Cả khu phố Tây Hòe
Chương 7
“Các người lúc nào cũng thích nói những câu vô dụng.”
Bảy hình nhân đồng loạt ngẩng đầu.
Trần Mặc lập tức kéo tôi lùi lại.
Những hình nhân lao tới.
Lửa xanh tạo thành một đường giữa căn phòng.
Bảy hình nhân dừng lại.
“Các cô nhìn cho rõ!”
“Người giết các cô ở phía sau!”
Bảy cái đầu chậm rãi quay lại.
Nụ cười của Lâm Đức Hải biến mất.
Ông ta rung chuông liên tục.
“Ta giữ hồn các ngươi!”
Tôi lấy con dao nhỏ cắt lòng bàn tay.
“Người ch/e/t không có chủ.”
Tôi đập tay xuống đất.
Bảy tấm thẻ đồng loạt vỡ.
Không phải một người.
Bảy cô gái xuất hiện sau những hình nhân.
Người số ba nhìn tôi.
Chính là người tôi đã thấy trong ký ức.
Cô ấy chỉ tay về phía Lâm Đức Hải.
Trần Mặc không nhìn thấy cô ấy.
Nhưng anh ta nhìn thấy tôi.
Cô gái chỉ vào bức tường.
“Sau bức tường bên trái có thứ gì đó!”
Trần Mặc đá vào tấm ván.
Phía sau là một tủ sắt.
Lâm Đức Hải biến sắc.
Bên trong có điện thoại.
Tất cả được chia theo số.
Ông ta nhìn chiếc tủ.
Ông ta đột nhiên bóp nát chiếc chuông.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên.
Toàn bộ tầng hầm rung chuyển.
Bảy oán hồn đồng loạt hét lên.
Lâm Đức Hải giơ hai tay.
Trên ngực ông ta xuất hiện một hình xăm đen.
nối với Lâm Quốc Thành.
“Ông muốn dùng tám mạng đổi mệnh.”
Ánh mắt ông ta rơi xuống tôi.
“Người thứ chín phải có Dẫn Hồn Hỏa.”
Mọi chuyện đột nhiên trở nên rõ ràng.
Video về Nhất Đăng Các.
Tất cả đều không phải tình cờ.
Lâm Đức Hải cố tình dẫn tôi tới đây.
Ông ta biết Âm ty sẽ không cho ông ta người mang Dẫn Hồn Hỏa.
Vậy nên ông ta dùng người sống.
“Thằng cháu ngu xuẩn.”
“Ta chỉ nói với nó rằng nếu giúp ta lấy được Nhất Đăng Các, ta sẽ giúp con trai nó mua nhà.”
Tôi nhìn Lâm Quốc Thành.
Ba năm ép tôi rời khỏi tiệm.
Phía sau còn có người khác.
“Vì sao cần Nhất Đăng Các?”
“Bởi dưới căn nhà ấy có cửa âm.”
“Cửa mà tổ tiên nhà họ Lâm đã canh suốt ba trăm năm.”
“Dẫn Hồn Trát Sư không phải người làm đồ mã.”
“Chỉ cần có Dẫn Hồn Hỏa của cô, ta có thể mở nó.”
“Người ch/e/t không xuống Âm ty.”
“Người sống không cần ch/e/t.”
“Thọ mệnh sẽ không còn ý nghĩa.”
“Ông giết bảy người chỉ vì muốn sống lâu?”
Ông ta đột nhiên nổi giận.
“Cô hai mươi ba tuổi!”
“Cô biết già là gì không?”
“Cô biết mỗi sáng tỉnh dậy thấy mình gần quan tài hơn một ngày là cảm giác gì không?”
“Nhưng tôi biết một chuyện.”
“Ông làm nhiều thứ như vậy không phải vì hiểu sinh tử.”
“Chính vì không hiểu nên mới sợ.”
Sắc mặt ông ta méo mó.
Chiếc chuông vỡ trong tay ông ta phát sáng.
Bảy hình nhân lao tới.
“Tôi giải quyết chuyện nhà tôi.”
Tôi rút một xấp giấy.
Không đủ thời gian làm hình.
“Không hình cũng nhận lửa.”
“Không cốt cũng nhận mệnh.”
Hàng trăm tờ giấy biến thành chim.
Chúng lao vào bảy hình nhân.
Cả căn phòng trắng xóa.
“Cô không thắng được ta!”
Một tay túm lấy cổ tay ông ta.
Tôi áp bàn tay đầy máu lên chiếc chuông vỡ.
“Tôi chỉ cần mở khóa.”
Chiếc chuông nứt hoàn toàn.
Bảy sợi dây đen xuất hiện.
Bảy cô gái được giải thoát.
Họ đứng quanh Lâm Đức Hải.