Giang Hồi Âm có một đôi tai rất kỳ lạ

Chương 3



Có người gọi đúng tên cô.

Có người nói “con đang nằm trên tôi”.

Điều này hoàn toàn không phù hợp với quy luật trước đây.

Giang Thành nhìn chiếc điện thoại cũ vừa đào được.

“Có khi nào vẫn bật được không?”

Anh lấy bộ sạc dự phòng trong hành lý, tìm dây nối.

Điện thoại quá cũ.

Thử ba loại đầu sạc mới tìm được một cái vừa.

Màn hình không sáng.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Vẫn không có phản ứng.

Giang Thành đang định bỏ cuộc thì chiếc điện thoại rung lên.

Ba người cùng giật mình.

Màn hình sáng.

Logo khởi động hiện ra.

Sau đó là màn hình khóa.

Không có mật khẩu.

Ngày giờ trên máy dừng ở mười năm trước.

Pin còn 1%.

Giang Thành lập tức mở thư viện ảnh.

Trống không.

Tin nhắn.

Trống.

Danh bạ.

Chỉ có một số.

Không lưu tên.

Lịch sử cuộc gọi có hơn hai trăm cuộc gọi đến cùng số đó.

Tất cả đều không được kết nối.

Giang Thành nhanh tay chụp lại bằng điện thoại của mình.

Pin giảm xuống 0%.

Trước khi tắt hẳn, điện thoại cũ đột nhiên bật ra một thông báo.

1 bản ghi âm chưa phát.

Giang Thành bấm vào.

Một đoạn âm thanh vang lên.

Xì…

Xì…

Tiếng nhiễu rất nặng.

Sau đó là tiếng thở của một người phụ nữ.

Cô ấy đang khóc.

“Ngày mười bảy tháng tám.”

“Bọn họ lại đến.”

“Lần này là một đứa bé.”

Giang Tĩnh siết chặt vai con gái.

Trong đoạn ghi âm vang lên tiếng kéo vật nặng trên nền đất.

Két.

Két.

Rồi có tiếng đàn ông.

Rất xa.

“Đào sâu thêm một chút.”

Hồi Âm lập tức ngẩng đầu.

Chính là câu cô nghe được lúc Trần Khải đứng giữa phòng khách.

Đoạn ghi âm tiếp tục.

Người phụ nữ nói rất nhỏ:

“Tôi không biết còn có thể ngăn được bao lâu.”

“Nhưng nếu sau này có một đứa bé họ Giang chuyển vào…”

“Con bé sẽ nghe thấy.”

“Nhất định sẽ nghe thấy.”

Giọng nói dừng vài giây.

Rồi cô ấy nói:

“Âm Âm.”

“Xin lỗi.”

“Là bà ngoại không bảo vệ được mẹ con.”

Rắc.

Giang Tĩnh đánh rơi chiếc cốc trong tay.

Hồi Âm ngẩng đầu.

“Mẹ?”

Sắc mặt Giang Tĩnh trắng bệch.

“Bà ấy vừa nói gì?”

Không ai trả lời.

Giang Thành nhìn vợ.

“Em biết giọng này?”

Môi Giang Tĩnh run lên.

Một lúc lâu sau, cô mới nói:

“Mẹ em.”

Ngoài trời vang lên một tiếng sấm.

Hồi Âm ngơ ngác.

“Nhưng bà ngoại vẫn còn sống mà?”

Không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ quái.

Đúng.

Bà ngoại của Hồi Âm vẫn còn sống.

Hai tiếng trước Giang Tĩnh còn gọi điện cho bà.

Bà đang ở quê.

Còn dặn ngày mai trời mưa, nhớ mặc thêm áo cho Hồi Âm.

Vậy người trong đoạn ghi âm là ai?

Giang Tĩnh giật điện thoại của chồng, phát lại.

“Là bà ấy.”

“Em chắc chắn.”

“Từ nhỏ đến lớn em nghe giọng mẹ em hơn ba mươi năm, em không thể nhận nhầm.”

Giang Thành hỏi:

“Vậy mẹ em có chị em sinh đôi không?”

“Không.”

“Người giống giọng?”

“Cũng không.”

Hồi Âm bỗng nói:

“Mẹ.”

“Gì?”

“Con từng nghe giọng này rồi.”

Giang Tĩnh nhìn con.

“Ở đâu?”

Hồi Âm chỉ sân sau.

“Ở dưới kia.”

Cùng lúc đó.

Ụ đất dưới cây hòe ngừng động.

Mưa vẫn rơi.

Một vật màu trắng từ trong bùn lộ ra.

Giang Thành cầm đèn pin soi qua cửa kính.

Không phải xương.

Là một góc túi nilon.

Bên trong dường như có thứ gì đó màu đỏ.

Hồi Âm nhìn rất lâu.

Sau đó cô bé nói:

“Không phải người.”

“Là quần áo.”

________________

Sáu giờ sáng.

Mưa nhỏ dần.

Giang Thành gọi cảnh sát.

Anh không nói chuyện ma quỷ, chỉ nói gia đình mới mua nhà, phát hiện vật khả nghi được chôn trong sân.

Cảnh sát đến rất nhanh.

Khoảng đất dưới cây hòe được đào lên.

Không có thi thể.

Bên dưới là một chiếc vali.

Vali đã mục gần hết.

