Em Gái Tôi Có Đôi Mắt Âm Dương

Chương 7



“Nó hai mươi t/u/ổ/i rồi.”

“Em mày từ nhỏ nhạy cảm.”

“Có thể nó thật sự từng nhìn thấy, sau này khả năng biến mất…”

Bố đột nhiên đập bàn.

Cả phòng khách im bặt.

Đây là lần đầu tiên bố quát mẹ vì chuyện của tôi.

Nhưng tôi không cảm động.

“Bà còn muốn lừa mình đến bao giờ?”

“Ông cũng trách tôi?”

“Ngày trước ai cũng tin Dao Dao!”

“Người tin nhất là bà.”

“Ông chưa từng ngăn tôi!”

Lớp màn che suốt nhiều năm bị xé xuống.

Nhưng câu cuối cùng lại là:

“Con cũng đừng ép em quá.”

Tôi không nên kỳ vọng.

Một tuần sau, trường của Tâm Dao đưa ra hình thức kỷ luật.

Nó phải tạm nghỉ học một thời gian, tham gia đánh giá và tư vấn tâm lý trước khi quay lại.

Bà chạy đến trường làm ầm ĩ.

Nhưng lần này không ai đứng về phía bà.

Bảy gia đình cùng có mặt.

Một người mẹ đặt trước mặt bà ảnh con gái mình nằm trong bệnh viện vì suy nhược và mất ngủ kéo dài.

“Con chúng tôi không phải con à?”

Mẹ không nói được gì.

Nó khóa mình trong phòng.

Ngày thứ tư, nó gõ cửa phòng tôi.

Không còn dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày.

“Nên chị vui lắm đúng không?”

“Chị thật sự không vui.”

“Bởi vì cuộc đời chị không xoay quanh em.”

“Em nói một câu, chị sợ cả tuần.”

“Em nhíu mày, chị không dám thở mạnh.”

“Em chỉ vào đâu, mẹ cọ vào đó.”

“Chị từng nghĩ em là thứ đáng sợ nhất trên đời.”

“Nhưng bây giờ chị mới biết…”

“Em chẳng có gì đáng sợ cả.”

“Em chỉ là một đứa nói dối được mẹ chiều quá lâu.”

“Chị nghĩ chị thắng rồi?”

“Chị chưa từng thi với em.”

Câu ấy khiến nó sững lại.

Một tháng sau, tôi chuyển ra khỏi nhà.

Tôi tìm được một căn phòng nhỏ gần trường.

Tiền cọc là khoản tiết kiệm từ học bổng và việc làm thêm.

Ngày tôi kéo vali xuống cầu thang, mẹ đứng ở phòng khách.

“Con cần ai cho phép?”

“Nhà có phòng không ở, ra ngoài tốn tiền làm gì?”

Tôi tiếp tục kéo vali.

Bà chạy tới giữ tay cầm.

“Con đã báo với cô Lâm.”

“Cũng đã lưu toàn bộ hồ sơ.”

“Sau khi chuyển đi, nếu con xảy ra chuyện hoặc bị ép quay về, cô ấy biết phải liên hệ với ai.”

Tay mẹ từ từ buông ra.

Bà nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.

“Thanh Nghi, mẹ là mẹ con.”

“Chính vì biết nên con mới chịu đến hôm nay.”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc vì tôi.

Nhưng tôi không còn cảm giác gì.

“Mẹ làm tất cả cũng vì muốn tốt cho con.”

“Chỉ là cái tốt của mẹ, con chịu không nổi nữa.”

Tâm Dao đứng trên cầu thang.

Tôi nhìn căn nhà mình đã sống hơn hai mươi năm.

Nhìn cánh cửa phòng tắm.

Nhìn chiếc chuông kim loại treo cạnh cửa.

Tất cả những thứ từng khiến tôi sợ đến mức tim đập nhanh giờ bỗng nhiên trở nên rất nhỏ.

Ngày đầu tiên ở căn phòng mới, tôi ngủ mười bốn tiếng.

Không ai kiểm tra điện thoại.

Không ai hỏi tôi nói chuyện với nam sinh nào.

Không có tiếng chuông.

Không có “bài tự kiểm”.

Không có bàn chải màu trắng.

Tôi tỉnh dậy lúc ba giờ chiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...