Gả cho người thú

Chương 5



8

Cái áo sơ mi đẫm nước chẳng biết đã bị quăng vào cái xó xỉnh nào.

Tôi ngắm nhìn những đường cơ bắp mượt mà q u y ế n r ũ của Trì Dữ, bàn tay ấm áp dán chặt vào cơ bụng phập phồng ấy mà chẳng muốn rời ra chút nào.

Trì Dữ cẩn trọng hôn lên vết thương nơi cổ tay còn lại của tôi.

Tôi nhớ Trì Dữ của kiếp trước cho đến lúc chec, tình yêu anh dành cho tôi vẫn luôn kiềm chế như thế.

Cho dù có phát điên lên, anh cũng chỉ điên cuồng h à n h h ạ chính bản thân mình mà thôi.

Đuôi rắn mát lạnh của anh quấn chặt lấy eo tôi, vừa định vén gấu áo chui vào sau lưng đã bị Trì Dữ nắm lấy, thẳng tay vứt xuống đất.

Tôi dở khóc dở cười: “Anh làm gì đấy?”

Anh sợ tôi ghê tởm cái đuôi rắn của mình, vừa xấu hổ vừa giận dỗi: “Anh chỉ là... hơi khó kiểm soát được nó.”

Tôi áp tay vào má anh, lặng lẽ nhìn anh: “Không sao đâu, em thích mà, đẹp lắm luôn ấy.”

Ngay giây tiếp theo, đuôi rắn lại dính người quấn lên.

Tôi dịu dàng vuốt dọc theo chiều dài đuôi rắn, cho đến khi dừng lại ở một điểm: “Là chỗ này đúng không?”

Trì Dữ đột nhiên chộp lấy cổ tay tôi, đôi mắt hoàn toàn tối sầm lại, anh ghé vào dái tai tôi cắn nhẹ, giọng nhẫn nại: “Bé con à, tay em vẫn còn vết thương…”

“Cho nên, anh phải nhẹ nhàng một chút nhé…”

…

Tôi ôm Trì Dữ thật chặt, đời này kiếp này nhất quyết không chịu buông tay nữa.

Cho đến khi cuộc gọi của Cố Nghiên cắt ngang không khí.

Trì Dữ nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, nét mặt lập tức sầm xuống.

Giọng nói của Cố Nghiên kèm theo tiếng nén đau truyền qua loa: “Đường Đường, người anh đau quá. Tối nay em đến thăm anh được không?”

“Ngày mai anh lên bàn mổ rồi, anh sợ không còn cơ hội gặp lại em nữa.”

Bàn tay Trì Dữ đang ôm eo tôi run lên bần bật.

Chưa kịp để tôi giơ tay bấm tắt máy, anh đã đột ngột giật phắt lấy chiếc điện thoại, thẳng tay ném “bốp” xuống đất.

Anh như phát điên ôm chặt lấy tôi, đuôi rắn quấn chặt lấy hai chân tôi, ghé sát tai tôi nói bằng giọng cố chấp đến đáng sợ:

“Cho nên, em lại muốn đi gặp anh ta đúng không?”

“Làm gì có chuyện đó?”

Tôi còn chưa kịp giải thích, Trì Dữ đã đột nhiên thả tay ra, thẫn thờ đứng dậy đầy suy sụp.

“Em đi đi. Dù sao anh ta cũng sắp chec rồi.”

9

Cái gì?

Tôi suýt chút nữa bị anh làm cho tức chec: “Trì Dữ, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Anh chắc chắn là muốn đẩy em cho người khác à? Anh không biết ghen tuông một chút nào sao?”

Anh vừa ngơ ngác lại vừa mừng rỡ: “Em... em vẫn nhớ sao?”

“Em còn nhớ hôm nay là sinh nhật anh nữa cơ, nhưng giờ em phải đi đến cạnh người khác rồi.” Tôi sưng xỉa mặt mày bò từ trên giường dậy.

Trì Dữ quýnh lên, anh chộp lấy tay tôi ghì chặt vào lồng n g ự c mình: “Thực ra anh cũng đau lắm đó bé con à. Mỗi lần thấy anh ta lại gần em là trái tim anh như muốn nổ tung ra vậy.”

“Anh ghen chứ, ghen đến mức sắp phát điên lên đây này.”

Tôi nhếch môi, định k h í c h anh thêm tí nữa.

Ai ngờ trót tay k h í c h quá đà, anh ấn tôi lên cánh cửa, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt lã chã rơi: “Bé con, anh không cho phép em đi gặp anh ta!”

Đuôi quấn trên eo tôi ngày càng trở nên bá đạo và c h i ế m h ữ u.

Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Chờ đã... ưm…”

Anh siết cằm tôi rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến, giọng khàn đục: “Không phải em muốn xem đuôi của anh sao? Cho em xem hết, em bỏ rơi anh được không?”

Mãi cho đến nửa đêm về sáng, khi anh bế tôi quay trở về phòng ngủ, tôi mới có cơ hội thở dốc.

Đêm nay, tôi mới thấm thía sự “phát điên” của Trì Dữ.

10

Không biết đã ngủ bao lâu.

Vừa mở mắt ra, tôi đã va phải khuôn mặt đẹp trai đang đỏ bừng của Trì Dữ.

À phải rồi, cái đuôi của anh vẫn đang bị tôi ôm chặt cứng trong lòng.

Nghĩ đến cảnh tượng đêm qua mình túm lấy đuôi anh không chỉ đòi xem mà còn đòi “thực hành”, mặt tôi đỏ lựng, xấu hổ buông cái đuôi ra.

“Khụ, kỳ p h á t t ì n h của anh qua rồi à?”

Trì Dữ tỏ vẻ hối hận “ừm” một tiếng, dường như còn có chút tiếc nuối.

Sao mà thật thà dữ vậy trời?

Tôi s ờ s ờ vào múi cơ bụng của anh, cố tình trêu chọc: “Sao thế, tối nay lại muốn tiếp à?”

Hơi thở của Trì Dữ lập tức trầm xuống, anh chằm chằm nhìn tôi như thể muốn nuốt chửng tôi vào bụng: “Được chứ?”

Tôi nâng mặt anh lên rồi hôn lên đó một cái: “Tất nhiên là được rồi, em thích lắm.”

Mặt Trì Dữ trong chớp mắt lại cháy rực lên.

Anh ghé sát lại nhỏ nhẹ hỏi lại cho chắc: “Thật... thật à?”

Rửa mặt xong xuôi đi xuống lầu.

Nhìn bánh sinh nhật đã chuẩn bị từ tối qua, anh vui mừng khôn xiết nhìn tôi: “Chuẩn bị cho anh sao?”

Tối qua vốn định tạo bất ngờ cho anh, ai ngờ vờn nhau trên giường hăng quá nên quên mất.

Cũng may hôm nay bù lại vẫn chưa muộn.

Tôi cắm nến sinh nhật, đội mũ sinh nhật lên đầu anh: “Ước một điều trước đã nào.”

Đang lúc chúng tôi chuẩn bị cắt bánh thì điện thoại của Trì Dữ reo lên.

Trì Dữ nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, nhíu chặt lông mày rồi bấm tắt máy.

Ngay giây tiếp theo, tiếng chuông lại vang lên dai dẳng.

Tôi ghé lại hỏi: “Sao thế?”

Trì Dữ lạnh mặt, có phần không tự nguyện nghe máy.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...