Trả Giá Cho Sự Tham Lam

Chương 8



“Hôn lễ tạm dừng.”

Triệu Nhã Đình nắm lấy tay anh.

“Không, Tử Khiêm, anh nghe em giải thích.”

“Em chỉ nói quá lên một chút. Em làm vậy vì quá yêu anh, vì sợ nhà anh chê gia đình em không môn đăng hộ đối.”

“Em lừa anh không phải vì yêu anh.”

Cao Tử Khiêm gỡ từng ngón tay cô ta ra.

“Em chỉ yêu cảm giác được người khác ngưỡng mộ.”

“Khi nào em và gia đình giải quyết xong những giấy tờ giả kia, chúng ta hãy nói tiếp.”

Anh cùng bố mẹ rời đi.

Triệu Nhã Đình đuổi theo đến cửa, nhưng Cao Tử Khiêm không quay đầu.

Cô ta đứng chết lặng vài giây rồi bất ngờ quay lại, chộp lấy ly nước trên bàn ném về phía Lâm Vãn.

Ly nước không trúng người, đập vào tường vỡ tan.

“Tất cả là tại chị!”

“Nếu chị chịu im lặng, hôm nay em đã là con dâu nhà họ Cao!”

“Chị có nhiều tiền như vậy, tại sao nhất định phải giành giật với em?”

Lâm Vãn nhìn cô ta gào khóc, trong lòng không còn tức giận, chỉ còn một sự tỉnh táo lạnh lẽo.

“Không ai giành với cô.”

“Những thứ ấy vốn chưa từng thuộc về cô.”

Cô cầm bút, ký vào biên bản hủy hợp đồng trước mặt cả nhà họ Triệu.

“Ba triệu sáu trăm nghìn sẽ được hoàn về tài khoản của tôi.”

“Bốn trăm nghìn thiệt hại còn lại, tôi sẽ đòi các người.”

Triệu Nhã Đình hét lên, định xé biên bản nhưng nhân viên an ninh đã bước vào.

Tôn Quế Lan ngồi phịch xuống đất, vỗ đùi khóc lớn:

“Trời ơi, nhà họ Triệu chúng tôi đã tạo nghiệt gì mà cưới phải loại con dâu này!”

Lâm Vãn không nhìn bà ta nữa.

Cô thu dọn giấy tờ, đi ngang qua Triệu Vũ Hằng.

Anh khàn giọng hỏi:

“Em thật sự muốn đẩy anh vào đường cùng?”

Lâm Vãn dừng chân.

“Người ký hợp đồng giả là anh.”

“Người rút tiền công ty cũng là anh.”

“Con đường này do anh tự chọn, không phải tôi đẩy.”

10

Tối ấy, Lâm Vãn đăng một bài phản hồi duy nhất.

Cô không kể lể, cũng không công kích bất kỳ ai.

Cô chỉ công khai sáu tài liệu đã che thông tin riêng tư: tin nhắn trừ bốn triệu, hợp đồng tiệc cưới mười hai triệu tám trăm nghìn, lịch sử nâng hạn mức thẻ, biên bản hủy hợp đồng, thư cam kết cổ phần có chữ ký giả và bảng thống kê những khoản cô từng chi cho nhà họ Triệu.

Cuối bài, cô viết:

“Giúp đỡ người thân là tình cảm, không phải nghĩa vụ vô hạn.”

“Hôn nhân không trao cho bất kỳ ai quyền tự ý chiếm dụng tài sản của người còn lại.”

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với mọi lời mình nói và giải quyết sự việc theo pháp luật.”

Bài viết lan truyền còn nhanh hơn đoạn video khóc lóc của Tôn Quế Lan.

Những bình luận từng mắng cô bắt đầu đổi chiều.

Người ta kinh ngạc vì “một khoản tiền nhỏ” trong lời mẹ chồng lại là bốn triệu tệ.

Càng kinh ngạc hơn khi biết tổng giá trị hôn lễ lên tới gần mười ba triệu, kèm theo mười phần trăm cổ phần bị hứa tặng bằng chữ ký giả.

Tài khoản đăng video ban đầu lặng lẽ xóa bài.

Nhưng cư dân mạng đã lưu lại toàn bộ.

