Trả Giá Cho Sự Tham Lam
Chương 12
Trong phòng hòa giải, Triệu Vũ Hằng vẫn từ chối ly hôn.
Anh nói mình và Lâm Vãn có nền tảng tình cảm sâu đậm, mâu thuẫn chỉ phát sinh nhất thời vì em gái kết hôn.
Anh hứa sẽ cắt đứt tài chính với bố mẹ, trả lại tiền, không can thiệp tài sản riêng của vợ và dành nhiều thời gian hơn cho con.
Người hòa giải hỏi Lâm Vãn có đồng ý cho anh cơ hội không.
Cô không trả lời ngay.
Cô lấy ra một cuốn sổ mỏng.
Trong đó ghi lại những khoản tiền nhà họ Triệu đã yêu cầu suốt năm năm.
Năm đầu tiên, Tôn Quế Lan muốn sửa nhà, Triệu Vũ Hằng nói bố mẹ vất vả cả đời, cô nên hiếu thảo.
Năm thứ hai, Triệu Nhã Đình muốn đổi xe, anh nói em gái đi làm xa không an toàn.
Năm thứ ba, bố chồng đầu tư thua lỗ, anh lấy tiền tiết kiệm chung bù vào mà không nói với cô.
Năm thứ tư, cô phát hiện công ty trả phí cho Hưng Thịnh, anh giải thích đó là đối tác do người quen giới thiệu.
Năm thứ năm, họ lấy bốn triệu từ thẻ của cô và hứa mười phần trăm cổ phần làm của hồi môn.
Mỗi lần đều không phải việc lớn nhất.
Nhưng lần sau luôn lớn hơn lần trước.
“Tôi từng cho anh rất nhiều cơ hội.”
Lâm Vãn khép cuốn sổ lại.
“Cơ hội không bắt đầu từ ngày tôi muốn ly hôn.”
“Nó bắt đầu từ mỗi lần tôi nói mình không thoải mái, còn anh bảo tôi nghĩ nhiều.”
“Từ mỗi lần bố mẹ anh vượt giới hạn, còn anh yêu cầu tôi nhịn vì hòa khí.”
“Từ mỗi lần anh tự quyết định thay tôi rồi dùng hai chữ vợ chồng để ép tôi chấp nhận.”
“Anh đã dùng hết tất cả rồi.”
Triệu Vũ Hằng nhìn cô, đôi mắt đỏ lên.
“Nhưng anh yêu em.”
“Anh yêu một người sẽ đưa tiền, tài sản và nguồn lực cho anh vô điều kiện.”
“Khi người đó bắt đầu nói không, anh liền lấy con ra uy hiếp.”
Giọng Lâm Vãn rất bình tĩnh.
“Đó không phải tình yêu tôi muốn.”
Buổi hòa giải kết thúc mà không đạt thỏa thuận.
Trước khi rời đi, Triệu Vũ Hằng bất ngờ quỳ xuống giữa hành lang.
Người qua lại đều dừng chân nhìn.
“Vãn Vãn, anh sai rồi.”
“Anh thật sự biết sai rồi.”
“Cho anh một cơ hội cuối cùng. Chúng ta còn Niệm Niệm. Em không thể để con bé lớn lên không có bố.”
Lâm Vãn cúi xuống nhìn anh.
Năm năm trước, anh cũng từng quỳ trước mặt cô như vậy, tay cầm nhẫn, hứa sẽ che chở cô cả đời.
Khi ấy cô cảm động đến bật khóc.
Bây giờ trong lòng chỉ còn bình lặng.
“Ly hôn không khiến Niệm Niệm mất bố.”
“Sự ích kỷ của anh mới khiến con bé sợ bố.”
“Nếu anh thật sự thương con, hãy học cách làm một người bố tử tế sau khi chúng ta chấm dứt.”
Cô bước qua anh, không quay đầu.
16
Trong thời gian chờ xét xử, kết quả điều tra tài chính được hoàn tất.
Triệu Vũ Hằng phải chịu trách nhiệm về việc tạo giao dịch giả, chuyển tiền công ty cho người liên quan và sử dụng con dấu vượt thẩm quyền.
Gia đình anh giao lại căn nhà, cửa hàng, hai chiếc xe và phần lớn trang sức để khắc phục hậu quả.
Phần cổ phần của anh bị phong tỏa trong phạm vi nghĩa vụ cần thanh toán.
Vì đã hoàn trả phần lớn tài sản và hợp tác sau đó, việc xử lý được xem xét theo toàn bộ tình tiết, nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi trách nhiệm do mình gây ra.
