Giang Hồi Âm có một đôi tai rất kỳ lạ

Chương 5



Triệu Minh đã cho Hồi Âm đến gần chiếc xe.

Câu được lặp lại nhiều nhất trong xe suốt mười năm là:

“Anh Khải, về nhà đi.”

Câu ấy xuất hiện quá nhiều lần.

Một đứa trẻ đã ngồi trong chiếc xe đó và liên tục cầu xin anh ta về nhà.

Triệu Minh kiểm tra lịch sử sở hữu.

Chiếc xe được Trần Khải mua tám năm trước.

Nếu câu nói ấy xuất hiện trong khoảng thời gian đó…

có nghĩa là sau khi Lâm Tú Lan mất tích, có một bé gái từng ở bên Trần Khải.

Con gái của Lâm Tú Lan.

Đứa bé được cho là đã ra nước ngoài.

Có thể chưa từng đi đâu cả.

Cả nhóm quay lại căn nhà.

Hồi Âm đứng ở huyền quan.

Lần này cô không nghe câu “Đừng chôn tôi ở đây”.

Cô bé nhìn về phía nhà kho.

Bên trong chỉ có đồ cũ.

Hồi Âm đi vòng quanh.

“Không phải cửa này.”

Dưới một chiếc tủ gỗ có vòng sắt.

Luồng khí lạnh ẩm bốc lên.

Triệu Minh soi đèn xuống.

Hồi Âm vừa đến gần đã nghe vô số âm thanh chồng lên nhau.

“Tôi không nhìn thấy gì.”

“Đừng chôn tôi ở đây.”

Cô bé lập tức bịt tai.

Lần đầu tiên năng lực không chỉ đưa cho cô một câu.

Bởi vì tần suất của chúng gần như bằng nhau.

Triệu Minh nhìn sắc mặt cô bé.

“Có người từng ở dưới đó?”

Cảnh sát xuống trước.

Tầng hầm lớn hơn tưởng tượng.

Tường được bọc vật liệu cách âm.

Trong căn phòng cuối cùng có nhiều sợi dây, khóa cũ và dấu vết sinh hoạt.

Nhưng không có thi thể.

Chỉ có những cái tên được cào lên tường.

Trong số đó có chín cái tên trùng với hồ sơ người mất tích quanh Lâm Châu trong mười lăm năm.

Vụ án lập tức được nâng cấp.

Lưu Quốc Đống và vợ bị triệu tập.

Hai người đều phủ nhận.

Họ nói tầng hầm đã có từ lúc mua nhà.

Không biết dùng làm gì.

Triệu Minh không tin.

Nhưng chưa đủ bằng chứng.

Hồi Âm đi đến bức tường cuối cùng.

Được khắc hàng trăm lần.

Cô bé đặt tay lên tường.

Lập tức nghe thấy tiếng phụ nữ.

“Cô ấy không nói với hung thủ.”

Hồi Âm nhìn bức tường.

“Người muốn cứu cô ấy.”

CHƯƠNG 5: ĐỪNG CHÔN TÔI Ở ĐÂY

Sự thật bắt đầu lộ ra từ một câu hỏi rất đơn giản.

Nếu Lâm Tú Lan bị giết trong căn nhà này, tại sao cô lại nói với người cứu mình:

“Đừng chôn tôi ở đây”?

Triệu Minh cho người phá bức tường.

Phía sau không có xác.

Đường hầm kéo dài đến căn nhà bỏ hoang cách đó gần ba trăm mét.

Và ở cuối đường hầm, họ tìm thấy Trần Khải.

Bên cạnh là một người phụ nữ khoảng hai mươi tuổi.

Cô gái nhìn thấy cảnh sát thì khóc.

“Lưu Kiến Bình và Lâm Tú Lan.”

Đứa bé mất tích năm đó.

Trần Khải không bắt cóc cô.

Mười năm trước, Ngọc Lan phát hiện nhà họ Lưu có liên quan đến một đường dây giam giữ và mua bán phụ nữ.

Lưu Quốc Đống phụ trách tìm người.

Con trai ông ta là Lưu Kiến Bình phụ trách vận chuyển.

Căn nhà là điểm trung chuyển.

Những người bị đưa đến đây chỉ ở vài ngày.

Ngọc Lan lấy Lưu Kiến Bình không phải vì yêu.

Cô đã điều tra gia đình này từ trước.

Sau khi sinh con, cô tiếp tục ở lại để thu thập bằng chứng.

Trần Khải là người duy nhất biết thân phận thật của cô.

Ngày kế hoạch bại lộ, Ngọc Lan đưa con gái cho Trần Khải.

Ngọc Lan nhìn những người bị nhốt dưới tầng hầm.

“Nếu chị đi, bọn họ sẽ chuyển tất cả đi.”

Trần Khải nghiến răng.

“Vậy em báo cảnh sát.”

“Trong cảnh sát có người của chúng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...