Có người phát hiện chiếc vòng trên tay Triệu Nhã Đình trong video trị giá hơn ba trăm nghìn tệ. Chiếc xe cô ta thường đăng cũng đứng tên Lâm Vãn.

Chỉ trong một đêm, hình tượng cô em chồng tội nghiệp hoàn toàn sụp đổ.

Triệu Nhã Đình gọi cho Lâm Vãn hơn bốn mươi lần.

Khi bị chặn số, cô ta đổi sang điện thoại của họ hàng.

Lâm Vãn không nghe.

Đến gần nửa đêm, chuông cửa biệt thự vang lên liên tục.

Qua camera, cô thấy Triệu Vũ Hằng đứng một mình bên ngoài.

Anh không còn vẻ giận dữ như ban ngày. Áo sơ mi nhăn nhúm, gương mặt mệt mỏi.

“Vãn Vãn, mở cửa. Chúng ta nói chuyện.”

Lâm Vãn không mở, chỉ bật loa ngoài.

“Có chuyện gì, anh nói ở đó đi.”

“Anh biết lần này anh sai.”

Triệu Vũ Hằng cúi đầu.

“Anh không nên tự ý lấy mã xác minh, càng không nên để mẹ quẹt thẻ của em.”

“Em xóa bài đi, sau đó dừng kiểm toán. Anh bảo mẹ bán căn nhà cũ, gom tiền trả lại bốn trăm nghìn cho em.”

Lâm Vãn nghe mà muốn cười.

Đến lúc này, điều anh quan tâm vẫn là bài viết và cuộc kiểm toán.

“Nếu kiểm toán chứng minh anh không làm sai, tại sao phải dừng?”

Triệu Vũ Hằng im lặng một lát.

“Một công ty vận hành lâu năm, sổ sách khó tránh khỏi có vài chỗ không chuẩn.”

“Vài chỗ không chuẩn là tám triệu bảy trăm nghìn?”

“Số tiền đó anh không tiêu cho bản thân!”

Anh bất ngờ ngẩng đầu, giọng đầy uất ức.

“Bố mẹ nuôi anh ăn học. Anh trai cả mất sớm, trong nhà chỉ còn mình anh có thể gánh vác. Anh mua nhà, trả nợ, lo cho Nhã Đình, có gì sai?”

“Anh có thể gánh vác bằng tiền của anh.”

“Tiền của công ty không phải tiền riêng của anh.”

“Nhưng công ty do anh làm nên!”

Triệu Vũ Hằng gần như gào lên.

“Năm năm qua anh thức khuya dậy sớm, uống rượu đến xuất huyết dạ dày để tiếp khách. Bố mẹ em chỉ bỏ tiền lúc đầu, còn em ở nhà chăm con. Dựa vào đâu bây giờ hai người dùng sáu mươi phần trăm cổ phần ép anh?”

Lâm Vãn lặng người.

Đây mới là suy nghĩ thật của anh.

Anh luôn cho rằng vốn đầu tư, quan hệ khách hàng và những năm cô cùng anh gây dựng nền móng đều không đáng kể.

Anh chỉ nhớ công lao của mình.

“Ba năm đầu, người viết kế hoạch kinh doanh cùng anh là tôi.”

“Khách hàng đầu tiên do bố tôi giới thiệu. Nhà máy đầu tiên là mẹ tôi đứng ra bảo lãnh. Khi dòng tiền đứt gãy, cũng là tôi bán một căn hộ để trả lương nhân viên.”

“Tôi rời vị trí vì mang thai khó, rồi vì Niệm Niệm sinh ra thường xuyên đau ốm. Không phải vì tôi không có năng lực.”

Lâm Vãn nhìn người đàn ông ngoài cổng qua màn hình.

“Triệu Vũ Hằng, anh đã hưởng lợi từ sự hy sinh của tôi quá lâu, lâu đến mức anh tưởng mọi thứ vốn dĩ phải thuộc về anh.”

“Ngày mai luật sư sẽ gửi thỏa thuận ly hôn.”

Anh đột ngột tiến sát camera.

“Em muốn ly hôn?”

“Đúng.”

“Chỉ vì chuyện này?”

“Không.”

Lâm Vãn nhẹ giọng.

“Vì tôi không muốn sống thêm một ngày nào với người không tôn trọng tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...