Có ba điều cấm kỵ

Chương 3



“Có lúc mười câu mới trúng một câu.”

“Có lúc một trăm câu cũng không trúng.”

“Nhưng…”

Bé ngừng lại.

“Nhưng gì?”

Tiểu Quái nhìn cha.

“Có một loại gần như chắc chắn sẽ thành thật.”

Mạnh Cảnh Thâm cau mày.

“Loại nào?”

Bé nói:

“Lời nói đùa có liên quan đến người chết.”

Gió trong sân bỗng lạnh đi.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Anh cả, mọi người đứng ngoài đó làm gì vậy?”

Một bà cô trung niên từ trong nhà đi ra.

Bà ta nhìn thấy Tiểu Quái, lập tức kinh ngạc.

“Đây là con bé kia à?”

Không ai trả lời.

Bà ta lại cười.

“Đứa nhỏ trông đáng yêu thật.”

“May mà cuối cùng cũng tìm được cha.”

“Chứ mẹ chết, bà ngoại cũng chết, một đứa bé năm tuổi sống một mình…”

Bà ta lắc đầu.

“Không biết chừng một hôm ngủ dậy, người cũng lạnh ngắt luôn ấy chứ.”

Nụ cười trên mặt Tiểu Quái biến mất.

Mạnh Cảnh Thâm lập tức quay đầu.

“Đừng nói!”

Nhưng đã muộn.

Tách.

Một tiếng động rất khẽ vang lên.

Chiếc đèn treo ngay trên đầu Tiểu Quái…

đột nhiên tắt.

Giữa ban ngày.

Bóng tối phủ lên khuôn mặt bé trong đúng một giây.

Rồi sáng trở lại.

Tiểu Quái đứng im.

Khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Mạnh Cảnh Thâm bước tới bế bé lên.

“Tiểu Quái?”

Bé không trả lời.

Hai mắt chỉ nhìn chằm chằm phía sau vai anh.

“Cha.”

Giọng bé rất nhỏ.

“Ừ?”

“Trong nhà mình…”

Bé nuốt nước bọt.

“Có người chết rồi sao?”

Mạnh Cảnh Thâm cứng người.

“Không.”

Tiểu Quái lắc đầu.

“Có.”

Bé chỉ vào cửa sổ tầng ba.

Sau lớp kính.

Một người phụ nữ mặc váy trắng đang đứng đó.

Tóc dài phủ kín mặt.

Hai bàn tay tái nhợt áp lên kính.

Mạnh Cảnh Thâm quay phắt đầu lại.

Không có gì cả.

“Con nhìn thấy gì?”

Tiểu Quái ôm chặt cổ cha.

Lần đầu tiên từ khi gặp nhau, cơ thể nhỏ bé của bé run lên.

“Có một dì.”

“Dì ấy đang nhìn con.”

“Dì ấy còn nói…”

Tiểu Quái bỗng ngậm miệng.

“Dì ấy nói gì?”

Bé lắc đầu thật mạnh.

“Con không nói.”

“Tại sao?”

Bé gần như sắp khóc.

“Bởi vì bà ngoại bảo…”

“Có những lời người chết nói…”

“Con tuyệt đối không được lặp lại.”

Mạnh Cảnh Thâm nhìn cửa sổ tầng ba trống rỗng.

Một giây sau.

Cạch.

Cửa sổ tự mở.

Rèm trắng tung lên trong gió.

Một giọng phụ nữ rất khẽ vọng xuống.

Chỉ Tiểu Quái nghe thấy.

“Vậy để ta tự nói.”

“Tiểu Quái.”

“Đêm nay…”

“Cha con sẽ chết.”

CHƯƠNG 2

Đêm nay cha sẽ chết

“Đêm nay… cha con sẽ chết.”

Tiểu Quái không nói câu ấy ra.

Bé chỉ nghe thấy.

Nhưng bàn tay đang ôm cổ Mạnh Cảnh Thâm lập tức siết chặt.

