Từ Tám Trăm Tệ, Tôi Không Cần Anh Nữa
Chương 10
“Vậy tại sao anh còn điều tra?”
“Vì anh muốn biết mình đã bỏ lỡ những gì.”
Tôi không nói gì.
Một lát sau, anh lấy điện thoại mở một đoạn ghi âm.
Là cuộc trò chuyện giữa Tô Du và một nhân viên kế toán.
“Bạc tổng vốn không thích cô ta, chỉ là chơi cho vui thôi.”
“Ba nghìn tệ mỗi tháng mà cô ta còn đòi nhiều?”
“Cắt xuống tám trăm để cô ta biết điều.”
Tôi nghe xong, lòng không có cảm giác gì.
Tôi từng nghĩ nếu một ngày biết được sự thật, tôi sẽ tức giận.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy bình tĩnh.
Bởi vì chuyện đã qua rồi.
Tôi không còn là người con gái chỉ có thể dựa vào anh nữa.
Tôi đã tự mình sống được.
Tôi đã có cửa hàng.
Có khách hàng.
Có tiền tiết kiệm.
Có mẹ viện trưởng.
Có những người bạn.
Có cuộc sống của riêng mình.
Bạc Thừa Nghiễn nhìn tôi.
“Anh biết em không cần anh.”
“Nhưng anh vẫn muốn ở bên em.”
Tôi im lặng.
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Không phải nhẫn.
Là một chiếc chìa khóa.
Tôi nhìn anh khó hiểu.
“Đây là gì?”
“Chìa khóa căn hộ mới.”
“Tôi không cần.”
“Không phải để em ở.”
“Vậy?”
“Là cửa hàng.”
Tôi ngẩn người.
“Anh mua?”
“Không.”
“Vậy?”
“Anh thuê dài hạn cho em, nhưng hợp đồng đứng tên em.”
Tôi nhìn anh.
“Bao nhiêu tiền?”
“Giá thị trường.”
“Anh không trả?”
“Không.”
“Anh không tặng?”
“Không.”
“Thật?”
“Anh muốn em tự mua.”
Tôi cầm chiếc chìa khóa.
Lần đầu tiên, tôi thấy anh thật sự hiểu điều tôi muốn.
Không phải một căn nhà anh tặng.
Không phải tiền anh cho.
Mà là một cơ hội để tôi tự xây thứ thuộc về mình.
“Bạc Thừa Nghiễn.”
“Ừ?”
“Anh tiến bộ rồi.”
Anh bật cười.
“Vậy anh có thể theo đuổi em chưa?”
Tôi nhìn anh.
“Đã theo đuổi lâu như vậy rồi còn hỏi?”
“Anh muốn có câu trả lời.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó đưa cho anh một chiếc bánh.
“Ba tệ.”
Anh nhận lấy.
“Có phải đồng ý không?”
“Anh tự hiểu.”
Anh cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy Bạc Thừa Nghiễn cười giống một người bình thường.
Không phải thái tử gia Bắc Kinh.
Không phải tổng giám đốc Bạc.
Chỉ là một người đàn ông đang đứng trước cô gái mình yêu, cầm trong tay một chiếc bánh trứng ba tệ.
Một năm sau, Tây Thi bánh trứng đã có bảy cửa hàng.
Tôi trở thành bà chủ thực sự.
Có nhân viên.
Có kế toán.
Có phòng làm việc.
Có tiền tiết kiệm.
Mẹ viện trưởng cũng lắp chân giả mới, có thể tự mình đi lại.
Dì Trương còn nói:
“Triều Triều, con đúng là cứu tinh của cô nhi viện.”
Tôi lắc đầu.
“Con chỉ tự cứu mình thôi.”
Đêm đó, sau khi đóng cửa hàng, tôi ngồi trước cửa đếm tiền.
Bạc Thừa Nghiễn ngồi bên cạnh.
Anh hỏi:
“Kiếm được bao nhiêu?”
“Không nói.”
“Anh là bạn trai em.”
“Cũng không nói.”
“Bạn trai không được biết?”
“Không.”
“Vậy anh hỏi cái khác.”
“Gì?”
“Em có còn muốn làm chim hoàng yến không?”
Tôi nhìn anh.
“Không.”
“Vậy anh làm gì?”
Tôi suy nghĩ.
“Làm nhân viên.”
Anh nhướng mày.
“Nhân viên?”
“Ừ.”
“Lương bao nhiêu?”
“Tám trăm.”
Anh bật cười.
“Lại tám trăm?”
“Ừ.”
“Anh không làm.”
“Không làm thì đi.”
“Được rồi.”
Anh cầm tạp dề lên.
“Nhân viên Bạc xin nhận việc.”
Tôi bật cười.
“Ngày mai đi làm.”
“Có phúc lợi không?”
“Không.”
“Thưởng?”
“Không.”
“Ăn trưa?”
“Được ăn bánh.”
“Có lương tháng mười ba không?”
“Không.”
Anh nhìn tôi.
“Bạn gái keo kiệt quá.”
Tôi cười đến đau bụng.
“Không phải anh thích hiệu suất à?”
Anh gật đầu.
“Được.”
“Làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu.”
“Nhưng anh có một yêu cầu.”
“Gì?”
Anh nhìn tôi.
“Tan làm cho anh một cái bánh.”
“Tại sao?”
“Vì anh thích.”
Tôi cầm xẻng, gõ nhẹ lên đầu anh.
“Biết rồi.”
“Đau.”
“Đáng đời.”
Anh cười.
Tôi cũng cười.
Đèn đường chiếu xuống con phố nhỏ.
Bóng hai người kéo dài trên mặt đất.
Tôi chợt nhớ đến đêm mình đạp chiếc xe đạp công cộng bỏ trốn.
Khi ấy tôi nghĩ mình đang chạy trốn khỏi một người.
Sau này mới biết, thứ tôi thật sự chạy trốn chính là phiên bản yếu đuối của bản thân.
Tôi từng nghĩ mình mất đi Bạc Thừa Nghiễn thì sẽ mất tất cả.
Nhưng hóa ra không phải.
Tôi mất anh một lần.
Lại tìm thấy chính mình.