Giang Hồi Âm có một đôi tai rất kỳ lạ
Chương 6
“Nếu chị không ra được…”
“Đừng chôn chị ở đây.”
“Vì chúng sẽ nghĩ chị đã chết.”
Đây mới là ý nghĩa thật sự.
“Đừng chôn tôi ở đây” không phải lời cầu xin hung thủ.
Ngọc Lan muốn Trần Khải tạo ra một ngôi mộ giả.
Chôn quần áo của cô dưới cây hòe.
Khi có người điều tra, mọi sự chú ý sẽ tập trung vào sân sau.
Trong lúc đó cô sẽ tìm cách trốn qua đường hầm.
Không ai biết cô sống hay chết.
Trần Khải mang Lưu Niệm đi.
Để bảo vệ cô bé, anh ta làm giả dấu vết xuất cảnh, sau đó đổi tên cho cô.
Nhiều năm qua anh ta vẫn âm thầm tìm Ngọc Lan.
Căn nhà được rao bán ba tháng trước.
Trần Khải lập tức nhận môi giới.
Anh muốn vào trong tìm bằng chứng.
Nhưng khi biết người mua mang họ Giang, còn có một bé gái tên Hồi Âm, anh ta hoảng sợ.
Bởi vì Ngọc Lan từng nói với anh:
“Mười năm sau, nếu căn nhà này rơi vào tay một gia đình họ Giang…”
“Đừng để con bé đào sân sau.”
“Tại sao cô ấy biết?”
Trần Khải nhìn Hồi Âm.
“Đứa trẻ đó sẽ nghe thấy chị.”
CHƯƠNG 6: NGƯỜI ĐÃ BIẾT TRƯỚC TƯƠNG LAI
Hồi Âm không thể nhìn thấy tương lai.
Vậy tại sao bà ấy biết?
Câu trả lời nằm trong chính năng lực của họ.
Ngọc Lan từng phát hiện một quy luật.
Âm thanh mà họ nghe được không thực sự đến từ “quá khứ”.
Nó đến từ một thứ khác.
Một câu được lặp lại đủ nhiều tại một địa điểm sẽ để lại dấu vết.
Bình thường dấu vết chỉ đến từ quá khứ.
Nhưng ở một số nơi đặc biệt, thời gian của âm thanh bị đảo lộn.
Người có năng lực mạnh có thể nghe thấy một câu chưa được nói.
Miễn là trong tương lai câu đó sẽ được lặp lại đủ nhiều.
Mười năm trước, Ngọc Lan đứng trong căn nhà và nghe thấy một giọng trẻ con.
“Mẹ, ở đây có người bị chôn.”
Câu nói ấy thuộc về Hồi Âm.
Cô nghe thấy tương lai.
Và từ đó biết một đứa bé họ Giang sẽ xuất hiện.
Nhưng tại sao là họ Giang?
Bởi vì Giang Tĩnh chính là cháu ruột của Ngọc Lan.
Năng lực truyền trong dòng máu.
Ngọc Lan biết thế hệ sau có thể xuất hiện một đứa trẻ giống mình.
Bà ngoại thú nhận một chuyện khác.
“Ngày mẹ mang thai con…”
“Ngọc Lan đã mất tích.”
“Nhưng mẹ nhận được một bưu kiện.”
Bên trong có một cuốn sổ.
Nếu con của Tĩnh Tĩnh sau này là con gái, đừng để nó đến căn nhà ấy trước sáu tuổi.
Hồi Âm vừa tròn sáu tuổi ba tháng.
Giang Tĩnh tức đến đỏ mắt.
“Mẹ biết mà vẫn để chúng con mua nhà?”
“Mẹ không biết địa chỉ.”
“Trong sổ không viết.”
“Đến khi nhìn ảnh căn nhà hôm qua, mẹ mới thấy quen.”
“Vậy sao mẹ không nói?”
“Con sợ thì con gái con không sợ à?”
Hồi Âm lại nghe thấy câu trong căn phòng.
Bà ngoại nói câu đó với chính mình.
Bà đã cố quên em gái.
Cố quên rằng mình từng bỏ mặc cuộc gọi cầu cứu cuối cùng.
Đêm Ngọc Lan mất tích, bà đã gọi cho chị.
“Chị, đến đón Niệm Niệm.”
Nhưng bà ngoại không đi.
Bởi vì bà sợ liên lụy đến con gái mình.
Sáng hôm sau, Ngọc Lan biến mất.
Nỗi hối hận ấy theo bà suốt mười năm.
Hồi Âm không nói “không sao”.
“Bà có muốn tìm dì Lan không?”
CHƯƠNG 7: CÂU CUỐI CÙNG Ở NHÀ GA
Manh mối duy nhất nằm trong chiếc điện thoại.
Số điện thoại duy nhất trong danh bạ được truy ra.
Chủ thuê bao đã chết tám năm trước.
Hồi Âm được đưa đến căn nhà cũ của ông ta.
“Chuyến cuối cùng, ga Bắc.”
Mười năm trước, Từ Đại Hải từng chạy tuyến vận chuyển hàng hóa qua ga Bắc cũ.
Ga này bỏ hoang bảy năm trước.
Cô đứng giữa sân ga phủ đầy cỏ.
Hồi Âm đi theo hướng âm thanh rõ nhất.
Triệu Minh lập tức điều tra.
Mười năm trước có một chuyến tàu đêm từ Lâm Châu đến Thanh Hà.