Có ba điều cấm kỵ

Chương 5



Ông cụ đứng trước cửa, mặt xám ngoét.

Đào xuống khoảng một mét.

Người công nhân bỗng hét:

Một chiếc hộp sắt cũ kỹ được đưa lên.

Mạnh Cảnh Thâm tự tay mở.

Bên trong có một chiếc váy trắng.

Vết máu trên đó đã biến thành màu nâu đen.

Một chiếc điện thoại đời cũ.

Và một chiếc vòng tay.

Mạnh Cảnh Thâm nhận ra chiếc vòng.

Năm đó chính anh mua cho Tống Vãn.

Mạnh Cảnh Chu nhìn cha.

Mạnh Cảnh Chu nổi giận.

Mẹ Mạnh Cảnh Thâm đã mất tám năm.

Hai năm trước khi Tống Vãn biến mất.

Ông cụ run rẩy ngồi xuống.

“Năm đó mẹ con bị bệnh rất nặng.”

“Trước khi mất, bà ấy nói với ta dưới cây có thứ không được đào lên.”

“Ta chưa từng biết bên trong là gì.”

Mạnh Cảnh Thâm nhìn chiếc váy.

“Chiếc váy này thuộc về Tống Vãn.”

“Nhưng mẹ mất trước khi cô ấy biến mất.”

Sắc mặt tất cả mọi người thay đổi.

Nếu mẹ Mạnh chết trước.

Tại sao bà lại chôn chiếc váy của Tống Vãn từ tương lai?

“Không phải tương lai.”

“Có người mặc nó trước mẹ.”

Tiểu Quái không trả lời.

Bé nhìn thấy một cô bé.

Gương mặt giống Tống Vãn đến kỳ lạ.

Cô bé giơ một ngón tay lên môi.

Thẻ nhớ vẫn đọc được.

Trong đó chỉ có một đoạn ghi âm.

Giọng một người phụ nữ vang lên.

“Đối tượng: Tống Ninh.”

“Khả năng: xác suất ngôn ngữ hiện thực hóa.”

Tiểu Quái đang ăn bánh quy bỗng dừng lại.

Mạnh Cảnh Thâm nhìn bé.

Đoạn ghi âm tiếp tục.

“Đối tượng không trực tiếp tạo ra sự kiện.”

“Có vẻ năng lực khiến những sự kiện vốn có xác suất cực thấp bị cưỡng ép tăng xác suất xảy ra.”

“Đối tượng nói: nếu ông nói dối thì chiếc cốc sẽ vỡ.”

Trong bản ghi âm vang lên tiếng thủy tinh vỡ.

Sau đó là tiếng trẻ con khóc.

“Con không muốn nữa!”

Một người đàn ông quát:

Đoạn ghi âm kết thúc.

Mạnh Cảnh Chu chửi thề.

“Thí nghiệm trên trẻ con?”

Tiểu Quái kéo áo cha.

Nhưng ông cụ Mạnh biết.

“Chị gái sinh đôi của Tống Vãn.”

Mẹ con không phải đứa trẻ duy nhất

Nhà họ Tống có hai bé gái.

Tống Ninh ra đời trước bảy phút.

Nhưng khi hai đứa trẻ mười tuổi, Tống Ninh mất tích.

Gia đình báo cảnh sát.

Ba năm sau, cha mẹ Tống Vãn gặp tai nạn xe qua đời.

Tống Vãn được bà ngoại nuôi.

Mười tám tuổi, cô quen Mạnh Cảnh Thâm.

Hai mươi tuổi, cô đột nhiên biến mất.

Sau đó sinh Tiểu Quái.

Không ai trả lời được.

Mạnh Cảnh Thâm giao chiếc váy và thẻ nhớ cho cảnh sát.

Đồng thời điều tra phòng thí nghiệm được nhắc đến.

Phòng thí nghiệm thuộc một viện nghiên cứu tư nhân đã đóng cửa mười bảy năm trước.

Mạnh Cảnh Chu nhìn ảnh.

Anh phóng to bức ảnh.

“Nhưng em gặp ông ta rồi.”

Tiểu Quái đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.

Giọng phụ nữ áo trắng.

Bé kéo chăn trùm đầu.

Người phụ nữ đứng bên giường.

Lần đầu tiên cô ta vén tóc lên.

Gương mặt giống mẹ bé.

Tiểu Quái ngồi bật dậy.

“Dì muốn giết cha con.”

“Dì làm cha con suýt chết.”

“Ta chỉ muốn ép con dùng năng lực.”

“Bởi vì chỉ con mới giết được ông ta.”

“Con không giết người.”

“Ông ta giết mẹ con.”

Tiểu Quái cứng người.

“Người chết không cần nói dối.”

“Mẹ con chết vì cứu con.”

“Bà ngoại con chết cũng vì cứu con.”

“Nếu con không giết ông ta…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...