Gả cho người thú

Chương 4



Tôi bật lại ngay: “Anh ấy chỉ là chưa biết cách làm sao để yêu em mà thôi!”

Trì Dữ có lỗi gì cơ chứ, chẳng qua là anh quá yêu tôi, lại không biết cách bày tỏ tình yêu với một người như thế nào mà thôi.

Cố Nghiên cười khẩy: “Hứa Đường, em đừng có nói với anh là em yêu hắn rồi đấy.”

Tôi chợt thấy buồn cười vô cùng.

Ngay từ đầu, người đẩy tôi vào vũng lầy này chính là anh ta.

Bây giờ nhảy ra đóng vai đấng cứu thế cũng lại là anh ta.

Tôi nhìn anh ấy, giọng lạnh băng: “Cố Nghiên, anh đừng quên, năm đó chính vì anh mà em mới phải đi van xin anh ấy.”

“Ngày em và anh ấy kết hôn, anh ngồi ngay dưới hàng ghế khách mời, nhưng cho đến khi buổi tiệc cưới kết thúc, anh chẳng hề làm bất cứ điều gì.”

“Cố Nghiên, đời này em chỉ coi anh là người thân thôi.”

Anh ta cuống quýt lên, hốt hoảng định nắm lấy tay tôi: “Đường Đường, anh…”

Tôi lùi lại nửa bước: “Không phải ngày mai anh phải phẫu thuật sao? Lén trốn ra khỏi bệnh viện thế này thật sự không sao chứ?”

Mặt anh ta thoáng qua một sự hoảng loạn.

Xem ra, những sự cố ở kiếp trước hoàn toàn không phải là vô tình hay ngẫu nhiên.

“Ngày mai em sẽ vào viện thăm anh.”

Nói xong, tôi không chút lưu luyến quay người, vội vã chạy về phía Trì Dữ.

Trì Dữ đứng cô độc một mình bên cạnh chiếc xe.

Khi thấy tôi chạy về phía mình, đôi mắt vốn dĩ u tối của anh mới từ từ sáng rực trở lại.

Lên xe rồi, anh vẫn chưa tin vào mắt mình, liên tục hỏi đi hỏi lại để xác nhận: “Đường Đường, em thật sự không hối hận chứ?”

Tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt bất an , chơi lớn một ván: “Không hối hận, bởi vì em thích anh mà.”

Trì Dữ như thể bị câu nói này làm cho phỏng tay, đến cả dũng cảm nhìn tôi cũng chẳng có.

Không biết là anh không muốn tin, hay là không dám để bản thân nảy sinh ảo tưởng mơ mộng.

Anh nơm nớp lo sợ: “Thực ra em không cần phải dỗ anh đâu…”

Tôi sa sầm mặt xuống, gắt gỏng cực kỳ: “Có phải anh hết yêu em rồi đúng không?”

“Không có!” Trì Dữ cuống quýt đến mức suýt thì giơ tay thề thốt.

Tôi ra lệnh: “Ôm em đi.”

Anh ngơ ngác một hồi, mặt đỏ gay, tay chân vụng về lóng ngóng.

Nhưng rồi cả người cứng đờ ôm chầm lấy tôi vào lòng: “Thế... thế này được chưa?”

“Có lẽ là siết chặt hơn chút nữa xem sao?”

“Được... được rồi.”

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh, tôi tự nhủ thầm:

Không sao cả, tôi có thừa thời gian để khiến anh tin rằng mình thật lòng yêu anh.

7

Tối hôm đó, tôi lén nhờ má Vương chuẩn bị giúp bánh sinh nhật và một bát mì trường thọ.

Tính tạo cho Trì Dữ một bất ngờ nho nhỏ.

Đến khi mọi thứ đã sẵn sàng tươm tấp thì nhân vật chính lại biến đâu mất tiêu.

Tôi tìm từ trên nhà xuống dưới bếp vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Vừa định rút điện thoại ra gọi thì tôi sực nhớ ra mình đã bỏ sót một nơi.

Tầng hầm.

Anh sợ tôi ghê tởm mình nên mỗi lần bước vào kỳ p h á t t ì n h, anh đều tự n h ố t mình dưới đó.

Vừa bước đến cửa hầm, tôi đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng gầm gừ trầm đục đầy đau đớn.

Tôi sốt ruột lao ngay vào trong để rồi đập vào mắt là cảnh tượng trai đẹp đang tắm rửa cực bổ mắt, khiến tôi không nhịn nổi mà nuốt nước bọt cái ực.

Trì Dữ kéo lê đuôi rắn dài thượt, ngửa đầu tựa vào bồn tắm. Trên người anh chỉ khoác duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng bị ướt dính chặt vào người, hóa thành xuyên thấu.

Lướt ánh mắt lên trên.

Ánh mắt anh nhìn tôi ánh lên một màu đỏ vô cùng g ợ i c ả m, hơi nước phủ quanh trông yếu đuối đáng thương cực kỳ.

“Bé con, em đừng nhìn anh được không?”

Thế nhưng, đuôi rắn của anh lại rất trung thực, chủ động móc lấy cổ chân tôi.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve đuôi rắn đang nhúc nhích không yên của anh, dụ dỗ: “Để em giúp anh nhé?”

Đầu ngón tay Trì Dữ đặt trên thành bồn tắm chợt siết chặt lại.

Tôi nhìn vòng eo đang khẽ rung lên của anh, vươn tay tính s ờ vào những chiếc vảy mềm mại kia.

Nhưng Trì Dữ lại nhếch nhác lùi người về sau né tránh, nét mặt nhẫn nại và kiềm chế tột cùng.

“Cửa không khóa, camera giám sát cũng tháo hết rồi. Em muốn đi thì không ai ngăn cản đâu.”

“Đừng vờn anh nữa được không?”

“Em làm thế này, anh sẽ phát điên mất!”

Chẳng thể phân biệt nổi đó là lời van nài hay là sự khao khát.

Tôi túm lấy áo sơ mi ướt sũng của anh, quỳ một chân bên bồn tắm, cụp mắt hỏi: “Nếu em cứ thích ép anh thì sao?”

Trì Dữ nở một nụ cười chua chát cô đơn.

Anh lại tưởng tôi đang đùa giỡn anh.

Tôi áp sát lại, nhẹ nhàng hôn lên hàng lông mi của anh.

Đôi mắt anh rung lên bần bật, chấn động, hoảng loạn và không thể tin nổi.

“Em…”

Tầm mắt tôi rơi trên đôi môi q u y ế n r ũ của anh, lập tức cúi xuống khóa chặt lấy miệng anh.

Anh cứng đờ người không dám nhúc nhích, nhưng đuôi đã quấn chặt lấy bắp chân tôi từ lúc nào.

Tôi nhếch môi cười, chộp lấy đuôi rắn từng bị mình đạp văng không biết bao nhiêu lần mà âu yếm xoa dịu.

Mặc kệ phần chóp đuôi rắn đang cựa quậy, uốn eo trong lòng bàn tay mình.

Tôi đột nhiên siết nhẹ tay, tò mò ghé sát vào tai Trì Dữ thì thầm: “Nghe nói rắn có hai cái... để em xem thử…”

Nghe thấy thế, Trì Dữ đột nhiên trở nên hung hãn lạ thường.

Anh giữ chặt lấy sau đầu tôi, giành lại thế chủ động rồi đ è tôi ra hôn tới tấp.

Ngay khi tôi sắp không thở nổi, Trì Dữ bế tôi đứng dậy, giọng trầm đục khàn khàn sợ chec người:

“Bé con, lát nữa đừng khóc đấy nhé.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...