Giang Hồi Âm có một đôi tai rất kỳ lạ

Chương 4



Nụ cười trên mặt bà nhạt đi.

Giang Tĩnh cứng người.

Triệu Minh vừa nói mẹ của Lâm Tú Lan tên Trần Ngọc Mai.

Mà mẹ cô cũng tên Trần Ngọc Mai.

Trùng tên có thể là ngẫu nhiên.

Nhưng cùng giọng nói thì sao?

Khả năng lập tức xuất hiện.

Câu được nói nhiều nhất ở đây trong mười năm qua vang lên.

“Không phải lỗi của con.”

Một câu rất bình thường.

Hồi Âm đi thêm vài bước.

Đến trước cửa phòng ngủ của bà.

Đó là giọng của chính bà ngoại.

Bà ngoại không còn cười.

Đây là lần đầu tiên bà chủ động hỏi.

Bà ngoại đặt bó rau xuống.

“Mẹ biết con bé có thể nghe.”

“Từ trước khi nó sinh ra.”

Giang Tĩnh lùi lại một bước.

Sau đó bà lấy từ đáy tủ ra một chiếc hộp gỗ.

Trong hộp có một bức ảnh.

Hai cô gái trẻ đứng cạnh nhau.

Giống nhau gần như đúc.

Một người là bà ngoại lúc trẻ.

“Em gái sinh đôi của mẹ.”

“Cũng tên Trần Ngọc Mai?”

“Bà ấy tên Trần Ngọc Lan.”

Hai cái tên gần giống nhau.

“Người mất tích mười năm trước không phải con gái của em gái mẹ.”

“Lâm Tú Lan chính là em gái mẹ.”

Giang Tĩnh không hiểu.

“Ngọc Lan không chết.”

“Sau khi sinh con bé, nó đổi tên, đổi thân phận, lấy tên Lâm Tú Lan.”

“Vậy người ta nói mẹ của Lâm Tú Lan là Trần Ngọc Mai…”

Giang Tĩnh ngồi phịch xuống ghế.

Mọi thứ bắt đầu nối lại.

Hai chị em sinh đôi từ nhỏ đã có một khả năng kỳ lạ.

Ngọc Mai không có gì đặc biệt.

Nhưng Ngọc Lan giống Hồi Âm.

Cô có thể nghe được lời nói còn lưu lại ở một nơi.

Chỉ khác là năng lực của Ngọc Lan mạnh hơn.

Không chỉ câu được lặp lại nhiều nhất trong mười năm.

Cô có thể nghe những câu bị cố ý che giấu.

Những câu nói mà người chết không muốn ai quên.

Năm hai mươi ba tuổi, Ngọc Lan giúp cảnh sát phá một vụ mất tích.

Sau đó lại thêm một vụ.

Danh tiếng âm thầm truyền đi.

Có người tìm cô để tìm người mất tích.

Có người tìm đồ thất lạc.

Nhưng cũng có những kẻ sợ cô.

Bởi vì một nơi từng xảy ra chuyện gì, chỉ cần cô đứng ở đó đủ lâu, bí mật rất khó giấu.

Mười năm trước, Ngọc Lan gọi điện cho chị gái.

Câu đầu tiên cô nói là:

“Chị, em tìm thấy một nơi chôn rất nhiều người.”

Đó là căn nhà họ Giang vừa mua.

Khi ấy chủ nhà là Lưu Quốc Đống.

Nhưng Ngọc Lan không nói người chết nằm trong sân.

“Họ không được chôn ở đó.”

“Mẹ cũng không biết.”

“Ba ngày sau nó mất tích.”

“Đứa bé bốn tuổi ấy đâu?”

Giang Tĩnh giật mình.

“Nhưng hồ sơ chỉ nói Lâm Tú Lan mất tích.”

“Vì con bé được báo là đã được bố đưa ra nước ngoài.”

Bà ngoại nhìn Hồi Âm.

“Nó chưa từng xuất cảnh.”

Không ai trả lời được.

Hồi Âm cúi nhìn bức ảnh.

Đột nhiên cô bé chỉ vào một góc.

Phía sau hai chị em có một cậu bé khoảng mười tuổi.

Giang Thành lập tức đứng bật dậy.

CHƯƠNG 4: NGƯỜI MÔI GIỚI BIẾN MẤT

Cảnh sát đến nhà Trần Khải trong đêm.

Camera cho thấy sau khi rời căn nhà, anh ta lái xe ra khỏi thành phố.

Chiếc xe được tìm thấy gần một hồ chứa nước bỏ hoang.

Triệu Minh gọi Giang Thành.

“Đừng quay lại căn nhà.”

Chiếc hộp chứa giấy tờ tùy thân của cả gia đình vẫn ở đó.

Giang Thành buộc phải quay lại lấy.

Hồi Âm nhất quyết đi theo.

“Chú Trần Khải chưa chết.”

Giang Thành khựng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...