Trả Giá Cho Sự Tham Lam
Chương 7
8
Chiều cùng ngày, khách sạn Bách Duyệt mời các bên đến thương lượng.
Theo hợp đồng, nếu đơn phương hủy tiệc sát ngày, tiền đặt trước sẽ không được hoàn lại.
Nhưng luật sư Trần chỉ ra người thanh toán không phải người ký hợp đồng, chủ thẻ không hề có mặt và chữ ký trên phiếu xác nhận cũng không phải của Lâm Vãn.
Khách sạn đã bỏ qua bước xác minh với giao dịch giá trị lớn, vì vậy cũng phải chịu trách nhiệm.
Sau gần hai giờ thương lượng, khách sạn đồng ý hoàn lại ba triệu sáu trăm nghìn tệ. Bốn trăm nghìn còn lại là chi phí thực tế cho hoa nhập khẩu, thiết kế sân khấu và nhân công đã phát sinh.
Khoản thiệt hại ấy sẽ được yêu cầu Tôn Quế Lan và những người liên quan bồi thường.
Khi chuẩn bị ký biên bản, cửa phòng họp bất ngờ bị đẩy mạnh.
Triệu Vũ Hằng dẫn bố mẹ và em gái xông vào.
Phía sau họ còn có Cao Tử Khiêm cùng bố mẹ anh ta.
Triệu Nhã Đình mặc váy trắng, lớp trang điểm lem nhem vì khóc. Vừa nhìn thấy Lâm Vãn, cô ta đã lao tới.
“Chị không được ký!”
Cô ta giật lấy biên bản trên bàn.
“Ngày mai là lễ đón khách từ xa. Hôm nay chị hủy địa điểm, chị muốn em chết sao?”
Lâm Vãn kéo tay cô ta ra.
“Buông ra.”
Triệu Nhã Đình bất ngờ giơ tay định tát cô.
Nhưng bàn tay còn chưa chạm đến mặt Lâm Vãn đã bị Cao Tử Khiêm giữ lại.
“Đủ rồi!”
Đây là lần đầu tiên người đàn ông vốn luôn dịu dàng với cô ta nổi giận.
Triệu Nhã Đình sững sờ.
“Tử Khiêm, anh giúp chị ta?”
“Anh chỉ muốn em nói thật.”
Cao Tử Khiêm ném một tập giấy xuống bàn.
“Em nói mười phần trăm cổ phần là tài sản bố mẹ để lại cho em. Em nói căn biệt thự Hồ Tâm sẽ là nhà cưới của chúng ta. Em còn nói hôn lễ do nhà em chi trả.”
“Nhưng căn biệt thự Hồ Tâm đứng tên chị dâu em. Cổ phần cũng là của chị ấy. Đến tiền tiệc cưới cũng do mẹ em lấy từ thẻ của chị ấy.”
“Rốt cuộc trong những lời em nói, có câu nào là thật?”
Triệu Nhã Đình lắp bắp:
“Em… em chỉ muốn anh và bố mẹ anh coi trọng em.”
Mẹ Cao Tử Khiêm lạnh lùng lên tiếng:
“Nhà chúng tôi coi trọng con dâu, không có nghĩa là chấp nhận bị lừa.”
Tôn Quế Lan vội cười làm lành:
“Bà thông gia, đều là hiểu lầm. Cổ phần tuy đứng tên Lâm Vãn, nhưng nó là vợ Vũ Hằng. Sớm muộn gì tài sản ấy cũng là của nhà họ Triệu.”
“Còn biệt thự, người một nhà ở đâu chẳng giống nhau?”
Lâm Huệ vừa bước vào đúng lúc nghe được câu ấy.
Bà đặt tập tài liệu kiểm toán lên bàn.
“Không giống nhau.”
“Biệt thự là của con gái tôi. Cổ phần là của con gái tôi. Tiền cũng là của con gái tôi.”
“Nhà họ Triệu các người không có phần.”
Triệu Vũ Hằng nhìn tập tài liệu, sắc mặt đột nhiên khó coi.
“Mẹ, hôm nay là chuyện hôn lễ. Có gì để sau hãy nói.”
“Tôi không phải mẹ cậu.”
Lâm Huệ nhìn anh lạnh lùng.
“Và e rằng chuyện này không thể để sau.”
Bà mở trang đầu tiên.
“Tám triệu bảy trăm nghìn tệ bị chuyển khỏi công ty qua các hợp đồng liên quan đến người thân nhà cậu.”
“Triệu Vũ Hằng, cậu định giải thích thế nào?”
9
Ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về phía Triệu Vũ Hằng.
Anh đứng bất động, quai hàm siết chặt.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
“Đó đều là chi phí thật của công ty. Báo cáo mới làm trong một ngày, không thể kết luận bừa bãi.”
Lâm Huệ không tranh cãi.
Bà lật sang trang thứ hai.
“Công ty trả một triệu tám trăm nghìn tệ tiền thuê kho cho Hưng Thịnh, nhưng địa chỉ nhà kho là một bãi đất trống.”
“Công ty mua ba dây chuyền đóng gói trị giá hai triệu sáu trăm nghìn, trong khi biên bản kiểm kê không có những thiết bị ấy.”
“Còn khoản phí tư vấn một triệu hai trăm nghìn, người nhận tiền là em họ của mẹ cậu. Anh ta đã ra nước ngoài từ bốn năm trước.”
“Cậu muốn tôi tiếp tục đọc không?”
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Triệu Vũ Hằng.
Tôn Quế Lan vội vàng nói:
“Vũ Hằng đưa tiền cho bố mẹ thì có gì sai? Nó điều hành cả công ty lớn như vậy, chẳng lẽ không được lấy chút tiền hiếu kính người nhà?”
Lời vừa nói ra, sắc mặt Triệu Vũ Hằng càng khó coi.
“Mẹ, đừng nói nữa!”
Nhưng đã muộn.
Không chỉ luật sư Trần, ngay cả bố mẹ Cao Tử Khiêm cũng nghe rõ.
Cha Cao Tử Khiêm vốn còn giữ chút hy vọng về dự án hợp tác, lúc này lập tức thu lại danh thiếp vừa đặt trên bàn.
“Tổng giám đốc Triệu, chuyện nội bộ công ty anh, tôi không tiện bình luận.”
“Nhưng dự án khu công nghiệp phía nam chưa từng được tập đoàn Cao Thịnh hứa giao cho anh. Chúng tôi mới chỉ đưa công ty anh vào danh sách ba đơn vị có thể đấu thầu.”
Triệu Vũ Hằng sửng sốt.
“Chủ tịch Cao, trước đây ông rõ ràng nói…”
“Tôi nói nếu năng lực phù hợp thì sẽ xem xét.”
Ông Cao cắt ngang.
“Tôi chưa từng nói sẽ bỏ qua quy trình vì quan hệ thông gia.”
“Một công ty có dòng tiền thiếu minh bạch cũng không đủ điều kiện tham gia dự án của Cao Thịnh.”
Câu nói ấy chặt đứt hy vọng cuối cùng của Triệu Vũ Hằng.
Anh đã lấy một dự án chưa chắc thuộc về mình làm cái cớ để chi gần mười ba triệu.
Anh muốn cả thế giới tin mình đã bước vào tầng lớp thượng lưu, cuối cùng lại tự tay phơi bày lỗ hổng của công ty trước khách hàng lớn nhất.
Cao Tử Khiêm nhìn Triệu Nhã Đình.