Trả Giá Cho Sự Tham Lam
Chương 13
“Nếu ngày đó anh không để mẹ quẹt bốn triệu, chúng ta có đi đến bước này không?”
Lâm Vãn nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.
“Có lẽ không phải ngày đó.”
“Nhưng rồi sẽ có một ngày khác.”
“Bởi vì vấn đề chưa bao giờ chỉ là bốn triệu.”
“Mà là anh luôn cho rằng tôi phải hy sinh để chứng minh mình yêu anh, trong khi anh chưa từng bảo vệ tôi trước gia đình mình.”
Triệu Vũ Hằng cúi đầu.
“Anh cứ nghĩ chỉ cần anh thành công, tất cả những gì anh làm đều có thể được tha thứ.”
“Anh cũng nghĩ em sẽ không bao giờ rời đi.”
“Tôi từng nghĩ như vậy.”
Lâm Vãn thừa nhận.
“Nhưng anh đã dạy tôi hiểu rằng nhẫn nhịn không cứu được một mối quan hệ thiếu tôn trọng.”
Cô bước ra khỏi mái hiên.
Triệu Vũ Hằng đưa ô cho cô theo bản năng.
Lâm Vãn không nhận.
Chiếc xe của Lâm Huệ đã dừng ngay bên đường. Niệm Niệm ngồi sau cửa kính, vừa thấy mẹ liền vui vẻ vẫy tay.
Lâm Vãn chạy qua màn mưa, mở cửa ôm con gái vào lòng.
Niệm Niệm lấy khăn giấy lau những giọt nước trên tóc mẹ.
“Mẹ ơi, từ nay mình về nhà phải không?”
Lâm Vãn mỉm cười.
“Ừ, chúng ta về nhà.”
Qua ô cửa xe, Triệu Vũ Hằng vẫn đứng một mình dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô chưa mở.
Khoảng cách giữa họ chỉ vài chục mét.
Nhưng lần này, anh hiểu mình không bao giờ có thể bước qua được nữa.
18
Hai năm sau.
Công ty hoàn thành tái cơ cấu, doanh thu không tăng chóng mặt nhưng ổn định hơn trước.
Lâm Vãn trở thành tổng giám đốc sau khi ban điều hành tạm thời kết thúc nhiệm vụ.
Cô loại bỏ những hợp đồng dựa vào quan hệ mập mờ, xây lại quy trình tài chính, đồng thời lập quỹ hỗ trợ nhân viên có con nhỏ.
Có người hỏi cô tại sao đang lúc sự nghiệp tốt nhất lại dành ngân sách cho một việc không tạo lợi nhuận trực tiếp.
Cô chỉ nhìn tấm ảnh Niệm Niệm trên bàn làm việc rồi đáp:
“Bởi vì tôi biết cảm giác phải lựa chọn giữa công việc và con cái khó khăn thế nào.”
Niệm Niệm đã năm tuổi, hoạt bát hơn trước rất nhiều.
Con bé vẫn gặp bố theo lịch.
Những lần đầu, cô bé luôn nắm chặt tay mẹ, không chịu đi riêng với anh.
Triệu Vũ Hằng không ép nữa.
Sau khi mất vị trí quản lý và hoàn thành các nghĩa vụ xử lý, anh bắt đầu làm lại tại một doanh nghiệp nhỏ. Không còn xe sang, thư ký hay những bữa tiệc tiếp khách, anh mới học được cách sống bằng khoản tiền mình thật sự kiếm ra.
Mỗi lần gặp con, anh tự chuẩn bị đồ ăn, nhớ mang thuốc dị ứng và đưa con về đúng giờ.
Lâm Vãn không tha thứ cho những gì anh đã làm.
Nhưng cô cũng không ngăn anh sửa sai trong vai trò một người bố.
Một buổi chiều, sau khi đưa Niệm Niệm về, Triệu Vũ Hằng đứng ngoài cổng nói:
“Con bé kể tuần sau em đi nhận giải doanh nhân.”
“Chúc mừng em.”
“Cảm ơn.”
Anh do dự rồi lấy từ túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng.
“Đây là số tiền cuối cùng anh còn thiếu trong phần bồi thường bốn trăm nghìn. Anh đã chuyển đủ.”
Lâm Vãn kiểm tra tin nhắn xác nhận rồi gật đầu.
“Tôi nhận được rồi.”
Triệu Vũ Hằng nhìn cô, nở một nụ cười chua chát.
“Hai năm trước, anh từng nói bốn triệu chỉ là chuyện nhỏ.”
“Bây giờ mỗi tháng tự trả từng khoản, anh mới biết một đồng kiếm được cũng không dễ.”
“Nếu ngày đó anh hiểu điều này…”
Anh không nói hết.
Bởi cả hai đều biết trên đời không có nếu như.
Lâm Vãn đóng cổng.
Trong sân, Niệm Niệm đang ngồi cạnh bà ngoại, hí hoáy tô một bức tranh gia đình.
Trong tranh có mẹ, có ông bà ngoại, có Niệm Niệm và một chú chó lông vàng vừa được nhận nuôi.
Ở góc giấy, con bé còn vẽ một người đàn ông cầm chiếc ô.
Lâm Vãn nhận ra đó là bố con bé, nhưng cô không hỏi tại sao anh đứng xa mọi người.
Trẻ con có cách riêng để sắp xếp thế giới sau những đổ vỡ của người lớn.
Cô ngồi xuống bên con.
“Mẹ tô cùng con nhé?”
“Vâng!”
Niệm Niệm đưa cho cô cây bút màu cam.
“Mẹ tô mặt trời đi. Mẹ tô đẹp nhất.”
Lâm Vãn nhìn khoảng trời trống phía trên bức tranh, chậm rãi vẽ một vầng mặt trời lớn.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua giàn hoa, rơi lên vai hai mẹ con.
Hai năm trước, khi nhìn thấy con số âm bốn triệu trên điện thoại, cô từng tưởng cuộc đời mình đã rơi xuống vực sâu.
Sau này cô mới hiểu, tin nhắn ấy không phá hủy gia đình của cô.
Nó chỉ bóc đi lớp vỏ hòa thuận giả tạo, khiến cô nhìn rõ một cuộc hôn nhân vốn đã mục ruỗng từ bên trong.
Có những cánh cửa đóng lại không phải để nhốt một người trong bóng tối.
Mà để người ấy ngừng quay đầu nhìn căn phòng cũ, bước ra nơi có ánh sáng thuộc về mình.
Lâm Vãn không còn là người phụ nữ ôm con ngồi khóc trong phòng khách, mong chồng hiểu cho nỗi ấm ức của mình.
Cô có sự nghiệp, có gia đình yêu thương, có con gái khỏe mạnh và có quyền quyết định cuộc đời mình.
Còn bốn triệu tệ từng bị nhà họ Triệu coi là thứ họ có thể tùy ý lấy đi, cuối cùng đã được trả lại đầy đủ, bao gồm cả phần thiệt hại.
Nhưng thứ quý giá nhất cô lấy lại được không nằm trong bất kỳ tài khoản nào.
Đó là lòng tự trọng đã bị bào mòn suốt năm năm.
Là tiếng nói từng bị hai chữ “người nhà” chặn lại.
Và là dũng khí nói “không” khi tất cả mọi người đều bảo cô phải tiếp tục hy sinh.
Niệm Niệm giơ bức tranh đã hoàn thành lên, cười rạng rỡ:
“Mẹ ơi, nhà mình sáng rồi!”
Lâm Vãn ôm con gái vào lòng, khẽ đáp:
“Ừ.”
“Từ nay sẽ luôn sáng.”
HẾT