Cả khu phố Tây Hòe

Chương 6



Một người đàn ông đánh rơi gậy.

Sau đó lao thẳng tới.

Mười một người vừa rồi còn hùng hổ lập tức chen nhau lao khỏi cửa.

Lâm Hạo chạy nhanh nhất.

Tiếng hét vang khắp con phố.

Con ngựa giấy không cắn.

Nó chỉ chọn đúng từng người đã đập đồ trong tiệm rồi dùng đầu húc vào mông.

Mười một người chạy qua ba con phố.

Cuối cùng có sáu người trèo lên cây.

Ba người nhảy xuống mương.

Hai người chui vào cửa hàng tiện lợi.

Người dân cả khu phố nhìn đến ngây người.

Lâm Quốc Thành không chạy.

Không phải vì gan lớn.

Ông ta ngồi bệt trước cửa.

“Bác vừa muốn lấy nhà của yêu quái làm nhà cưới cho con trai đấy.”

Ông ta quay đầu bỏ chạy.

Bởi đúng lúc ấy điện thoại vang lên.

“Logo chim én thuộc về một công ty vận tải cũ.”

“Kho hàng của họ nằm ngay sau nhà máy dệt.”

Anh ta dừng một giây.

Tôi nhìn bóng lưng bác cả đang chạy xa.

“Ông ta là em trai của ông nội tôi.”

Cái tên tôi đã gần mười năm không nghe.

Theo lời bố, ông chú này rời quê từ rất sớm.

Nhưng tôi nhớ một chuyện.

Khi tôi tám tuổi, có một người đàn ông từng tới Nhất Đăng Các.

Ông ta đứng trước bàn làm việc của bố rất lâu.

“Anh thật sự định truyền nghề cho con bé?”

Người đàn ông ấy quay sang nhìn tôi.

Trên cổ tay trái có một vết sẹo dài.

“Lâm Đức Hải có sẹo cổ tay trái.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Mười phút nữa tôi tới.”

Nhưng Trần Mặc không tới kịp.

Bởi năm phút sau, Lâm Hạo quay lại.

Mặt cậu ta trắng bệch.

“Con ngựa không đuổi cậu nữa.”

“Bố em mất tích rồi.”

“Vừa rồi ông ấy chạy về nhà.”

“Sau đó em nhận được cái này.”

Cậu ta đưa điện thoại.

Lâm Quốc Thành bị trói trên ghế.

Phía sau là bức tường xi măng.

Trên cổ ông ta treo một tấm thẻ.

Bây giờ xuất hiện số tám.

Tin nhắn đi kèm chỉ có một câu.

Mang người giữ Dẫn Hồn Hỏa tới nhà máy.

Mục tiêu từ đầu không phải bác cả.

Trần Mặc phản đối việc tôi đi.

“Đây là vụ án hình sự.”

“Anh bắt được hắn bằng cách nào?”

“Cảnh sát có cách của cảnh sát.”

“Nhưng hắn có cách của Trát Sư.”

“Cô chắc hắn cũng biết thuật của nhà cô?”

“Nếu hoàn chỉnh, bảy người kia đã không thành oán hồn.”

“Thuật nhà họ Lâm có hai nhánh.”

“Dẫn Hồn và Khóa Hồn.”

“Nhà tôi giữ Dẫn Hồn.”

“Có lẽ Lâm Đức Hải đã học Khóa Hồn.”

“Tôi đưa người ch/e/t đi.”

“Hắn giữ người ch/e/t lại.”

Tôi nhìn ngọn lửa trên đầu ngón tay.

Nhà máy lúc một giờ sáng giống như một bộ xương khổng lồ.

Cảnh sát đã bao vây bên ngoài.

Tôi và Trần Mặc đi vào.

Tôi cầm một chiếc đèn giấy.

“Cô không có thứ gì hữu dụng hơn à?”

“Cô đúng là rất tự tin.”

Chúng tôi xuống tầng hầm.

Chiếc chuông vang lên.

Lâm Quốc Thành ngồi giữa phòng.

Phía sau ông ta là bảy hình nhân bằng giấy.

Mỗi hình nhân mang một tấm thẻ.

Một người đàn ông bước khỏi bóng tối.

Khoảng sáu mươi tuổi.

Cổ tay trái có vết sẹo.

Ông ta chỉ xuống đất.

Nhưng trong phòng chỉ có bốn người sống.

Tôi siết chặt đèn giấy.

“Lâm Đức Hải, ông bị tình nghi liên quan đến nhiều vụ bắt cóc và giết người. Bỏ vật trong tay xuống.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...