Mạnh Cảnh Thâm cảm nhận được.

“Tiểu Quái?”

Bé vùi mặt vào vai anh.

“Cha.”

“Ừ.”

“Đêm nay cha đừng ngủ.”

Mạnh Cảnh Thâm khựng lại.

“Tại sao?”

“Không được ngủ.”

Bé lặp lại.

“Cũng không được lái xe.”

“Không được đứng cạnh cửa sổ.”

“Không được đi cầu thang.”

“Không được tắm.”

“Không được ăn cá.”

“Không được uống nước.”

Mạnh Cảnh Chu đứng bên cạnh nghe đến ngây người.

“Thế anh cả còn làm được gì?”

Tiểu Quái quay đầu nhìn chú.

“Ngồi yên.”

“…”

“Ngồi giữa phòng khách.”

“…”

“Con trông.”

Mạnh Cảnh Chu suýt bật cười.

Nhưng nhớ tới chiếc quần vừa rách, anh lập tức ngậm miệng.

Không được cười.

Nhà họ Mạnh bắt đầu có chút tà môn rồi.

Mạnh Cảnh Thâm lại không hỏi thêm.

Anh bế con gái vào nhà.

Đi được vài bước, anh bỗng nói:

“Quản gia Trần.”

“Vâng.”

“Từ hôm nay, trong nhà không ai được nói những câu thề thốt, nguyền rủa hoặc đùa về tai nạn, bệnh tật, sống chết trước mặt Tiểu Quái.”

Quản gia Trần còn chưa hiểu.

Mạnh Cảnh Chu lập tức bổ sung:

“Thêm quần áo nữa.”

“…”

“Đặc biệt là quần.”

Tiểu Quái gật đầu.

“Đúng.”

Quản gia Trần nhìn hai chú cháu.

Cuối cùng vẫn đáp:

“Vâng.”

Không ai ngờ rằng, ba tiếng sau, quy định tạm thời này biến thành một tờ giấy A3 được dán ngay giữa phòng khách.

【NHỮNG TỪ NGỮ CẤM SỬ DỤNG TRƯỚC MẶT TIỂU THƯ】

Chết.

Ma.

Quỷ.

Sét đánh.

Xe đụng.

Rơi lầu.

Cháy nhà.

Phá sản.

Mất việc.

Gãy chân.

Đứt tay.

Nổ tung.

Trời sập.

Chết đói.

Chết cười.

Chết mệt.

Chết rét.

Đẹp chết đi được.

Dọa chết người.

Phiền chết mất.

Mạnh Cảnh Chu đứng trước tờ giấy.

“…”

Anh quay sang quản gia.

“Thế nói chuyện kiểu gì?”

Quản gia Trần nghiêm túc:

“Nhị thiếu gia có thể nói ít đi.”

“…”

Rất hợp lý.

________________

Tám giờ tối.

Toàn bộ người nhà họ Mạnh tập trung trong phòng khách.

Ông cụ Mạnh vừa từ bệnh viện trở về.

Ông đã bảy mươi ba tuổi, tóc bạc quá nửa nhưng tinh thần vẫn rất tốt.

Vừa bước vào, ông đã nhìn thấy Tiểu Quái.

Bé ngồi trên sofa.

Hai chân ngắn ngủn không chạm đất.

Trên đầu còn đội một chiếc mũ len hình con ếch.

Ông cụ đứng im.

Tiểu Quái cũng nhìn ông.

Hai người nhìn nhau hồi lâu.

Ông cụ hỏi:

“Cháu là con của Tiểu Vãn?”

Tiểu Quái gật đầu.

“Dạ.”

Bàn tay chống gậy của ông run lên.

“Lại đây.”

Tiểu Quái nhìn cha.

Mạnh Cảnh Thâm gật đầu.

Bé mới nhảy xuống sofa, chạy tới.

