Có ba điều cấm kỵ
Chương 11
“Liên quan gì đến cậu?”
Nó còn giơ hộp bút lên.
“Cậu giỏi thì bảo nó tự bay về đi.”
Lục Nhất Minh lập tức túm tay bé.
Cậu không biết năng lực của Tiểu Quái.
Chỉ không muốn bạn mới gây chuyện.
Nhưng câu nói đã được nói ra.
Hộp bút trượt khỏi tay thằng bé.
Lăn qua hai chiếc bàn.
Cuối cùng “cạch” một tiếng rơi ngay vào lòng Lục Nhất Minh.
Tiểu Quái cũng im lặng.
Thằng bé kia trợn mắt.
Chiếc rèm cửa phía sau bỗng tự bay lên dù cửa sổ đóng kín.
Một giọng trẻ con cười khúc khích.
Lục Nhất Minh trở thành người bạn đầu tiên biết bí mật của bé.
“Cậu có thể khiến mình thi một trăm điểm không?”
“Nhỡ thành thật thì không công bằng.”
Tiểu Quái nhìn cậu rất lâu.
Đó cũng là lần đầu tiên có người ngoài gia đình biết năng lực của bé mà không muốn lợi dụng nó.
Nhà họ Mạnh tổ chức rất đơn giản.
Chỉ người nhà và vài người bạn của Tiểu Quái.
Mạnh Cảnh Chu mua chiếc bánh khổng lồ bảy tầng.
“Con bé có ăn hết không?”
Tiểu Quái đi ngang qua.
Mọi người hát sinh nhật.
Mạnh Cảnh Chu lập tức căng thẳng.
“Điều ước của con bé có tính là lời nói trước mặt chính nó không?”
Đây là một câu hỏi rất hay.
“Con không nói ra là được.”
Mọi người đồng loạt thở phào.
Tiểu Quái bỗng nhìn thấy hai bóng người.
Không ai khác nhìn thấy.
Tiểu Quái không chạy tới.
Hai người dần biến mất.
Lục Nhất Minh ngồi cạnh hỏi:
“Ăn bánh sẽ hết buồn à?”
Lục Nhất Minh nghiêm túc.
“Nhưng bánh sắp bị chú cậu ăn hết rồi.”
Mạnh Cảnh Chu đã cắt miếng thứ ba.
Mạnh Tiểu Quái mười bảy tuổi.
Nhưng cô đã rất ít sử dụng.
Gia quy nhà họ Mạnh từ ba mươi bảy điều giảm còn mười hai điều.
Bởi vì xác suất lời nói thành thật của cô dường như giảm dần theo tuổi.
cô đã học được cách kiểm soát nó.
Ngày nhập học lớp mười hai.
Lục Nhất Minh đứng ngoài cửa chờ.
Tiểu Quái chạy xuống.
Lục Nhất Minh nhìn cô.
“Vậy nếu cậu nói dối thì…”
Tiểu Quái lập tức bịt miệng cậu.
Lục Nhất Minh nhìn bàn tay trên miệng mình.
Tiểu Quái lập tức bỏ ra.
Hai người đi ra cổng.
Mạnh Cảnh Chu lái xe ngang qua.
Mười năm qua anh đã kết hôn.
Nhưng vẫn sợ cháu gái như ngày đầu.
“Thi đại học cho tốt nhé!”
“Thi không tốt cũng không sao, nhà mình có tiền, cùng lắm…”
“Cùng lắm thi lại bằng thực lực!”
“Không thay đổi chút nào.”
“Không mặc quần dễ rách nữa.”
Tiểu Quái thi đỗ đại học.
Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc.
“Vì bà ngoại nói chuyện người sống để người sống xử.”
“Con muốn biết người sống xử thế nào.”
Mạnh Cảnh Thâm không phản đối.