Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa
Chương 1
Ngày thứ bảy chiến tranh lạnh với Bùi Vọng, chỉ vì mất tập trung trong kỳ thi mà thứ hạng toàn khối của tôi tụt thẳng một trăm bậc. Tôi còn chưa kịp nghĩ cách xin lỗi thì thanh mai trúc mã học bá đã nghe tin, lập tức chạy về trong đêm để phụ đạo cho tôi.
Tôi vừa định viết một bài văn dài xin lỗi Bùi Vọng thì điện thoại đã bị Tống Khải vô tình tịch thu, kèm theo một bộ đề được “khuyến mãi” miễn phí.
Buổi tối, tôi định lén chuồn ra ngoài tìm Bùi Vọng, nhưng vừa bước đến cửa đã bị thanh mai trúc mã túm lại.
Cậu ấy nhe răng, đứng ngay sau lưng tôi, giọng nói trầm xuống:
“Bạn học Lâm, số bài bắt buộc hôm nay cậu vẫn chưa làm xong đâu.”
Học tới học lui, thành tích của tôi chẳng những không tụt mà còn sắp đuổi kịp hạng nhất toàn khối.
Cuối cùng Bùi Vọng không nhịn được nữa, chủ động gọi điện cho tôi:
“Sao em vẫn chưa tới xin lỗi?”
“Anh đã nói rồi, chiến tranh lạnh hai tháng thì mặc định là chia tay.”
“Hạn chót là rạng sáng hôm nay. Lâm Lạc Vân, em chỉ còn một tiếng cuối cùng.”
Cậu ấy là bạn trai học bá mà tôi khó khăn lắm mới theo đuổi được.
Yêu nhau hai năm, cậu ấy chưa từng công khai mối quan hệ của chúng tôi.
Cả lớp đều nhiệt tình ghép Bùi Vọng với nữ sinh chuyển trường thành một CP song cường, thậm chí còn cố ý gọi cô ta là “chị dâu” ngay trước mặt cậu ấy.
Bùi Vọng chưa bao giờ ngăn cản.
Tôi từng khóc lóc đòi cậu ấy công khai, nhưng Bùi Vọng chỉ nhìn nước mắt của tôi rồi bình tĩnh nhận xét:
“Sắp lên lớp 12 rồi, cả ngày trong đầu em ngoài yêu đương tình cảm ra thì không nghĩ được chuyện gì khác à?”
Tôi nhìn thanh mai trúc mã thức khuya sửa bài cho mình, mệt đến mức nằm bò trên bàn ngủ thiếp đi.
Tôi nhỏ giọng nói:
“Vậy... lần này chia tay luôn đi.”
1
Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có vẻ hơi mệt mỏi:
“Lâm Lạc Vân, em lại định giở trò gì nữa?”
“Chỉ vì anh không nghe lời em, không chịu công khai sao?”
“Nếu em muốn đến thế, vậy sau lần làm lành này chúng ta sẽ công khai, được chưa?”
Trước đây, đã vô số lần tôi mong Bùi Vọng công khai mối quan hệ của chúng tôi.
Năm đầu tiên yêu nhau, luôn có người tỏ tình với Bùi Vọng. Thậm chí có người còn nhét thư tình cho tôi, nhờ tôi chuyển giúp.
Tôi ghen, muốn công khai.
Cậu ấy lại bình thản nói:
“Có cần thiết không? Anh đã nói rồi, anh chỉ thích em.”
Một năm sau, nữ sinh chuyển trường Bạch Mộng vừa đến đã giành hạng nhất toàn khối, trở thành đối thủ mạnh nhất của Bùi Vọng.
Hai người tranh qua đấu lại, chẳng ai chịu thua ai.
Dần dần, họ trở thành CP song cường được cả lớp công nhận.
Lần này tôi thật sự cảm nhận được nguy cơ nên lại cầu xin Bùi Vọng công khai.
Bùi Vọng bận làm bài, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên:
“Đợi khi nào em lọt top 5 của lớp, anh sẽ công khai với em.”
Để được công khai, ngày nào tôi cũng học đến tận khuya.
Kỳ thi giữa kỳ, tôi thật sự lọt vào top 5 của lớp.
Lần đó đúng là thắng sát nút. Chỉ cần ít hơn một điểm thôi là tôi đã đứng thứ sáu.
Tôi vui vẻ chờ Bùi Vọng công khai mối quan hệ với mình.
Vì sợ bạn bè trách tôi yêu đương mà còn giấu họ, tôi còn đặc biệt báo trước:
“Tớ yêu rồi, tối nay sẽ công khai.”
Bọn họ vừa cười tôi giấu kỹ thật đấy, vừa ầm ĩ đòi kiểm tra xem bạn trai tôi là ai.
Tối hôm đó, Bùi Vọng nghiên cứu toàn bộ bài thi của tôi suốt cả đêm.
Ngày hôm sau, cậu ấy đi tìm giáo viên vật lý:
“Câu cuối của Lâm Lạc Vân dùng g = 10. Đáp án đúng, nhưng đề bài yêu cầu dùng g = 9,8.”
Giáo viên gật đầu:
“Cái này đúng là không chuẩn, trừ một điểm.”
Tôi từ hạng năm tụt xuống hạng sáu.
Cậu ấy nghiên cứu bài thi của tôi suốt cả đêm.
Chỉ để tìm ra đúng một điểm đó.
Chỉ để không phải công khai tôi.
Tôi mím môi: