Từ Tám Trăm Tệ, Tôi Không Cần Anh Nữa
Chương 4
Lần thứ hai, tôi đổi sang bán ở con hẻm phía sau.
Lần thứ ba, tôi mua một chiếc xe đẩy nhỏ hơn, dễ di chuyển hơn.
Đến lần thứ tư, chú quản lý đô thị vừa nhìn thấy tôi đã thở dài.
“Cô gái, cô đổi nghề khác đi.”
Tôi cười.
“Chú ơi, cháu chỉ biết làm mỗi cái này.”
“Cô làm cái này kiếm được bao nhiêu?”
Tôi nghiêm túc tính toán.
“Một ngày tốt thì hơn ba trăm.”
Chú ấy im lặng vài giây.
“Thế thì... cũng được.”
Tôi lập tức cười tươi.
“Cảm ơn chú!”
Sau đó, chú ấy còn tốt bụng chỉ cho tôi một vị trí gần khu ký túc xá, nói buổi tối sinh viên đông, nhưng không được chắn lối đi.
Tôi lập tức gật đầu.
“Cháu nhất định tuân thủ pháp luật!”
Cuộc sống của tôi cứ thế bắt đầu.
Không có người hầu.
Không có tài xế.
Không có căn hộ rộng mấy trăm mét vuông.
Không có quần áo hàng hiệu.
Không có những chiếc túi mà tôi từng chẳng thèm nhìn giá.
Mỗi ngày tôi thức dậy lúc năm giờ sáng.
Năm giờ rưỡi nhào bột.
Sáu giờ ra chợ mua rau.
Bảy giờ bắt đầu sơ chế.
Buổi trưa nghỉ một chút.
Chiều tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu.
Đến sáu giờ tối đẩy xe ra chợ.
Đêm mười một giờ dọn hàng.
Mười hai giờ về tầng hầm.
Một giờ sáng mới được nằm xuống.
Mệt.
Thật sự rất mệt.
Có những hôm tôi vừa đặt lưng xuống đã ngủ quên.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cổ cứng ngắc, tay đau đến mức không cầm nổi điện thoại.
Nhưng kỳ lạ là tôi lại cảm thấy yên tâm.
Ít nhất số tiền tôi kiếm được là của tôi.
Không phải tiền “lương” do người khác tùy ý quyết định.
Không phải tiền thưởng phụ thuộc vào việc tôi cười bao nhiêu lần.
Cũng không phải tiền sinh hoạt mà người ta có thể nói cắt là cắt.
Ngày thứ mười hai, tôi bắt đầu có khách quen.
Một cậu sinh viên đeo kính ngày nào cũng đến mua hai chiếc.
Một bà cô bán hoa quả bên cạnh ngày nào cũng mua một chiếc rồi tiện thể ngồi nói chuyện với tôi nửa tiếng.
Một ông chú chạy xe giao hàng mỗi tối đều ghé lại.
“Bà chủ Bùi, hôm nay thêm trứng nhé.”
“Chú ăn mấy cái?”
“Hai.”
“Hai mà thêm trứng cả hai?”
“Ừ.”
“Chú ăn thế không sợ cholesterol à?”
Ông chú cười ha hả.
“Cholesterol không đáng sợ bằng bánh của cô không có trứng.”
Tôi cũng bật cười.
Cứ thế, quầy bánh nhỏ dần đông khách.
Một tháng sau, tôi đã có thể kiếm được hơn tám nghìn tệ.
Hai tháng sau, có ngày doanh thu lên đến hơn một nghìn.
Tôi bắt đầu thuê thêm một cô bé sinh viên làm phụ.
Cô bé tên Tiểu Ngư.
Ngày đầu tiên đến làm, cô ấy nhìn chiếc xe bánh của tôi rồi hỏi:
“Chị Bùi, trước đây chị cũng bán bánh à?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Vậy chị học ở đâu?”
“Trên mạng.”
Tiểu Ngư tròn mắt.
“Chỉ học trên mạng mà làm ngon vậy?”
Tôi cười.
“Bị cuộc đời ép học.”
Cô bé không hiểu.
Tôi cũng không giải thích.
Tôi chỉ cúi đầu tiếp tục đánh trứng.
Buổi tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn.
Là dì Trương.
“Triều Triều, bệnh viện nói tiền phẫu thuật của mẹ viện trưởng đã đủ rồi.”
Tôi đang tráng bánh, tay run lên.
“Đủ rồi ạ?”
“Ừ, bệnh viện vừa gọi. Có một khoản quyên góp không rõ người gửi, đúng bằng số tiền còn thiếu.”
Tôi ngẩn người.
“Dì biết ai gửi không?”
“Không biết. Người ta không để tên.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Trong đầu bất giác hiện lên một người.
Bạc Thừa Nghiễn.
Nhưng ngay lập tức tôi tự cười mình.
Sao có thể?
Anh ấy còn chẳng chịu cho tôi ứng trước lương tháng sau.
Lại càng không thể vô duyên vô cớ quyên năm mươi nghìn tệ cho mẹ viện trưởng.
Tôi cất điện thoại.
“Dì cứ để mẹ viện trưởng làm phẫu thuật đi. Tiền kiếm được sau này con sẽ gửi thêm.”
“Triều Triều.”
“Dạ?”
“Con ở ngoài đó có ổn không?”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó cười.
“Ổn ạ.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Có bị ai bắt nạt không?”
Tôi nhìn chiếc chảo nóng trước mặt.
“Không ai bắt nạt được con đâu.”
Cúp máy, tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay đã trở nên thô ráp.
Ngày trước, Bạc Thừa Nghiễn từng nắm tay tôi rồi cau mày.
“Em phải dưỡng tay.”
Tôi khi ấy còn cười.