Ngày nghe kết luận, Tôn Quế Lan ngất ngay ngoài hành lang.
Tỉnh lại, bà ta nắm tay Lâm Vãn đang đi ngang qua, khóc lóc cầu xin:
“Vãn Vãn, coi như mẹ xin con.”
“Vũ Hằng là bố của Niệm Niệm. Nếu nó có chuyện, sau này con bé cũng mất mặt.”
“Con rút yêu cầu đi. Tiền chúng ta đã trả rồi, tại sao còn phải đuổi cùng giết tận?”
Lâm Vãn rút tay ra.
“Khi mẹ quẹt bốn triệu, mẹ có nhớ Niệm Niệm là cháu gái mình không?”
“Khi con trai mẹ bỏ con bé một mình để uy hiếp tôi, mẹ có nghĩ con bé sẽ sợ hãi không?”
“Bây giờ nhắc đến Niệm Niệm, chẳng qua vì mẹ muốn dùng con bé làm lá chắn lần cuối.”
Tôn Quế Lan nước mắt giàn giụa.
“Mẹ biết sai rồi. Mẹ chỉ muốn Nhã Đình được gả tốt, muốn nhà họ Triệu có thể ngẩng đầu trước họ hàng.”
“Mẹ nghèo cả đời, bị người ta coi thường cả đời. Khi con trai thành đạt, mẹ chỉ muốn hưởng thụ một chút, có gì quá đáng?”
“Muốn sống tốt không quá đáng.”
Lâm Vãn nói.
“Nhưng mẹ không thể dùng tiền của người khác để lấp đầy lòng tham của mình.”
“Mẹ không nghèo vì thiếu một hôn lễ mười ba triệu.”
“Mẹ nghèo vì dù có bao nhiêu vẫn cảm thấy chưa đủ.”
Cô rời đi.
Tôn Quế Lan ngồi dưới đất rất lâu, lần đầu tiên không còn ai quay lại đỡ bà.
Triệu Quốc Cường đã chuyển về quê sống cùng người anh em họ.
Triệu Nhã Đình đi làm tại một cửa hàng mỹ phẩm, tiền lương chưa bằng số tiền trước đây cô ta chi cho một chiếc túi.
Những ngày đầu, cô ta liên tục nghỉ việc vì không chịu nổi ánh mắt khách hàng.
Sau khi đổi ba nơi, cô ta mới hiểu không ai có nghĩa vụ nhường nhịn mình như anh trai và chị dâu trước đây.
Cao Tử Khiêm không quay lại.
Nửa năm sau, nghe nói anh đã được gia đình giới thiệu một cô gái khác. Triệu Nhã Đình khóc suốt đêm, nhưng sáng hôm sau vẫn phải dậy đúng giờ đi làm.
Cuộc sống không vì cô ta đau khổ mà dừng lại.
17
Ngày phiên tòa giải quyết ly hôn diễn ra, trời đổ mưa.
Triệu Vũ Hằng không còn tranh chấp chuyện tài sản trước hôn nhân, nhưng vẫn yêu cầu quyền nuôi Niệm Niệm.
Anh nói con gái mang họ Triệu, là đứa trẻ duy nhất của nhà họ Triệu, không thể giao cho nhà ngoại.
Phía Lâm Vãn đưa ra hồ sơ chăm sóc của con từ khi chào đời, lịch khám bệnh, học phí, lời xác nhận của giáo viên, cùng bản ghi âm anh từng dùng con làm điều kiện buộc cô dừng ly hôn.
Trong ba năm, phần lớn những lần Niệm Niệm ốm, họp phụ huynh hay tham gia hoạt động ở trường đều chỉ có Lâm Vãn.
Triệu Vũ Hằng từng yêu con.
Nhưng trong cuộc sống của con bé, anh xuất hiện giống một vị khách hơn là người chăm sóc.
Kết quả cuối cùng, Lâm Vãn được trực tiếp nuôi dưỡng Niệm Niệm. Triệu Vũ Hằng có quyền thăm nom theo lịch, với điều kiện không được gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của con.
Tài sản trước hôn nhân thuộc về mỗi bên được giữ nguyên.
Tài sản chung sau khi trừ các nghĩa vụ liên quan được phân chia theo phán quyết.
Cuộc hôn nhân kéo dài năm năm chính thức chấm dứt.
Bước ra khỏi tòa, Triệu Vũ Hằng che ô đuổi theo Lâm Vãn.
“Anh có thể hỏi em một câu cuối cùng không?”
Cô dừng lại.