Cắt Đứt Tơ Hồng

Chương 8



Nhớ bàn tay tôi tuột khỏi tay hắn.

Nhớ tiếng người h/ét.

Nhớ bản thân ôm tôi trong bệnh viện.

Nhưng khóa duyên khi ấy vẫn còn.

Nó khiến hắn tự lừa mình.

Cô luôn thích dùng thủ đoạn.

Cho nên lúc “tôi” tỉnh lại, hắn hắt nước.

“Bây giờ ngay cả g/iả ch/ế/t cũng học được rồi?”

Tôi đứng trước mặt hắn.

Bỗng thấy thật buồn cười.

Ông nhìn Cố Hoài Châu.

Nguyệt Lão không trả lời.

Cố Hoài Châu đứng dậy.

“Người trong thân thể này không phải cô ấy.”

“Tôi đã cảm thấy không đúng.”

“Tri Ý sẽ không nhìn tôi như vậy.”

“Cô ấy từng nhìn tôi khác.”

Cố Hoài Châu bước tới.

Cố Hoài Châu như bị rút hết sức lực.

“Thân thể này tỉnh lại chỉ vì lão phu mượn dùng.”

“Lục Tri Ý thật sự đã ch/ế/t vào ngày hôm đó.”

“Ta đã tra sổ s/inh t/ử.”

“Dương thọ của nó đã hết.”

Nguyệt Lão lạnh lùng nhìn hắn.

“Ngươi có thể trách khóa duyên.”

“Nhưng ngươi không thể đẩy hết lỗi cho nó.”

“Ngươi có vô số cơ hội tin nó.”

“Ngươi có vô số cơ hội dừng lại.”

“Đến cuối cùng, khi nó đứng trước mặt ngươi nói không muốn cưới…”

“Ngươi vẫn chọn é/p.”

Cố Hoài Châu không nói nữa.

N/ước m/ắt r/ơi xuống nền đất.

Tôi từng nghĩ nếu có một ngày hắn biết tất cả, tôi sẽ rất vui khi nhìn hắn hối hận.

Nhưng thật sự nhìn thấy rồi.

Tôi lại chẳng có cảm giác gì.

Có lẽ khi một người đã thật sự buông bỏ, sự hối hận của đối phương cũng trở nên không còn quan trọng.

Nguyệt Lão đưa tôi trở lại thiên giới.

Trước khi đi, ông xử lý chuyện thân thể.

“Thân thể của ngươi đã không thể giữ lâu.”

Cố Hoài Châu không cho.

Hắn gần như phát đ/iên khi biết “tôi” sắp ch/ế/t lần nữa.

Thậm chí tìm cả những người trước đây hắn chưa từng tin.

Nhưng không ai cứu được một thân thể vốn đã hết dương thọ.

Nguyệt Lão nằm trên giường bệnh.

Cố Hoài Châu ngồi bên cạnh.

Hắn đã ba ngày không ngủ.

“Ngài có thể cho tôi gặp cô ấy không?”

Cố Hoài Châu nhắm mắt.

“Cô ấy gh/ét tôi sao?”

Sau đó nói với Nguyệt Lão:

Một tia hy vọng vừa xuất hiện.

“Nó cũng không yêu ngươi.”

Hy vọng trong mắt hắn tắt.

“Cô ấy còn cảm giác gì với tôi?”

Người từng chiếm gần như toàn bộ tuổi trẻ của tôi.

Cố Hoài Châu cúi đầu.

Lần này hắn không khóc.

Hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp.

Bên trong là chiếc trâm phỉ thúy của bà ngoại.

Nguyệt Lão cũng nhìn thấy.

“Tôi lấy lại từ chỗ Minh Châu.”

“Trước đây Tri Ý rất quý nó.”

“Đưa cho cô ấy không?”

Thân thể Lục Tri Ý thật sự ngừng thở.

Cố Hoài Châu ngồi bên giường.

Cho đến khi màn hình tim trở thành một đường thẳng.

Hắn mới chậm rãi cúi xuống.

Nắm lấy bàn tay đã lạnh.

Trở lại điện Nguyệt Lão.

Tôi đứng trước cuốn sổ nh/ân d/uyên.

Sợi tơ giữa tôi và Cố Hoài Châu đã biến mất.

Nguyệt Lão nhìn nó rất lâu.

“Ngài nhớ giao kèo chứ?”

“Cho ngươi một thân phận mới.”

“Từ nay tự sống cuộc đời mình.”

Nhưng trước khi viết lại dừng.

“Có chuyện này lão phu phải nói.”

“Cố Hoài Châu thật sự yêu ngươi.”

“Sau khi khóa duyên bị phá, tôi biết.”

“Yêu không có nghĩa là phải quay lại.”

“Nhưng anh ta cũng từng làm tôi tổn th/ương.”

“Hai chuyện ấy có thể cùng tồn tại.”

“Không phải cứ yêu là mọi sai lầm đều được tha thứ.”

Nguyệt Lão nhìn tôi rất lâu.

“Ngươi dạy lão phu một bài học rồi.”

Tên Lục Tri Ý trên sổ nh/ân d/uyên dần mờ đi.

“Kiếp sau ngươi muốn gì?”

“Gia đình bình thường.”

“Không cần quyền thế.”

“Chỉ cần họ thật lòng yêu tôi.”

“Lần này lão phu không buộc.”

Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng trước khi đầu thai, tôi xin Nguyệt Lão cho mình nhìn nhân gian lần cuối.

Lục gia đã thay đổi hoàn toàn.

Sau khi sự thật bị phanh phui, Lục Minh Châu bị điều tra.

Những việc cô ta từng làm không phải tất cả đều đủ cấu thành tội danh, nhưng vụ thuê người gây tai nạn và mua chuộc tài xế thì có.

Ngày tuyên án, mẹ Lục ngồi dưới hàng ghế dự thính khóc đến ngất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...