Từ Tám Trăm Tệ, Tôi Không Cần Anh Nữa
Chương 11
Mà khi đã tìm được chính mình, tôi mới có thể bình tĩnh lựa chọn xem mình có muốn yêu một người nữa hay không.
Bạc Thừa Nghiễn từng nói anh không muốn nuôi tôi nữa.
Tôi cũng không cần anh nuôi.
Anh chỉ cần đứng bên cạnh.
Lúc tôi mệt thì đưa tôi một cốc nước.
Lúc tôi vui thì cùng tôi cười.
Lúc tôi thành công thì thật lòng chúc mừng.
Lúc tôi thất bại thì nói một câu:
“Không sao, làm lại.”
Vậy là đủ.
Đêm đó, trước khi đóng cửa, tôi đưa cho anh chiếc bánh cuối cùng.
Anh cắn một miếng.
“Ngon.”
“Ngày nào anh cũng nói ngon.”
“Vì ngày nào em làm anh cũng thấy ngon.”
Tôi liếc anh.
“Dẻo miệng.”
Anh cười.
“Triều Triều.”
“Ừ?”
“Anh yêu em.”
Tôi cúi đầu thu dọn bàn.
Một lúc sau mới nhẹ giọng đáp:
“Biết rồi.”
“Em không nói gì sao?”
“Tôi cũng yêu anh.”
Anh ngẩn người.
Tôi nhìn vẻ mặt của anh, không nhịn được cười.
“Nghe chưa?”
“Nghe rồi.”
“Vậy còn không mau dọn bàn?”
“Được.”
Thái tử gia Bắc Kinh, người từng khiến tôi phải làm chim hoàng yến với mức lương ba nghìn tệ, cuối cùng cũng ngoan ngoãn xắn tay áo lên lau bàn.
Tôi đứng bên cạnh nhìn anh.
Đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật kỳ lạ.
Có những người gặp nhau để làm tổn thương nhau.
Có những người gặp nhau rồi cùng nhau trưởng thành.
Còn tôi và Bạc Thừa Nghiễn có lẽ thuộc kiểu thứ hai.
Anh từng khiến tôi hiểu rằng được yêu không đồng nghĩa với được kiểm soát.
Còn tôi khiến anh hiểu rằng yêu một người không phải là giữ họ trong lòng bàn tay.
Mà là để họ có thể tự do bay đi, nhưng vẫn lựa chọn quay về.
Đêm đó, khi cửa hàng đã đóng, tôi khóa cửa.
Bạc Thừa Nghiễn đứng bên cạnh.
Anh đưa tay ra.
Tôi nhìn bàn tay anh vài giây rồi đặt tay mình vào.
Hai chúng tôi đi về phía con phố sáng đèn.
Không có Rolls-Royce chờ sẵn.
Không có vệ sĩ.
Không có người hầu.
Chỉ có hai người đi bộ cạnh nhau.
Bỗng anh hỏi:
“Ngày mai em muốn ăn gì?”
“Tôi muốn ăn lẩu.”
“Được.”
“Không phải nhà hàng cao cấp.”
“Được.”
“Quán bình dân.”
“Được.”
“Anh không được đặt cả nhà hàng.”
“Anh biết.”
“Không được dùng tiền giải quyết mọi chuyện.”
“Anh biết.”
Tôi cười.
“Tiến bộ rồi đấy.”
Anh nắm tay tôi chặt hơn.
“Vì anh không muốn một ngày nào đó em lại đạp xe bỏ chạy.”
Tôi bật cười.
“Anh còn dám nhắc?”
“Không dám.”
“Biết điều.”
“Triều Triều.”
“Ừ?”
“Nếu ngày đó anh không cắt tiền của em xuống tám trăm...”
“Thì sao?”
“Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết mình đã yêu em nhiều đến thế.”
Tôi im lặng.
Một lúc sau, tôi nói:
“Có lẽ nếu ngày đó anh không cắt, tôi cũng sẽ không biết mình có thể làm được nhiều như thế.”
Anh quay sang nhìn tôi.
“Cho nên...”
“Cho nên?”
“Tám trăm tệ đó tuy khiến tôi khổ một thời gian.”
Tôi cười.
“Nhưng cuối cùng lại là tám trăm tệ đáng giá nhất đời tôi.”
Bạc Thừa Nghiễn không nói gì.
Anh chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi.
Rồi hai chúng tôi tiếp tục đi.
Phía sau là cửa hàng bánh trứng nhỏ.
Phía trước là cả một con đường dài.
Mà lần này, tôi không còn cần phải bỏ chạy nữa.
Bởi vì tôi biết mình có thể tự do đi bất cứ đâu.
Và nếu tôi muốn quay về, thì bên cạnh vẫn có một người sẵn sàng chờ tôi.
Không phải vì anh nuôi tôi.
Không phải vì tôi cần tiền của anh.
Mà chỉ vì chúng tôi yêu nhau.
Thế thôi.