Trong đó có một bộ váy phụ nữ, một đôi giày, một chiếc vòng tay và vài món đồ cá nhân.

Tất cả đều được bọc kín.

Giống như một ngôi mộ không có xác.

Một cảnh sát trung niên nhìn thấy chiếc vòng tay thì sắc mặt thay đổi.

Ông hỏi:

“Các anh chị mua căn nhà này từ ai?”

“Vợ chồng họ Lưu.”

“Lưu Quốc Đống?”

“Đúng.”

Người cảnh sát im lặng.

Giang Thành hỏi:

“Anh biết ông ta?”

“Biết.”

“Mười năm trước, con dâu ông ta mất tích.”

“Không tìm được người.”

Giang Tĩnh lập tức hỏi:

“Cô ấy tên gì?”

“Lâm Tú Lan.”

Hồi Âm đang đứng bên cạnh bỗng ngẩng đầu.

Ngay khoảnh khắc cái tên ấy được nói ra, giọng nói trong đầu cô bé thay đổi.

Không còn là:

“Đừng chôn tôi ở đây.”

Mà là một câu khác.

“Lan Lan, chạy đi!”

Cô bé quay phắt đầu nhìn cổng.

“Bố.”

“Có người từng đứng ở cổng gọi cô ấy chạy.”

Người cảnh sát nhìn cô.

“Cháu nói gì?”

Hồi Âm chưa kịp trả lời, Giang Thành đã ôm con lại.

“Con bé đoán thôi.”

Anh không muốn khả năng của Hồi Âm bị người ngoài biết.

Nhưng cảnh sát trung niên vẫn nhìn cô bé thêm vài giây.

Ông tên Triệu Minh.

Là người từng phụ trách vụ Lâm Tú Lan mất tích năm đó.

Mười năm trước, Lâm Tú Lan hai mươi tám tuổi.

Lấy con trai độc nhất của vợ chồng họ Lưu là Lưu Kiến Bình.

Hai người có một con gái bốn tuổi.

Một ngày tháng tám, Lâm Tú Lan đột nhiên biến mất.

Chồng cô khai rằng hai người cãi nhau, cô bỏ nhà đi.

Camera gần bến xe ghi được một phụ nữ có vóc dáng tương tự lên xe khách.

Từ đó không còn tung tích.

Không có thi thể.

Không có bằng chứng án mạng.

Vụ án dần trở thành hồ sơ mất tích.

Triệu Minh nhìn chiếc vali.

“Năm đó chúng tôi từng tìm kiếm căn nhà.”

“Không thấy thứ này.”

Giang Thành hỏi:

“Có đào sân không?”

“Có.”

“Cây hòe này thì sao?”

Triệu Minh nhìn về phía gốc cây.

“Cũng đào.”

Giang Tĩnh lạnh người.

“Vậy tại sao…”

Triệu Minh không trả lời.

Bởi vì chính ông cũng không hiểu.

Một chiếc vali lớn như vậy.

Nếu mười năm trước đã nằm ở đây, cảnh sát không thể không phát hiện.

Trừ khi…

nó được chôn xuống sau khi cảnh sát khám xét.

Hoặc mới được chôn gần đây.

Kết quả giám định sơ bộ nhanh chóng có.

Đất bám trên vali cho thấy nó đã ở dưới đó nhiều năm.

Không phải mới chôn.

Mọi chuyện càng kỳ quái.

Trước khi rời đi, Triệu Minh hỏi Hồi Âm:

“Cháu vừa nói có người từng gọi Lan Lan chạy đi?”

Hồi Âm nhìn bố.

Giang Thành im lặng.

Cuối cùng anh nói:

“Con nói những gì con nghe được đi.”

Hồi Âm chỉ vị trí bên trái cổng.

“Ở đây.”

Triệu Minh bước tới.

“Câu gì?”

“Lan Lan, chạy đi.”

“Giọng nam hay nữ?”

“Bà già.”

“Còn gì nữa?”

Hồi Âm đứng yên một lát.

Cô bé lắc đầu.

“Chỉ có câu này.”

Triệu Minh lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh cũ.

Trong ảnh có ba người phụ nữ.

“Cháu thử nghe lại.”

Ông đọc lần lượt ba cái tên.

Khi đọc đến cái tên thứ ba:

“Trần Ngọc Mai.”

Hồi Âm lập tức nhìn ông.

“Là bà ấy.”

Triệu Minh biến sắc.

“Cháu chắc?”

“Dạ.”

Triệu Minh không hỏi nữa.

Ông quay người đi.

Giang Thành đuổi theo.

“Trần Ngọc Mai là ai?”

Triệu Minh dừng lại.

“Mẹ của Lâm Tú Lan.”

“Bà ấy mất chín năm trước.”

CHƯƠNG 3: BÀ NGOẠI THỨ HAI

Buổi chiều, Giang Tĩnh đưa Hồi Âm về nhà mẹ ruột.

Bà ngoại đang ngồi nhặt rau ngoài hiên.

Thấy cháu gái, bà cười.

“Âm Âm về rồi à?”

Hồi Âm đứng ngoài cổng.

Không bước vào.

Giang Tĩnh gọi:

“Con?”

Hồi Âm nhìn bà ngoại.

Một lúc sau cô bé hỏi:

“Bà ngoại.”

“Ơi?”

“Bà tên gì?”

Bà ngoại cười.

“Con bé này hôm nay sao thế?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước Chương tiếp
Loading...