Cả khu phố Tây Hòe
Chương 9
Người ch/e/t chưa từng đáng sợ.
Thứ đáng sợ nhất luôn là lòng tham của người sống.
Trát Hồn Thuật có thể dẫn hồn.
Cũng có thể hại người.
Vì vậy tổ tiên lập ra ba điều.
Không trát người sống.
Không giữ người ch/e/t.
Người vi phạm sẽ bị xóa tên khỏi sổ Trát Sư.
Nhất Đăng Các được dựng trên Âm Môn.
Nhiệm vụ của người giữ tiệm không phải đóng cánh cửa ấy mãi mãi.
Mà là bảo đảm thứ nên đi thì được đi.
Thứ không nên tới thì không thể tới.
Bố từng lo con ghét nghề này.
Sau đó bố phát hiện bố lo thừa.
Năm con sáu tuổi, con làm hỏng mười bảy con người giấy của bố.
Bảy tuổi đốt cháy kho giấy.
Tám tuổi dùng ngựa giấy chạy sang chợ mua kẹo.
Bố đã biết đời này chắc không đuổi con khỏi cái nghề được nữa.”
Nước mắt lại rơi xuống lá thư.
Phần cuối chỉ còn vài dòng.
Nếu một ngày tất cả mọi người đều nói nghề của con xui xẻo, đừng vội tức giận.
Người ta sợ thứ họ không hiểu.
Con không cần chứng minh cho họ xem.
Cũng không cần bắt ai tin.
Con chỉ cần nhớ mình làm việc này vì điều gì.
Người sống có đường của người sống.
Người ch/e/t có đường của người ch/e/t.
Chúng ta chỉ là người thắp đèn ở giữa.
Tôi ngồi trong căn phòng ấy rất lâu.
Cuối cùng tôi gấp lá thư lại.
Sau đó bước ra ngoài.
Trước cửa có người đang chờ.
“Nhất Đăng Các không bán cơm.”
Anh chỉ chiếc bàn làm đồ mã của tôi.
“Tôi vừa dán người giấy trên đó.”
Anh im lặng hai giây.
Nhất Đăng Các vẫn mở.
Chỉ có một thứ thay đổi.
Trước cửa xuất hiện thêm một tấm bảng.
Không nhận làm người giấy giống người đang sống.
Dòng cuối cùng do Trần Mặc yêu cầu thêm.
Có việc xin gõ cửa. Không đạp.
Bác cả không còn tới.
Lâm Hạo nghe nói đã tìm được việc ở một công ty chuyển phát.
Kỷ lục mới của cậu ta.
Dì Phương thỉnh thoảng vẫn mang đồ ăn sang.
Chủ kho phía sau cuối cùng cũng không tăng giá thuê.
vẫn thấy Nhất Đăng Các hơi đáng sợ.
Nhưng khi nhà nào có người mất, họ sẽ tới tìm tôi.
“Cô Lâm, làm giúp một chiếc đèn.”
“Cô Lâm, mẹ tôi lúc sống thích hoa quế, đốt xuống dưới đó có nhận được không?”
“Cô Lâm, bố tôi sợ tối…”
Tôi chưa bao giờ nói với họ người ch/e/t có thật sự nhận được hay không.
Có một số niềm an ủi không cần phải kiểm chứng.
Tôi đang đóng cửa thì chuông vang lên.
Một cô bé khoảng tám tuổi đứng ngoài.
Chỉ đưa cho tôi một con thỏ giấy bị rách.
“Chị sửa được không?”
Tôi sửa xong con thỏ.
Cơ thể dần trở nên trong suốt.
Cuối hẻm có một bà lão đang chờ.
Hai người cùng cúi đầu với tôi.
Một lúc lâu không động.
Phía sau vang lên giọng Trần Mặc.
Anh giơ chiếc ô nhỏ lên.
“Nhưng trước cửa có dấu chân.”
Hai hàng dấu chân nhỏ ướt nước.
“Ở cạnh cô lâu, người bình thường cũng khó bình thường.”
“Anh có thể không tới.”
Anh đặt túi đồ ăn lên quầy.
Ngoài cửa, mưa bắt đầu rơi.
Chuông dẫn âm vang lên.
Trần Mặc đã thuộc quy luật.
có một chiếc kiệu giấy màu trắng đang từ từ xuất hiện.
Bốn người giấy khiêng kiệu.