Trả Giá Cho Sự Tham Lam
Chương 11
Khi có khách hỏi vì sao chị dâu phải cho cô mười phần trăm cổ phần, cô ta buột miệng nói:
“Chị ta gả vào nhà tôi thì tiền của chị ta đương nhiên là của nhà tôi!”
Câu nói được hàng chục nghìn người nghe thấy.
Không còn cách cắt ghép hay thanh minh.
Buổi tiệc biến thành một màn hỗn loạn.
Nhà hàng yêu cầu thanh toán số tiền còn thiếu. Nhà cung cấp váy cưới tới đòi đồ. Khách mời lần lượt bỏ đi.
Cuối cùng, Tôn Quế Lan phải tháo chiếc vòng vàng trên tay đặt lại, cộng thêm tiền mừng của họ hàng mới đủ trả chi phí.
Triệu Nhã Đình ngồi một mình giữa sảnh đầy hoa giả, lớp trang điểm nhòe nhoẹt.
Hôn lễ xa hoa mà cô ta dùng tiền của người khác dựng nên cuối cùng chỉ còn lại một đống ghế trống.
14
Sau ngày cưới bất thành, nhà họ Triệu bắt đầu thật sự rơi vào khủng hoảng.
Ngân hàng yêu cầu Hưng Thịnh thanh toán khoản vay đến hạn.
Công ty của Lâm Vãn tuyên bố giao dịch bảo lãnh chưa được phê duyệt đúng thẩm quyền và cung cấp toàn bộ chứng cứ liên quan.
Các tài sản mua bằng tiền bị chuyển sai mục đích lần lượt bị phong tỏa để chờ giải quyết.
Triệu Quốc Cường lúc này mới biết căn nhà của mình đã bị con trai đem thế chấp từ nửa năm trước.
Ông nổi giận đánh Triệu Vũ Hằng ngay trước mặt họ hàng.
“Tại sao mày không nói với tao?”
Triệu Vũ Hằng lau vết máu nơi khóe miệng, cười nhạt.
“Nói rồi bố có đồng ý bán nhà trả tiền không?”
“Căn nhà đó là của tao!”
“Tiền mua nhà là của công ty.”
“Công ty là của mày!”
“Không phải.”
Đến lúc này, Triệu Vũ Hằng cuối cùng cũng thừa nhận câu nói mà Lâm Vãn đã nhắc suốt những ngày qua.
“Con chỉ có bốn mươi phần trăm.”
Tôn Quế Lan ngồi bên cạnh khóc lóc, trách Lâm Vãn tuyệt tình, trách nhà họ Cao ham giàu bỏ nghèo, nhưng không một lần trách bản thân đã quẹt chiếc thẻ kia.
Trong suy nghĩ của bà ta, sai lầm duy nhất chỉ là Lâm Vãn phát hiện quá sớm.
Triệu Nhã Đình thì khóa cửa cửa hàng, nhất quyết không giao chìa khóa.
Cô ta tuyên bố cửa hàng là quà anh trai tặng, ai muốn lấy phải bước qua xác cô ta.
Nhưng khi luật sư đưa giấy tờ đến, người đầu tiên cô ta tìm không phải anh trai mà là Cao Tử Khiêm.
Cô ta đứng ngoài công ty anh suốt một ngày, cầu xin được gặp.
Cao Tử Khiêm không xuất hiện.
Mẹ anh cho người nhắn lại:
“Nếu cô thật lòng muốn sửa sai, trước tiên hãy trả thứ không thuộc về mình.”
Ba ngày sau, Triệu Nhã Đình buộc phải giao cửa hàng.
Chiếc xe Lâm Vãn từng cho cô ta mượn cũng được thu hồi.
Cô ta kéo vali về căn nhà cũ thì phát hiện căn nhà sắp bị xử lý, bố mẹ đang sống chen chúc trong một căn hộ thuê hai phòng ngủ.
Không còn người giúp việc, không còn thẻ mua sắm, không còn những bữa ăn ở nhà hàng sang trọng.
Chỉ đến lúc ấy, cô ta mới hiểu cuộc sống sung túc nhiều năm qua không phải do anh trai mình giàu có tạo ra.
Nó được chống đỡ bằng tiền của Lâm Vãn và những khoản bị rút âm thầm khỏi công ty.
Cùng lúc đó, Lâm Vãn chính thức trở lại công ty.
Cô không ngồi ngay vào vị trí tổng giám đốc mà thành lập ban điều hành tạm thời, mời một giám đốc tài chính độc lập, rà soát từng dự án và gặp lại những khách hàng cũ.
Những nhân viên từng lo công ty sẽ sụp đổ nhanh chóng bình tĩnh lại.
Trong cuộc họp toàn thể đầu tiên, cô không nói xấu Triệu Vũ Hằng.
Cô chỉ công bố quy trình phê duyệt mới và cam kết không để sai phạm của một cá nhân ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.
Ba tuần sau, công ty giữ được hai khách hàng lớn, thương lượng gia hạn khoản vay và tránh được nguy cơ đứt dòng tiền.
Dự án của Cao Thịnh không được trao thẳng cho họ.
Lâm Vãn vẫn cho đội ngũ tham gia đấu thầu công khai.
Cuối cùng, bằng năng lực thật sự, công ty giành được một phần dự án trị giá mười tám triệu tệ.
Không phải năm mươi triệu như lời hứa viển vông của Triệu Vũ Hằng, nhưng từng đồng doanh thu đều sạch sẽ và đường đường chính chính.
Khi nhận kết quả, Lâm Vãn chỉ nhìn màn hình rất lâu.
Cô từng nghĩ rời khỏi Triệu Vũ Hằng, mình sẽ không thể gánh nổi công ty lẫn con gái.
Nhưng hóa ra thứ khiến cô yếu đuối chưa bao giờ là năng lực.
Mà là nhiều năm bị người khác khiến cô tin rằng mọi thành tựu đều thuộc về chồng mình.
15
Một tháng sau, vụ ly hôn được đưa ra hòa giải lần đầu.
Triệu Vũ Hằng gầy đi rất nhiều.
Anh mặc bộ vest từng dùng khi gặp khách hàng lớn, nhưng chiếc áo không còn vừa vặn, hai bên vai trống rỗng.
Vừa nhìn thấy Lâm Vãn, anh lập tức bước tới.
“Niệm Niệm đâu?”
“Đang ở với bà ngoại.”
“Anh muốn gặp con.”
“Anh có thể gặp theo lịch đã thống nhất, tại địa điểm có người hỗ trợ.”
Triệu Vũ Hằng siết chặt tay.
“Anh là bố ruột, gặp con mình cũng cần người giám sát sao?”
“Sau khi anh tự ý đưa con khỏi trường, bỏ con một mình ở khu nghỉ dưỡng và nói với con rằng mẹ không cần con nữa, anh cho rằng tôi còn có thể tin anh sao?”
Anh cứng họng.