Cả khu phố Tây Hòe

Chương 8



Gương mặt ông ta trắng bệch.

“Ta cho các ngươi sống thêm!”

Người số một lắc đầu.

“Ông giữ chúng tôi lại.”

Người số ba bước tới.

“Bây giờ đến lượt ông ở lại.”

Bảy bàn tay chạm vào ông ta.

Bảy oán hồn dừng lại.

“Tôi biết các cô hận.”

“Nhưng hắn là người sống.”

“Hắn phải chịu tội ở dương gian.”

Người số ba nhìn tôi rất lâu.

“Còn công bằng của chúng tôi?”

“Anh ấy sẽ cho các cô.”

Trần Mặc không nhìn thấy họ.

Nhưng anh ta dường như hiểu.

“Chúng tôi sẽ tìm lại tên của từng người.”

“Thông báo cho gia đình.”

“Đưa hung thủ ra tòa.”

“Không để bất kỳ ai trở thành một con số.”

Người số ba mỉm cười.

Bảy hình bóng bắt đầu tan đi.

Nhưng trước khi biến mất, cô ấy nhìn tôi.

Trong kho bí mật, cảnh sát tìm thấy lượng lớn vật chứng.

Bảy nạn nhân lần lượt được xác định danh tính.

Gia đình họ cuối cùng cũng biết người thân mình đã đi đâu.

Lâm Quốc Thành được cứu.

Ông ta tỉnh sau hai ngày.

Nhưng kể từ hôm đó, tinh thần không còn bình thường như trước.

Ông ta cứ nói mình nhìn thấy bảy người phụ nữ đứng cuối giường.

Bác sĩ bảo đó là phản ứng sang chấn.

Cũng không muốn biết.

Lâm Hạo sau khi biết bố mình suýt trở thành “số tám” thì không còn nhắc đến căn nhà của tôi.

Ít nhất trong một thời gian.

Nhưng theo một cách tôi không ngờ.

Đoạn livestream ngoài cửa được lan truyền.

Không ai quay được âm sai.

Không ai quay được oán hồn.

Camera chỉ ghi được cảnh con ngựa giấy tự chạy.

Cư dân mạng tranh cãi suốt nửa tháng.

Khải đăng một video cuối cùng.

“Đừng tới làm phiền chủ tiệm.”

“Có những thứ không tin thì thôi.”

Sau đó xóa toàn bộ series khám phá Nhất Đăng Các.

Dì Phương đầu hẻm cũng không còn hỏi tôi sao chưa đổi nghề.

Mỗi lần đi ngang chỉ đặt trước cửa một túi bánh.

Cho đến một tháng sau.

Tôi nhận được giấy triệu tập với tư cách nhân chứng.

Vụ án của Lâm Đức Hải có đầy đủ chứng cứ vật chất.

Cảnh sát không cần đưa bất kỳ thứ gì liên quan đến Trát Hồn Thuật vào hồ sơ.

Pháp luật xử chuyện của người sống.

Âm ty xử chuyện của người ch/e/t.

Đừng trộn lẫn thì hơn.

Trần Mặc tới Nhất Đăng Các.

Anh đặt một tập hồ sơ xuống bàn.

“Tôi không đọc hồ sơ vụ án.”

“Vậy mang tới làm gì?”

Tối hôm ấy, tôi làm bảy chiếc đèn.

Trên mỗi chiếc viết một cái tên.

Mỗi người đều có tên.

Có cuộc đời của riêng mình.

Tôi xếp bảy chiếc đèn trước cửa.

Trần Mặc đứng bên cạnh.

“Bọn họ có tới không?”

Anh ta lập tức nhìn quanh.

Bảy ngọn đèn lần lượt sáng.

Tôi nhìn cuối con hẻm.

Không còn vết thương.

Người số ba mặc một chiếc váy trắng.

“Khách đã thanh toán xong.”

Bảy ngọn đèn bay lên.

Chúng giống những ngôi sao nhỏ.

Cuối cùng biến mất trong màn đêm.

Cùng lúc đó, chuông trước cửa vang ba tiếng.

Một hàng âm sai xuất hiện ở cuối đường.

Người dẫn đầu cúi đầu.

Bảy cô gái bước theo họ.

Tôi vốn tưởng mọi chuyện thật sự kết thúc rồi.

Cho đến khi sửa lại căn phòng của bố.

Sau khi Lâm Đức Hải bị bắt, tôi nhớ mãi câu nói của ông ta.

Nhất Đăng Các nằm trên một cửa âm.

Tôi chưa từng nghe bố nhắc tới.

Tôi tháo chiếc tủ cũ.

Phía sau có một viên gạch khác màu.

Bên trong giấu một hộp gỗ.

Trong hộp có một lá thư.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ bố để riêng cho mình.

Nếu con đọc được lá thư này, có lẽ con đã biết Nhất Đăng Các thật sự dùng để làm gì.

Nhà họ Lâm làm Trát Sư đã mười ba đời.

Người ngoài tưởng chúng ta kiếm tiền từ người ch/e/t.

Chương trước Chương tiếp
Loading...