gia nhóm chat.”
“Giang Tự Ngôn đã tham gia nhóm chat.”
“Cố Minh Lãng đã được chủ nhóm thêm vào nhóm chat.”
“Cố Thừa Xuyên đã xin tham gia nhóm chat, chủ nhóm từ chối.”
Cố Minh Lãng: “…”
Tôi: “…”
Sau đó, hai người trực tiếp đổi tên nhóm chat.
“Ứng viên số một.”
8.
Sau đêm hôm đó, nhà họ Cố và nhà họ Giang hoàn toàn trở nên náo nhiệt.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi đã thấy số lượng tin nhắn trong nhóm vượt quá chín mươi chín.
Nhóm chat mới náo nhiệt từ sáng sớm, chẳng khác nào đang ăn Tết.
Cố Minh Lãng: “Bản tin chiến sự đầu tiên trong ngày! Anh hai em thức trắng cả đêm!”
Cố Minh Lãng: “Ba giờ sáng vẫn còn xem vòng bạn bè của chị dâu… À không, chị Tri Hạ!”
Cố Minh Lãng: “Còn nữa, còn nữa…”
Tôi đọc đến mức không nhịn được mà khẽ nhếch môi.
Một tin nhắn mới đột nhiên xuất hiện, đè bẹp toàn bộ bản tin trực tiếp của Cố Minh Lãng.
Ứng viên số một, Cố Tu Viễn: “Bữa sáng.”
Trong ảnh là một bát cháo, một quả trứng chiên và há cảo tôm mà tôi thích ăn.
Gần như cùng lúc đó, tin nhắn của Giang Tự Ngôn cũng được gửi đến.
Ứng viên số một, Giang Tự Ngôn:
“Đồ đã được đưa đến dưới tòa nhà em.”
Trong ảnh, một chiếc ô tô màu đen đỗ dưới ánh nắng ban mai, trên ghế phụ đặt một bó hoa cát tường trắng.