Giang Hồi Âm có một đôi tai rất kỳ lạ
Chương 8
Hồi Âm đứng dưới cây.
Lần đầu tiên, câu nói thay đổi.
“Đừng chôn tôi ở đây” biến mất.
Giang Tĩnh ló đầu khỏi cửa sổ.
Giang Tĩnh hiểu ngay.
Nhưng lúc đi ngang qua cổng, cô đột nhiên dừng lại.
Một giọng nói xa lạ vang lên.
“Đừng lên chiếc xe màu đen.”
Ngoài đường có một chiếc xe màu đen vừa chạy qua.
Đó không phải câu của quá khứ.
Cô đã bắt đầu nghe được tương lai.
CHƯƠNG 11: CHIẾC XE MÀU ĐEN
Ba ngày sau, trường tổ chức tham quan bảo tàng.
Hồi Âm vừa bước tới cổng trường đã đứng lại.
Một chiếc xe buýt màu đen đỗ bên đường.
Biển số không giống chiếc xe hôm trước.
Nhưng giọng nói vang lên rất rõ.
“Đừng lên chiếc xe màu đen.”
Cô bé kéo tay cô giáo.
“Xe này không đi được.”
Cô giáo tưởng cô bé say xe.
“Không sao, Âm Âm ngồi phía trước nhé.”
Một phụ huynh phía sau mất kiên nhẫn.
“Trẻ con thì biết gì.”
“Xe mới kiểm định tuần trước.”
Hồi Âm đứng chắn trước cửa.
Đúng lúc ấy, Giang Thành chạy tới.
Sau vụ căn nhà, anh đã học được một điều.
Con gái nói những câu kỳ quái thì đừng tranh luận.
Anh yêu cầu nhà trường đổi xe.
Phía công ty vận tải không đồng ý.
Cuối cùng cảnh sát giao thông được gọi tới.
Kiểm tra ban đầu không phát hiện vấn đề.
Cho đến khi một nhân viên cúi xuống kiểm tra hệ thống phanh.
Một đường ống đã bị rạn.
Nếu xe chạy đường dài xuống dốc, khả năng mất áp suất phanh rất cao.
Chuyến tham quan bị hủy.
Phụ huynh đồng loạt lạnh sống lưng.
Giang Thành ôm con gái về nhà.
“Con nghe câu ấy ở đâu?”
“Nhưng chuyện xảy ra ở trường.”
Năng lực đã thay đổi.
Hồi Âm không chỉ nghe câu thuộc về nơi mình đang đứng.
Cô bắt đầu nghe những âm thanh liên quan đến chính mình.
Tương lai đang tiến vào tai cô.
Ngọc Lan nghe chuyện thì lập tức nghiêm mặt.
“Không được để con bé dùng năng lực nữa.”
“Vì em từng trải qua.”
“Nghe quá nhiều tương lai sẽ khiến con không phân biệt được cái gì đã xảy ra, cái gì chưa xảy ra.”
“Con sẽ nghe thấy câu cuối cùng của chính mình.”
CHƯƠNG 12: CÂU CUỐI CÙNG CỦA HỒI ÂM
Năm Hồi Âm bảy tuổi, cô bé nghe thấy câu ấy.
Không phải ở nghĩa trang.
Không phải căn nhà ma.
Mà trong phòng ngủ của mình.
Một buổi sáng rất bình thường.
Mẹ đang gọi dưới bếp.
“Âm Âm, dậy ăn sáng!”
Và nghe thấy giọng của chính mình.
Giọng nói rất trưởng thành.
Không phải giọng hiện tại.
Có lẽ là cô của nhiều năm sau.
Đó là câu được lặp lại nhiều nhất tại căn phòng này trong một tương lai chưa xảy ra.
Hồi Âm không nói với ai.
Lần đầu tiên cô giấu bí mật.
Bố sẽ không cho cô ra khỏi nhà.
Cho đến một tháng sau.
Một bưu kiện được gửi đến.
Bên trong chỉ có một máy ghi âm.
Giang Thành bấm phát.
Giọng trẻ con vang lên.
Cả gia đình chết lặng.
Đó là giọng của Hồi Âm.
Nhưng cô bé đang đứng ngay bên cạnh.
Trong máy, “Hồi Âm” nói:
“Nếu bố mẹ nghe được đoạn này, nghĩa là con đã nghe thấy câu cuối cùng của mình.”
“Đừng tìm cách ngăn chuyện đó xảy ra.”
“Càng ngăn, nó càng đến gần.”
Giang Tĩnh ôm con gái.
“Đây là trò đùa gì vậy?”
Đoạn ghi âm tiếp tục.
“Ngày mười bảy tháng tám, khi con mười sáu tuổi…”
“Bố mẹ sẽ ở bên trong.”
Hồi Âm nhìn ngày trên lịch.
CHƯƠNG 13: CHÍN NĂM SAU
Hồi Âm mười sáu tuổi.
Năng lực của cô đã mạnh đến mức chỉ cần đứng ở một nơi vài giây là có thể nghe.