Giang Hồi Âm có một đôi tai rất kỳ lạ

Chương 9



Nhưng cô rất ít sử dụng.

Chín năm qua, gia đình đã chuẩn bị cho ngày mười bảy tháng tám.

Căn nhà được lắp hệ thống báo cháy.

Bình chữa cháy ở từng tầng.

Đến đúng ngày đó, cả nhà quyết định đi du lịch.

Sáng mười bảy tháng tám.

Bốn người gồm Hồi Âm, bố mẹ và Ngọc Lan lên xe.

“Chúng ta không ở nhà thì nhà cháy cũng chẳng sao.”

Nhưng khi xe đi được năm cây số, cô nghe thấy.

Giang Thành siết vô lăng.

“Chín năm trước chính đoạn ghi âm nói đừng cố ngăn.”

“Bây giờ có giọng bảo quay lại.”

Bởi vì tối qua họ vẫn kiểm tra nó.

Một vật chứng liên quan trực tiếp đến năng lực.

Và nó đang ở trong căn nhà.

“Có khi thứ cần bị thiêu là nó.”

“Không phải nhà cháy vì chúng ta.”

“Mà chúng ta quay lại nên mới mắc kẹt.”

Nếu không nghe tương lai, họ sẽ không chuẩn bị.

Nếu không chuẩn bị, hôm nay họ không rời nhà.

Nếu không rời nhà, họ cũng không cần quay lại.

Tương lai đang tự hoàn thành chính nó.

Giang Thành tiếp tục lái.

Nhưng điện thoại reo.

“Anh Giang, nhà anh có người!”

Giang Thành phanh gấp.

“Tôi thấy một bé gái đi vào.”

“Khoảng sáu bảy tuổi.”

Một giọng nói thuộc về Hồi Âm lúc nhỏ.

Mọi thứ lập tức nối lại.

Người gửi bưu kiện chín năm trước không phải ai khác.

một Hồi Âm của thời điểm khác.

CHƯƠNG 14: CĂN PHÒNG KHÔNG THUỘC VỀ THỜI GIAN NÀO

Hồi Âm chạy lên phòng.

Một bé gái đang ngồi trên giường.

Hồi Âm mười sáu tuổi đứng chết lặng.

Hồi Âm không trả lời được.

Ngọc Lan lập tức hiểu.

Căn nhà này chưa bao giờ có ma.

Nó có một điểm bất thường về âm thanh và thời gian.

Những câu được lặp lại đủ nhiều có thể xuyên qua các mốc thời gian.

Và Hồi Âm đã vô tình đi xuyên theo âm thanh của chính mình.

Bé Hồi Âm ôm chiếc máy ghi âm.

“Có một cô bảo em mang cái này gửi cho bố mẹ.”

Hồi Âm mười sáu tuổi hỏi:

Ngay lúc đó, dưới tầng vang lên tiếng nổ.

Lửa bùng lên từ phòng khách.

Không phải chập điện.

Có người ném chai xăng qua cửa sổ.

Nhưng lửa đã chặn cầu thang.

Hồi Âm nhìn bố mẹ ở tầng dưới.

Câu nói suốt chín năm cuối cùng bật khỏi miệng.

Trùng khớp hoàn toàn với thứ cô nghe năm bảy tuổi.

Nhưng hung thủ là ai?

Qua màn khói, một bóng người đứng ngoài cổng.

Hắn đã trốn khỏi nơi giam giữ hai ngày trước.

Hắn không đến trả thù Ngọc Lan.

Bởi vì chính khả năng của cô đã khiến toàn bộ đường dây năm đó bị lật lại.

Lửa lan lên tầng hai.

Hồi Âm mười sáu tuổi ôm lấy phiên bản nhỏ của mình.

Đột nhiên cô nhớ câu đầu tiên.

“Con đang nằm trên tôi.”

Không phải người chết nói.

Bên dưới sàn là khoảng trống nơi họ từng tìm thấy điện thoại.

Nhưng sâu hơn nữa có đường thông xuống tầng hầm cũ.

Năm đó khi sửa nhà, họ tưởng đã lấp kín.

Thực ra vẫn còn một khe.

Trước khi đi, Hồi Âm đưa chiếc máy ghi âm cho bản thân sáu tuổi.

“Sau khi trở về, em gửi nó đến địa chỉ này.”

“Nhưng đây là nhà em mà?”

Bởi vì nếu không gửi, gia đình sẽ không biết về đám cháy.

Nếu không biết, họ sẽ không chuẩn bị đường thoát.

có lẽ hôm nay tất cả sẽ chết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...