Em Gái Tôi Có Đôi Mắt Âm Dương

Chương 8



Ánh nắng chiếu lên trần nhà.

Tôi chỉ đột nhiên phát hiện.

Hóa ra ngủ một giấc mà không sợ bị ai mở cửa là cảm giác như thế này.

Ba tháng sau, điểm số của tôi tăng trở lại.

Nửa năm sau, tôi tốt nghiệp.

Ngày lễ tốt nghiệp, bố mẹ đến.

Có lẽ cô Lâm nói với họ.

Chúng tôi đã không nói chuyện suốt nhiều tháng.

Sau buổi lễ, anh đưa tôi một bó hoa.

Anh không nhắc lại chuyện trước kia.

Có những người không nhất thiết phải trở thành kẻ xấu mới rời khỏi cuộc đời nhau.

Chỉ là đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp.

“Sau này cậu định làm gì?”

“Tớ nhận được học bổng.”

Trình Dịch im lặng một lúc.

“Tớ từng thật sự thích cậu.”

Chúng tôi đứng giữa sân trường.

Gió thổi tung tua mũ tốt nghiệp.

Cuối cùng anh chìa tay.

“Chúc cậu thuận lợi.”

Đó là lời tạm biệt cuối cùng giữa chúng tôi.

Mẹ đợi tôi ở cổng trường.

Thấy tôi đến, bà lấy từ túi ra một hộp.

Bên trong là một chiếc kẹp tóc.

Gần giống chiếc năm cấp hai của tôi.

“Ngày trước Dao Dao làm gãy cái của con.”

“Mẹ còn nhớ cái váy xanh không?”

“Chiếc váy mẹ từng nói con tranh với Tâm Dao.”

“Đó là quà sinh nhật bạn con tặng.”

“Còn chiếc kẹp tóc này.”

“Ngày ấy nó vốn ở trên đầu con.”

“Tâm Dao giật xuống.”

“Nhưng mẹ nói con ích kỷ.”

Tôi nhìn chiếc kẹp mới.

“Con thật sự không cần.”

“Dao Dao bị trầm cảm.”

Cuối cùng vẫn là Tâm Dao.

“Nó không chịu ra ngoài.”

“Ngày nào cũng nói tất cả mọi người ghét nó.”

“Mẹ muốn con làm gì?”

“Con nói chuyện với em được không?”

“Nhưng nó là em con.”

“Nó đang rất khổ sở.”

“Vậy hãy đưa nó đến gặp người có chuyên môn và làm theo hướng dẫn của họ.”

“Nhưng nó chỉ chịu nghe…”

“Ngày con mất ngủ, mẹ hỏi con thằng đó là ai.”

“Ngày điểm con tụt, mẹ nói con nghĩ đến đàn ông.”

“Ngày con khóc, mẹ nói con diễn.”

“Ngày con bị cọ đến r/á/ch d/a, mẹ nói đ/au mới nhớ lâu.”

“Bây giờ Tâm Dao gặp vấn đề, mẹ muốn con cứu nó.”

Mẹ khóc không thành tiếng.

“Con không làm được.”

“Và con cũng không muốn làm.”

Sau này, tôi nghe bố kể Tâm Dao cuối cùng cũng đồng ý tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn.

Không có “thiên phú”.

Không có “âm dương nhãn”.

Trong quá trình làm việc với chuyên gia, nó thừa nhận lần đầu nói mình nhìn thấy thứ lạ chỉ vì muốn được chú ý.

Một câu nói vu vơ khiến mẹ kinh ngạc.

Khen nó có thiên phú.

Thế là lần thứ hai xuất hiện.

Nó phát hiện chỉ cần chỉ vào tôi và nói “chị có khí đen”, mọi lỗi lầm lập tức biến thành lỗi của tôi.

Vì tôi khiến căn nhà có năng lượng xấu.

Nó càng không thể dừng.

Cho đến cuối cùng, ngay cả bản thân Tâm Dao cũng gần như sống bên trong nhân vật do chính mình tạo ra.

Nhưng hiểu nguyên nhân không có nghĩa là mọi tổn thương lập tức biến mất.

Nhiều năm sau, bố mẹ ly thân.

Cũng không hoàn toàn vì Tâm Dao.

Chỉ là sau khi lớp vỏ hoàn hảo của gia đình bị bóc xuống, hai người họ bắt đầu nhìn thấy những thứ đã cố tình không nhìn suốt hàng chục năm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...