Cắt Đứt Tơ Hồng

Chương 7



“Nhưng sai ở chỗ quá tin vào thứ gọi là mệnh định.”

“Ngươi biết rõ lòng người có thể thay đổi, lại cố tình dùng nó để h/ại người.”

“Đừng biến mình thành kẻ tỉnh táo duy nhất.”

Nụ cười trên mặt Từ Cửu biến mất.

“Miệng lưỡi sắc bén.”

Ngay sau đó hắn giơ tay.

Một luồng khí đen lao thẳng về phía Nguyệt Lão.

Nguyệt Lão nghiêng người tránh.

Nhưng thân thể phàm nhân quá chậm.

Khí đen quấn lấy cổ tay.

Sợi tơ đỏ vừa được giải khóa lập tức bị kéo căng.

“Vậy để ta xem ngài dám cắt nh/ân d/uyên do chính mình se hay không!”

Đầu còn lại nối với Cố Hoài Châu đang trên đường tới.

Nếu cưỡng ép cắt lúc này, hai người đều sẽ bị phản phệ.

Nguyệt Lão nhìn sợi tơ.

Tôi bỗng hiểu hắn đang do dự gì.

“Ngươi có thể sẽ không còn nh/ân d/uyên với hắn nữa.”

“Đó chẳng phải điều tôi muốn từ đầu sao?”

“Nhưng lần này khác.”

“Sau khi cắt, dù Cố Hoài Châu có hối hận, dù hắn yêu ngươi đến đâu, tơ hồng này cũng không thể nối lại.”

Tôi đáp không chút do dự.

Nguyệt Lão nhìn tôi thật lâu.

Hai ngón tay kẹp lấy sợi tơ.

“Lão phu từng cho rằng nh/ân d/uyên tốt là hai người có mệnh cách tương hợp.”

Ánh sáng đỏ bùng lên.

“Nh/ân d/uyên tốt phải là người trong cuộc tự nguyện.”

Ở một nơi cách biệt thự chưa đầy một con phố.

Cố Hoài Châu đột nhiên phanh xe.

Tim hắn đ/au như bị ai x/é ra.

Một giọt n/ước m/ắt không báo trước r/ơi xuống.

Hắn không biết tại sao.

Nhưng trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.

Hắn thật sự m/ất cô rồi.

Toàn bộ khí đen trong phòng lập tức phản ngược về phía Từ Cửu.

Nguyệt Lão cười lạnh.

“Ngươi dựa vào nh/ân d/uyên của lão phu làm trận nhãn.”

“Bây giờ nh/ân d/uyên không còn.”

“Ngươi lấy gì chống?”

Những chiếc bình trên kệ đồng loạt nổ tung.

Từ Cửu h/ét lên rồi ngã xuống.

Lục Minh Châu h/oảng h/ốt lao tới.

“Anh Hoài Châu phải yêu tôi!”

“Bố mẹ phải yêu tôi!”

“Tôi không thể mất hết!”

Từ Cửu nhìn cô ta như nhìn một kẻ đ/iên.

“Cô còn chưa hiểu sao?”

“Không có thuật nào khiến người khác yêu cô mãi mãi.”

“Thứ ta cho cô chỉ là dẫn hướng.”

“Cô giữ được họ bảy năm là vì chính họ cũng lựa chọn tin cô.”

Lục Minh Châu cứng đờ.

Ngay lúc ấy, cảnh sát ập vào.

Cố Hoài Châu đã báo cảnh sát từ trước khi tới.

Trong căn nhà của hắn có bằng chứng liên quan đến hàng loạt vụ lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản và nhiều vụ án khác.

Những chuyện cô ta làm những năm qua cũng bắt đầu bị lật lại.

Camera cũ vẫn còn bản sao trong máy chủ.

Vụ cố ý gây tai nạn khiến tôi nằm viện.

Người tài xế năm đó nhận tiền của cô ta.

Vụ mua thuốc khiến tôi mê man trong lễ đính h/ôn lần thứ năm.

Người bán thuốc vẫn còn lịch sử giao dịch.

Bố mẹ Lục không nói nổi lời nào.

Họ từng nghĩ tôi “gây chuyện”.

Từng nghĩ tôi “ghen gh/ét”.

Từng nghĩ tôi “lòng dạ hẹp hòi”.

Hóa ra rất nhiều lần tôi nói thật.

Chỉ là họ chưa từng tin.

Mẹ Lục ngồi sụp xuống.

Bà nhìn thân thể tôi.

“C/on… tại sao c/on không nói?”

Nguyệt Lão cũng cười.

“Nó nói bao nhiêu lần rồi?”

“Các ngươi nghe sao?”

“Tri Ý, mẹ x/in l/ỗi.”

Tôi không cảm thấy vui.

Cũng không thấy đ/au.

Có những lời x/in l/ỗi đến quá muộn.

Muộn đến mức người cần nghe đã ch/ế/t rồi.

Lục Minh Châu bị đưa đi.

Trước khi lên xe, cô ta vẫn quay đầu nhìn Cố Hoài Châu.

“Em thật sự yêu anh!”

Cố Hoài Châu đứng dưới bậc thềm.

Cô ta bỗng cười điên dại.

“Anh tưởng anh tốt đẹp hơn tôi sao?”

“Lục Tri Ý ch/ế/t là vì ai?”

Bước chân Cố Hoài Châu cứng lại.

“Lần thứ bảy chị ấy trốn cưới.”

“Chính anh là người tìm được chị ấy!”

“Chính anh nói nếu chị ấy còn chạy, anh sẽ khiến người chị ấy quan tâm phải trả giá!”

“Chính anh é/p chị ấy đến đường cùng!”

“Anh tưởng bây giờ nhớ ra mình yêu chị ấy thì có ích sao?”

Cố Hoài Châu trắng bệch.

Tôi đứng trên sân thượng.

Không phải tôi thật sự muốn ch/ế/t.

Tôi chỉ muốn hắn để tôi đi.

Hắn lạnh lùng nhìn tôi.

“Cô không có quyền quyết định.”

“Vì đây là h/ôn ước hai nhà.”

“Anh cũng không yêu tôi.”

“Càng không quan trọng.”

“Vậy cái gì mới quan trọng?”

“Nếu cô h/ủy h/ôn lần nữa, người ngoài sẽ cho rằng cô ấy chen vào.”

“Cho nên cô phải cưới.”

“Nếu tôi nhất định không?”

Hắn im lặng vài giây.

“Người bạn đã giúp cô trốn ra nước ngoài lần trước đang làm việc ở công ty Cố gia.”

“Cô ấy vừa được thăng chức.”

Khoảnh khắc ấy, thứ cuối cùng trong lòng tôi vỡ rồi.

Tôi không muốn kéo bất kỳ ai vào nữa.

Tôi cũng không còn nơi nào để chạy.

Cho nên tôi quay người.

Cố Hoài Châu khi ấy nghĩ tôi chỉ đang d/ọa hắn.

Sau đó tôi r/ơi xuống.

Tôi vẫn nhớ biểu cảm của hắn.

Sự lạnh lùng trên khuôn mặt ấy vỡ tan.

Cố Hoài Châu qu/ỳ xuống trước bậc thềm.

Hắn cuối cùng cũng nhớ toàn bộ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...