Yêu Hai Năm Không Được Công Khai, Tôi Không Yêu Nữa

Chương 2



“Không cần nữa, thật ra em cũng chẳng muốn công khai đến thế.”

“Nếu người khác biết em có một người bạn trai chẳng coi em ra gì như anh, em mới mất mặt ch//ết đi được.”

“Thật ra anh với Bạch Mộng cũng khá xứng đôi đấy.”

“Hay là thử xem?”

2

Thật ra sau khi nói những lời đó, chính tôi cũng cảm thấy không quen.

Thành tích của Bùi Vọng luôn đứng đầu, ngoại hình lại nổi bật, thuộc kiểu người đi đến đâu cũng khiến người khác chú ý.

Đứng trước mặt cậu ấy, tôi luôn có cảm giác mình thấp hơn một bậc.

Mỗi lần chiến tranh lạnh, đều là tôi hạ mình, sốt ruột chạy đi cầu hòa vì sợ cậu ấy sẽ chia tay với tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra, hình như chia tay cũng chẳng đáng sợ đến thế.

Rõ ràng Bùi Vọng cũng không quen với thái độ này của tôi.

Cậu ấy sững người một chút:

“Lâm Lạc Vân, em có ý gì?”

Tôi còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì phía sau đã vang lên một tiếng động nhẹ.

Tống Khải tỉnh rồi.

Cậu ấy vừa ngủ dậy, giọng vẫn còn hơi khàn, dùng đầu bút khẽ gõ lên đầu tôi:

“Lại định lười biếng à?”

“Tối qua tớ đã xem những bài cậu từng làm. Dựa theo tình hình các câu sai, tớ liệt kê ra một số kiến thức cậu chưa nắm vững, còn kèm thêm một bộ bài tập chuyên đề.”

Sự chú ý của tôi lập tức bị kéo sang đó.

Bùi Vọng nhíu mày:

“Em đang nói chuyện với ai vậy?”

Tôi nhanh chóng cúp điện thoại:

“Không có gì, đang chia tay với bạn trai cũ thôi.”

Tống Khải lập tức bày ra vẻ mặt trách tôi không có nghĩa khí:

“Chuyện lớn thế mà cậu không gọi tớ dậy hóng cùng?”

Dưới ánh mắt giám sát của Tống Khải, tôi cắm đầu làm bài suốt ba tiếng.

Đến giờ nghỉ, tôi cầm điện thoại lên, phát hiện vòng bạn bè của Bạch Mộng vừa cập nhật.

Cô ta ngồi sau xe đạp của Bùi Vọng, giơ hai ngón tay chữ V về phía camera.

Dòng trạng thái là:

【Cùng đi thư viện nào, đội cún xuất phát!】

Khu bình luận lập tức náo nhiệt:

【666, đang nghỉ hè mà đôi học bá này lại tiếp tục cuốn chúng ta nữa rồi, có cho người khác sống không vậy?】

【Xin hai người đấy, hẹn hò thì không thể đổi địa điểm đổi cách khác à? Ngoại ô mới mở một khu vui chơi, không thơm sao?】

Nhìn thấy bài đăng này, tôi cứ tưởng mình sẽ lại buồn như trước.

Nhưng cuối cùng tôi chỉ bình tĩnh mở đề ra, tiếp tục làm những bài Tống Khải giao cho tôi.

3

Nói ra thì lý do tôi muốn yêu một bạn trai học bá cũng là vì Tống Khải.

Mẹ tôi và mẹ Tống Khải vừa là bạn thân vừa là hàng xóm. Hồi nhỏ, tôi thường xuyên sang nhà Tống Khải chơi.

Nhìn bức tường treo kín giấy khen của cậu ấy, tôi cứ hỏi mãi:

“Anh Tống Khải, sao lần nào anh cũng thi được điểm tuyệt đối vậy?”

Cậu ấy suy nghĩ một chút rồi nói:

“Thật ra rất đơn giản, chỉ cần làm theo thứ tự câu hỏi rồi điền từng đáp án đúng vào là được.”

Tôi còn định hỏi tiếp.

Cậu ấy lại lộ ra vẻ mặt chán ngắt:

“Đừng nói chuyện này nữa. So với cái này, anh thích dẫn em ra ngoài chơi hơn.”

Mẹ kiếp, đúng là đồ thích làm màu.

Nhưng tôi lại cứ thích cái kiểu đó.

Đúng là mê người giỏi.

Sau đó tôi còn muốn hung hăng giẫm kẻ mạnh dưới chân mình.

Bố Tống Khải cũng là học bá, nhưng ngày nào cũng bị mẹ Tống quản chặt.

Ra ngoài thì là giáo sư đại học lạnh lùng cao ngạo, về nhà thì mở miệng ra là “vợ ơi”, đóng miệng lại cũng là “vợ à”.

Tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Thật sự rất muốn yêu một bạn trai học bá.

Ra ngoài thì là đóa hoa cao lãnh trên núi tuyết, về nhà thì mặc cho tôi nhào nặn thế nào cũng được.

Bùi Vọng chính là hình mẫu lý tưởng của tôi.

Học giỏi, đẹp trai, gia cảnh tốt.

Ngay cả vẻ lạnh lùng của cậu ấy tôi cũng mê ch//ết đi được.

Tôi luôn cảm thấy con trai ít nói đặc biệt có sức hút.

Năm lớp 10, cậu ấy từng trải qua một cuộc đại phẫu nên không thể đến trường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...