Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Cả khu phố Tây Hòe
Chương 5
Chỉ cần tin thứ tìm được.
“Tối nay đưa tôi tới.”
Nhà xác lúc hai giờ sáng lạnh hơn tôi tưởng.
Trần Mặc đứng bên cạnh.
“Cần chúng tôi tránh đi không?”
Tôi đặt hộp dụng cụ xuống.
“Khoảng hai mươi đến ba mươi.”
“Không xác định hoàn toàn.”
Trát Ảnh Hoàn Hồn không phải gọi người ch/e/t sống lại.
Nó chỉ dùng vật dẫn để thu lại dấu vết cuối cùng còn sót trong xương.
Giống như tro tàn giữ chút nhiệt của ngọn lửa đã tắt.
Tôi làm một hình nhân nhỏ.
Sau đó đặt một mẩu vải từ vật chứng vào ngực nó.
Ngọn lửa chuyển sang màu xanh.
Trần Mặc đột nhiên gọi.
“Nếu có nguy hiểm thì dừng.”
“Anh đang lo cho tôi?”
“Tôi không muốn nhân chứng thứ tám xuất hiện.”
Con người giấy bật mở mắt.
Cả căn phòng tối sầm.
Tôi nghe thấy tiếng thở.
Không phải của Trần Mặc.
Mà của một người phụ nữ.
Tôi nhìn thấy một căn phòng.
Một chiếc bóng đèn treo trên trần.
Trước mặt cô ấy là một người đàn ông.
Trên cổ tay trái của hắn có một vết sẹo dài.
Hắn đặt một chiếc chuông lên bàn.
Người phụ nữ khóc dữ dội hơn.
Bên cạnh căn phòng có một chiếc tủ sắt.
Trên tủ dán một tờ lịch.
Một góc tường có logo.
Tôi nghe tiếng người đàn ông.
Sau đó hình ảnh đột nhiên biến thành màu đỏ.
Con người giấy trên bàn bốc cháy.
Trần Mặc lập tức giữ vai tôi.
“Người ch/e/t là số ba.”
“Thủ phạm có sẹo ở cổ tay trái.”
Một cảnh sát phía sau lập tức ghi lại.
Tôi nhớ lại câu cuối cùng.
“Lúc cô ấy ch/e/t, hung thủ nói còn bốn người.”
Nếu nạn nhân là số ba.
“Kiểm tra toàn bộ doanh nghiệp từng dùng logo chim én trong khu vực nhà máy dệt.”
“Đặc biệt là trước thời điểm nhà máy đóng cửa.”
Tôi lau máu dưới mũi.
Nhưng trong đầu vẫn còn một hình ảnh.
Bởi ngay trước khi ký ức biến mất…
tôi nhìn thấy một thứ khác.
Trên bàn của hung thủ có một người giấy.
Cách làm giống hệt kỹ thuật nhà tôi.
Lần này ông ta không tới một mình.
Mười một người đàn ông đứng kín trước cửa tiệm.
Lâm Quốc Thành chỉ vào Nhất Đăng Các.
“Lấy lại nhà của tao.”
“Đây là nhà tổ họ Lâm.”
“Bà con đều làm chứng.”
Mấy người hàng xóm đứng xa xa xem.
Lâm Quốc Thành vung tay.
Người đầu tiên đá đổ chiếc kệ.
Hơn mười người giấy rơi xuống.
Người thứ hai hất bàn.
Giấy màu bay đầy đất.
Người thứ ba dùng gậy đập vỡ cửa kính.
“Chị, sớm nghe lời có phải tốt không?”
Tôi cúi xuống nhặt một mảnh giấy trắng.
“Các người đập xong chưa?”
Một tên đàn ông cười.
“Con bé này bị dọa ngu rồi.”
Hắn đá vào chiếc bàn làm việc của tôi.
Con ngựa giấy tôi vừa làm xong rơi xuống đất.
Một chân bị giẫm bẹp.
Dùng hai ngón tay vuốt lại chân ngựa.
Tôi cầm con ngựa lên.
“Tôi đã nhịn bác ba năm.”
“Bởi bố tôi từng nói người nhà dù không thân cũng không nên làm tuyệt.”
“Nhưng bố tôi còn nói một câu khác.”
“Người ta đã bước vào nhà mình đập đồ…”
“…thì không cần mời trà.”
Tôi châm vào đuôi ngựa giấy.
Con ngựa trong tay rung mạnh.
Một tên đứng gần nhất biến sắc.
Con ngựa giấy nhảy xuống.
Cơ thể nó lớn lên giữa không trung.
Cả tiệm im phăng phắc.