Ông cụ cúi xuống nhìn bé thật lâu.

Đôi mắt già nua dần đỏ lên.

“Giống.”

“Giống mẹ cháu.”

Tiểu Quái chớp mắt.

“Ông biết mẹ cháu ạ?”

“Biết.”

“Thân không?”

Ông cụ im lặng.

“Rất thân.”

“Thế tại sao mẹ cháu chết mà ông không biết?”

Phòng khách đột nhiên yên tĩnh.

Mạnh Cảnh Thâm nhìn cha mình.

Mạnh Cảnh Chu cũng ngẩng đầu.

Ông cụ siết chặt cây gậy.

“Bởi vì…”

Ông chưa nói hết.

Tiểu Quái đột nhiên bịt miệng ông.

“Ông ơi.”

“Hửm?”

“Ông đừng nói dối.”

Ông cụ cứng người.

Bé nhìn ông bằng đôi mắt đen láy.

“Trước mặt con đừng nói dối.”

“Không tốt đâu.”

Không hiểu vì sao, sắc mặt ông cụ bỗng trắng đi.

Mạnh Cảnh Thâm lập tức nhận ra.

“Cha.”

“Cha biết chuyện gì?”

Ông cụ không trả lời.

Đúng lúc ấy.

Đồng hồ điểm chín giờ.

Keng.

Keng.

Keng.

Tiểu Quái quay phắt đầu.

Người phụ nữ áo trắng lại xuất hiện.

Lần này cô ta đứng ngay sau Mạnh Cảnh Thâm.

Hai bàn tay đặt lên vai anh.

“Cha!”

Tiểu Quái hét lên.

Mạnh Cảnh Thâm quay đầu.

Không có gì.

Nhưng chiếc đèn chùm phía trên anh bỗng phát ra một tiếng.

Rắc.

Tiểu Quái lao tới.

“Cha tránh ra!”

Ầm!

Đèn chùm nặng hàng chục ký rơi xuống.

Mạnh Cảnh Thâm bị Tiểu Quái đẩy lệch nửa bước.

Mạnh Cảnh Chu phản ứng cực nhanh, túm anh kéo sang bên.

Choang!

Pha lê vỡ tung.

Mọi người chết lặng.

Nếu Mạnh Cảnh Thâm vẫn đứng nguyên chỗ cũ…

Không ai dám nghĩ tiếp.

Tiểu Quái lại nhìn thấy người phụ nữ.

Cô ta đứng giữa những mảnh pha lê.

Mỉm cười.

“Lần thứ nhất.”

Tiểu Quái lạnh cả người.

“Cha.”

“Cô ấy nói lần thứ nhất.”

Mạnh Cảnh Thâm cúi xuống.

“Ai?”

“Dì kia.”

“Dì nào?”

“Dì muốn cha chết.”

________________

Mười một giờ bốn mươi.

Mạnh Cảnh Thâm thật sự ngồi giữa phòng khách.

Bốn phía đều có người.

Điện đã cắt.

Gas đã khóa.

Cửa sổ khóa hết.

Không có vật nặng treo trên đầu.

Thậm chí Mạnh Cảnh Chu còn lấy hết dao kéo trong phòng mang đi.

“Em không tin thế này anh còn xảy ra chuyện.”

Tiểu Quái lập tức:

“Chú đừng nói!”

Mạnh Cảnh Chu tự tát miệng mình.

“Được.”

“Anh cả sẽ bình an.”

Tiểu Quái suy nghĩ.

“Câu này nói được.”

Mạnh Cảnh Chu thở phào.

Mười một giờ năm mươi.

Không có gì xảy ra.

Mười một giờ năm mươi lăm.

Vẫn bình thường.

Mười một giờ năm mươi tám.

Tiểu Quái nhìn đồng hồ.

Bé bắt đầu nghĩ có phải mình nghe nhầm không.

Mười một giờ năm mươi chín.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước Chương tiếp
Loading...