Cả khu phố Tây Hòe

Chương 4



“Khách không còn sống.”

Ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ.

Một hàng người đứng dưới ánh trăng.

Tất cả mặc trường bào đen.

Người đứng đầu đội một chiếc mũ cao, hai tay cầm hộp gỗ.

Phía sau ông ta là tám âm sai.

Khải ngồi phịch xuống đất.

Người dẫn đầu cúi đầu với tôi.

“Đại nhân đến sớm hơn lịch một khắc.”

“Trên đường có chút biến cố.”

Ánh mắt ông ta rơi xuống chiếc chuông.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

“Vật này từ đâu tới?”

Tôi chỉ nhóm người phía sau.

“Nhặt ở nhà máy dệt phía bắc.”

Người dẫn đầu bước tới.

Nhưng khi cách chiếc chuông ba bước, ông ta dừng lại.

Ông ta im lặng vài giây.

“Đây là chuông khóa hồn.”

“Không phải đồ của Âm ty.”

“Người sống dùng nó để giữ hồn người ch/e/t lại.”

“Nhà máy kia từng xảy ra chuyện gì?”

“Không thuộc phạm vi chúng ta quản.”

“Bởi những người ch/e/t ở đó…”

“Không xuống được Âm ty.”

“Chúng ta biết ít nhất bảy.”

Tôi còn định hỏi thì phía sau vang lên một tiếng động.

Cậu tóc vàng bỗng ôm cổ.

Cổ cậu ta xuất hiện một vết dây siết màu tím.

Âm sai đồng loạt lùi lại.

Tôi lập tức đá cánh cửa lại.

Một luồng khí đen từ ngoài lao vào.

Toàn bộ người giấy trên kệ cùng quay đầu.

Hàng trăm đôi mắt giấy nhìn về phía cậu tóc vàng.

Cậu ta bị kéo khỏi mặt đất.

Hai chân giãy dữ dội.

Tôi chộp một tờ giấy trắng.

Chưa đầy năm giây, một con dao giấy thành hình.

Ngọn lửa xanh chạy dọc lưỡi dao.

Tôi chém vào khoảng không trên cổ cậu ta.

Một sợi dây đen hiện ra.

Tôi túm cổ áo cậu ta.

“Cậu còn lấy thứ gì?”

“Muốn ch/e/t thì cứ tiếp tục nói dối.”

Cuối cùng móc trong túi áo ra một chiếc thẻ kim loại.

Trên đó khắc một con số.

Tôi nhìn người âm sai.

Ông ta cũng nhìn tôi.

Sáng hôm sau, tám người trẻ tuổi rời Nhất Đăng Các.

Không ai còn tâm trạng livestream.

Khải trước khi đi xóa toàn bộ đoạn video quay trong tiệm.

Chiếc chuông và tấm thẻ số 07 được để lại.

Âm sai không mang đi.

Bọn họ nói đây là vật chứng của dương gian.

Âm ty không được tùy tiện can thiệp.

Tôi vừa đóng cửa thì một chiếc xe màu đen dừng trước hẻm.

Người đi đầu khoảng ba mươi tuổi.

Anh ta đưa thẻ công tác.

“Đội cảnh sát hình sự thành phố.”

Anh ta lấy điện thoại.

Trên màn hình là ảnh một người phụ nữ.

Khoảng hai mươi lăm tuổi.

“Mất tích tám tháng trước.”

“Đường Tuyết. Hai mươi tám tuổi. Mất tích mười một tháng.”

“Đêm qua chúng tôi nhận được tin báo.”

“Có người tìm thấy vật liên quan đến vụ án tại nhà máy dệt bỏ hoang.”

Tôi đặt tấm thẻ 07 lên bàn.

Ánh mắt anh ta lập tức thay đổi.

Anh ta nhìn chiếc chuông.

Trần Mặc đeo găng tay.

Cho hai thứ vào túi vật chứng.

“Cô biết ý nghĩa con số 07 không?”

“Có thể là người thứ bảy.”

Một cảnh sát phía sau lập tức nhìn tôi.

Trần Mặc giơ tay ngăn anh ta.

Sau đó đặt một bức ảnh cuối cùng trước mặt tôi.

Đó là một bộ hài cốt.

“Được tìm thấy ba tháng trước.”

“Không xác định được danh tính.”

“Pháp y kết luận người này đã ch/e/t khoảng hai năm.”

“Chúng tôi nghi ngờ liên quan cùng một hung thủ.”

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi được giới thiệu đến đây bởi một người.”

Trần Mặc lấy một phong thư.

Trên phong bì chỉ có bốn chữ.

Ty Dẫn Hồn Thành Bắc.

“Các anh muốn tôi làm gì?”

“Tìm ký ức cuối cùng của người ch/e/t.”

Trần Mặc trả lời rất nhanh.

“Nhưng tôi tin chứng cứ.”

“Chỉ cần cô cho tôi một manh mối có thể kiểm chứng, tôi sẽ kiểm chứng.”

Tôi thích kiểu người này.

Chương trước Chương tiếp
Loading...