Có ba điều cấm kỵ

Chương 4



Điện thoại Mạnh Cảnh Thâm vang lên.

Tiểu Quái lập tức giữ tay anh.

Mạnh Cảnh Thâm nhìn con gái.

“Cha chỉ nghe điện thoại.”

Tiểu Quái do dự rồi buông tay.

Không có tiếng người.

Sau đó là một giọng phụ nữ.

Sắc mặt anh thay đổi.

Anh đã không nghe suốt sáu năm.

Tiểu Quái ngẩng phắt đầu.

Điện thoại phát ra tiếng cười.

Mạnh Cảnh Thâm đứng bật dậy.

“Bởi vì Tống Vãn chết rồi sao?”

Đồng hồ chuyển sang 00:00.

Tiểu Quái nhìn thấy một sợi dây đen xuất hiện quanh cổ cha.

Mạnh Cảnh Thâm đột nhiên không thở được.

Nhưng trên đó rõ ràng chẳng có gì.

Mặt anh nhanh chóng đỏ lên.

Mạnh Cảnh Chu lao tới.

Tiểu Quái lại nhìn thấy rất rõ.

Người phụ nữ áo trắng đang đứng sau sofa.

Hai tay cô ta kéo sợi dây.

“Con bảo ta buông sao?”

“Nói rằng cha con sẽ không chết.”

“Chẳng phải lời nói trước mặt con có thể thành thật sao?”

“Cha con sẽ không chết.”

“Cha con sống lâu trăm tuổi.”

“Cha con vĩnh viễn bình an.”

“Có lẽ sẽ thành thật đấy.”

Nhưng ngay giây cuối cùng, bé nhớ đến lời bà ngoại.

【Quái Quái, con nhớ nhé.】

【Năng lực của con không phải muốn gì được nấy.】

【Nó thích nhất là những lời vô tâm.】

【Con càng cố ép một chuyện thành thật, cái giá càng lớn.】

Người phụ nữ biến sắc.

Tiểu Quái đột nhiên cúi xuống.

Bé nhìn Mạnh Cảnh Chu.

Tiểu Quái chỉ người phụ nữ.

“Chú nói: Có ma mới cứu được anh cháu.”

Anh suýt hỏi cháu có điên không.

Nhưng nhìn sắc mặt tím tái của anh trai, anh nghiến răng.

“Có ma mới cứu được anh tôi!”

Người phụ nữ bật cười.

“Có ma mới cứu được anh tôi!”

“Có ma mới cứu được anh tôi!”

“Có ma mới cứu được anh tôi!”

Một luồng gió lạnh quét vào.

Tất cả đèn trong biệt thự đồng loạt sáng lên.

một bóng người già nua xuất hiện.

Nước mắt lập tức trào ra.

Bà lão chống cây gậy gỗ, vẫn mặc bộ quần áo được liệm lúc mất.

Mắng một câu quen thuộc:

“Bà đã bảo đừng tùy tiện dùng năng lực rồi mà.”

Đập thẳng vào mặt người phụ nữ áo trắng.

Tiếng hét chói tai xé toạc căn phòng.

Sợi dây quanh cổ Mạnh Cảnh Thâm biến mất.

Nhưng Tiểu Quái không nhìn cha.

Bé chạy về phía bà ngoại.

Hai cánh tay xuyên qua cơ thể bà.

Tiểu Quái ngã nhào xuống đất.

“Bà hết thời gian rồi.”

Bà nhìn Mạnh Cảnh Thâm.

“Muốn biết Tiểu Vãn chết thế nào…”

“Hãy đào cây hòe sau nhà.”

Cơ thể đã tan thành những đốm sáng.

Tiểu Quái ngồi bệt dưới đất.

Đó là lần đầu tiên Mạnh Cảnh Thâm thấy con gái khóc.

Tiểu Quái mới nghe thấy giọng cha trên đỉnh đầu.

“Cha sẽ đào cây hòe.”

Dưới cây hòe có một chiếc váy

Cây hòe sau nhà đã hơn ba mươi năm tuổi.

Ông cụ Mạnh vừa nghe phải đào cây đã lập tức phản đối.

Mạnh Cảnh Thâm nhìn cha.

“Cây đó là mẹ con trồng.”

Tiểu Quái đang ngồi ăn cháo bỗng ngẩng lên.

Chiếc thìa trong tay ông cụ rơi xuống.

Mạnh Cảnh Chu lập tức đứng dậy.

“Rốt cuộc dưới cây có gì?”

Mạnh Cảnh Thâm lập tức bế con lên.

Giọng anh lạnh xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...