Cắt Đứt Tơ Hồng

Chương 6



“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Cố Hoài Châu đứng im rất lâu.

Sau đó tháo hoa cài áo chú rể xuống.

“Tri Ý không muốn cưới.”

Nguyệt Lão cũng nhìn hắn.

“H/ôn ước này vốn là giữa con và cô ấy.”

“Nếu cô ấy không muốn, không ai có quyền é/p.”

Mẹ Lục lập tức lên tiếng:

“Khách khứa quan trọng hơn cuộc đời cô ấy sao?”

“Trước đây con cũng nghĩ như vậy.”

“Cho nên mới làm cô ấy tổn th/ương đến mức này.”

Hắn quay sang Lục Minh Châu.

Lục Minh Châu không tin nổi.

“Anh quên chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm sao?”

Cố Hoài Châu nhìn cô ta.

“Những năm đó là của tôi và Tri Ý.”

Sắc mặt Lục Minh Châu hoàn toàn sụp đổ.

“Anh từng nói sẽ bảo vệ em!”

“Anh từng nói người anh quan tâm là em!”

Cố Hoài Châu không phủ nhận.

“Cho nên tôi cũng có lỗi.”

“Nhưng từ hôm nay trở đi, hết rồi.”

Lục Minh Châu r/un lên.

Sau đó đột nhiên cười.

“Anh tưởng phá chiếc vòng là xong sao?”

Cô ta nhìn Nguyệt Lão.

“Chị tưởng anh ấy trở lại yêu chị là chị thắng?”

“Anh ấy đã làm chị tổn th/ương bao nhiêu lần!”

“Chị còn dám yêu sao?”

Cả căn phòng yên tĩnh.

Tôi bỗng cảm thấy cô ta nói đúng một câu.

Không phải không dám.

Mà là không muốn nữa.

Ông dường như nghe được suy nghĩ ấy.

“Đương nhiên không yêu.”

Lục Minh Châu sững người.

Cố Hoài Châu cũng cứng đờ.

Nguyệt Lão tháo nhẫn cưới.

“Ta chưa từng nói phá khóa duyên là để quay lại với hắn.”

“Ta chỉ muốn biết chân tướng.”

“Cố Hoài Châu bị ngươi tính kế.”

“Nhưng những tổn th/ương hắn gây ra cũng là thật.”

“Lục gia không bị ngươi khống chế.”

“Nhưng bọn họ vẫn chọn ngươi.”

Ông nhìn tất cả mọi người.

“Cho nên không ai vô tội.”

Giọng ông dừng một chút.

“Không nợ bất kỳ ai.”

Tôi bỗng thấy mắt mình nóng lên.

Có người đứng giữa tất cả bọn họ nói với tôi rằng tôi không nợ ai.

H/ôn lễ trở thành trò cười lớn nhất Kinh Thành năm đó.

Nhưng chuyện chưa kết thúc.

Chiếc vòng của Lục Minh Châu không phải vật cô ta có thể tự làm.

Nguyệt Lão lần theo khí đen tìm tới người đàn ông năm xưa.

Một kẻ chuyên dùng tà thuật đổi vận, c/ướp duyên.

Khi chúng tôi tới nơi, căn nhà đã trống.

Nhưng hắn để lại rất nhiều thứ.

Tên của hàng chục người.

Nguyệt Lão nhìn một lúc, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

“Không chỉ có ngươi.”

“Hắn đã động vào nh/ân d/uyên của rất nhiều người.”

“Lục Minh Châu trả giá gì?”

“Mỗi lần khóa duyên được củng cố, cô ta phải dùng tuổi thọ đổi.”

“Cô ta cũng không sống quá ba mươi.”

Tôi không có cảm giác gì.

Đó là lựa chọn của cô ta.

“Nhưng có một chuyện kỳ lạ.”

“Khóa duyên của cô ta mạnh quá mức.”

“Với tuổi thọ của một người phàm, không thể duy trì bảy năm.”

“Có người khác giúp cô ta.”

Không phải ở căn nhà bỏ hoang.

Khi chúng tôi trở về, biệt thự tối om.

Bố Lục nằm bất tỉnh trên sàn.

Mẹ Lục bị trói trên ghế.

Còn Lục Minh Châu đứng giữa phòng.

Bên cạnh cô ta là một người đàn ông gầy gò mặc áo xám.

“Cuối cùng cũng gặp.”

“Xem ra người trong thân thể này không phải Lục Tri Ý.”

Nguyệt Lão không đổi sắc.

“Th/ần t/iên nhập xác phàm nhân?”

“Xem ra chuyện lần này lớn hơn ta tưởng.”

Lục Minh Châu đứng bên cạnh hắn.

“Đưa mọi thứ trở về như trước.”

“Tuổi thọ của cô chỉ còn ba năm.”

Mẹ Lục lập tức trợn mắt.

Lục Minh Châu không nhìn bà.

Cô ta chậm rãi chỉ về phía mẹ Lục.

“Tuổi thọ của bà ấy.”

Cả căn phòng ch/ết lặng.

Mẹ Lục không tin nổi.

Lục Minh Châu quay sang.

“Không phải mẹ yêu c/on nhất sao?”

“Chỉ cần mười năm thôi.”

“Cho c/on mười năm tuổi thọ.”

“C/on sẽ trở lại như trước.”

“Mẹ đã hơn năm mươi rồi.”

“Ít đi mười năm thì sao?”

“Nhưng c/on mới hai mươi mấy!”

Bỗng nhớ tới chiếc trâm.

“Chỉ là một món đồ cũ thôi mà.”

“Cho em c/on thì sao?”

Chỉ là mười năm tuổi thọ thôi mà.

Cho con gái bà thì sao?

Đúng là vòng luân hồi tuyệt đẹp.

“Lòng người mới là thứ thú vị nhất.”

“Ta chỉ đưa cho họ lựa chọn.”

Nguyệt Lão lạnh giọng.

“Ngươi dùng tà thuật đảo loạn nh/ân d/uyên.”

“Ngài thật sự nghĩ tơ hồng của mình hoàn mỹ sao?”

“Ngài buộc hai người lại.”

“Nhưng ngài có hỏi họ muốn không?”

Không ngờ câu ấy lại đ/âm trúng chỗ đau.

“Lục Tri Ý chính là ví dụ.”

“Ngài cho rằng Cố Hoài Châu hoàn mỹ.”

“Cho nên buộc họ từ nhỏ.”

“Nhưng kết quả thì sao?”

Ngón tay Nguyệt Lão s/iết lại.

Tôi chậm rãi lên tiếng:

Chương trước Chương tiếp
Loading...