Giang Hồi Âm có một đôi tai rất kỳ lạ

Chương 7



Danh sách hành khách vẫn còn.

Nhưng có một cái tên.

Bà ngoại nhìn thấy thì khóc.

Ngọc Lan đã dùng tên chị gái.

Vậy tại sao không trở về?

Cả nhóm đến Thanh Hà.

Tại nhà ga cũ, Hồi Âm nghe thấy:

“Cô ấy bị thương ở đầu.”

Cuối cùng họ tìm được bệnh án.

Mười năm trước, một phụ nữ không giấy tờ được đưa vào bệnh viện sau khi ngất gần đường ray.

Sau khi xuất viện, cô được đưa đến trung tâm cứu trợ.

Cô hiện sống tại một thị trấn ven biển.

Họ tìm thấy An Lan trong một tiệm hoa nhỏ.

Người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đang cúi đầu cắt cành cẩm tú cầu.

Bà ngoại đứng ngoài cửa.

Người phụ nữ ngẩng lên.

Hồi Âm đứng giữa tiệm.

Câu được lặp lại nhiều nhất ở đây là:

“Hôm nay cũng phải sống thật tốt.”

Có lẽ suốt nhiều năm bà đã tự nói với mình như vậy.

“Dì có nhớ câu ‘đừng chôn tôi ở đây’ không?”

Kéo cắt hoa rơi xuống.

Hình ảnh đứt quãng ùa về.

Một đứa trẻ chưa ra đời.

Bà ngoại ngoài cửa bật khóc.

Hai chị em nhìn nhau.

Một người sống trong hối hận.

Một người sống mà không biết mình là ai.

Cuối cùng bà bước ra.

Bà ngoại ôm chầm lấy em gái.

Không ai nói thêm được gì.

Cô nghe thấy một câu mới.

Ở bậc cửa của tiệm hoa.

Không thuộc mười năm trước.

Mà thuộc chính khoảnh khắc này.

CHƯƠNG 9: HUNG THỦ THẬT SỰ

Nhưng vụ án chưa kết thúc.

Lưu Quốc Đống bị bắt.

Lưu Kiến Bình cũng bị bắt sau khi bị phát hiện đang sống dưới danh tính giả.

Các bằng chứng trong tầng hầm, lời khai của Ngọc Lan sau khi hồi phục ký ức và hồ sơ những người mất tích đủ để lật lại hàng loạt vụ án.

Chín nạn nhân được xác định.

Tám người được tìm thấy hoặc xác nhận đã bị chuyển đi.

Còn một người không có tung tích.

Hồi Âm đứng trước cái tên ấy.

“Ông Triệu, cứu tôi.”

Tất cả mọi người đều quay sang Triệu Minh.

Sắc mặt ông trắng bệch.

Mười năm trước Tống Vãn từng gọi cảnh sát.

Người tiếp nhận cuộc gọi chính là Triệu Minh.

Nhưng khi ông dẫn đội đến, căn nhà đã sạch sẽ.

Sau đó cấp trên yêu cầu kết thúc điều tra vì “báo án giả”.

Triệu Minh luôn nghĩ cô gái đã trốn được.

“Ông Triệu, cứu tôi.”

“Ông Triệu, cứu tôi.”

Rồi một câu khác chen vào.

Là đội trưởng cũ của ông.

Người đã qua đời ba năm trước.

Chính người này báo trước cho Lưu Quốc Đống mỗi lần cảnh sát đến.

Vụ án tưởng đã kết thúc lại mở rộng.

Hàng loạt hồ sơ cũ được điều tra lại.

Những người từng bao che lần lượt bị bắt.

Ba tháng sau, cảnh sát tìm được hài cốt của Tống Vãn tại một công trường cũ.

Tên cô cuối cùng được gạch khỏi danh sách mất tích.

CHƯƠNG 10: CĂN NHÀ KHÔNG CÒN NÓI

Gia đình Hồi Âm không bán căn nhà.

Giang Tĩnh từng muốn bán.

“Bán cho người khác thì họ sẽ sợ.”

Cuối cùng họ sửa lại toàn bộ.

Cây hòe già vẫn giữ lại.

Ngọc Lan thường xuyên đến chơi.

Cô đã hai mươi bốn tuổi.

Lần đầu gặp mẹ ruột, cô không khóc.

“Mẹ còn nhớ con không?”

“Nhưng mẹ muốn nhớ lại.”

Hồi Âm đứng bên cạnh nghe thấy câu được nói nhiều nhất tại gốc hòe.

“Đừng chôn tôi ở đây.”

Dấu vết mười năm không biến mất nhanh như thế.

Nhưng mỗi ngày Ngọc Lan đều đứng dưới cây nói một câu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...