Hai Lòng Như Một
CHƯƠNG 3
Vừa định mở miệng.
Bên ngoài đã có người đến truyền thánh chỉ.
Hắn khựng lại, dắt tay ta cùng ra ngoài quỳ xuống tiếp chỉ.
Ta nghe xong thánh chỉ, ngây ngẩn một hồi lâu mới phản ứng lại được.
Lão Hoàng đế băng hà rồi, tân hoàng đăng cơ, khôi phục tước vị Hầu gia cho Thôi Chiêu, lệnh cho hắn về kinh tiếp tục làm Binh bộ Thị lang.
Trời đất ơi, phu quân của ta là Hầu gia! Lại còn là quan tam phẩm!
Trái tim bé nhỏ của ta run lên bần bật.
Thôi Chiêu đỡ ta đứng dậy, chân ta lại nhũn ra quỳ sụp xuống.
Ta không nén nổi sự sợ hãi.
Nếu Thôi Chiêu mà biết cuộc hôn nhân này là do ta giở trò mới có được.
Liệu hắn có giống như lúc g.i.ế.c mấy tên cường hào ác bá hiếp đáp dân lành mà g.i.ế.c luôn cả ta không.
Ta thút thít kéo tay hắn:
"Phu quân, chàng, chàng viết giấy bỏ ta đi...
"Nếu được, chàng mua thêm cho ta vài tòa nhà, cho ta thêm chút bạc, rồi để lại cho ta vài chục nha hoàn hầu hạ ta có được không..."
Thôi Chiêu sầm mặt, kéo ta về phòng.
"Nàng lên cơn điên gì vậy."
Ta kinh hồn bạt vía, dè dặt lí nhí nói:
"Chàng, chức quan của chàng lớn quá, ta sợ, ta chỉ là một con nhóc nha đầu nhà quê thôi."
Thôi Chiêu bực tức dùng cuộn thánh chỉ gõ nhẹ vào mông ta một cái.
"Ta được phục chức làm Hầu gia, chứ có phải tuyển ta làm phò mã đâu! Nàng sợ cái gì?
"Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta sắp về kinh rồi."
Khi nói đến hai chữ về kinh, ánh mắt Thôi Chiêu rõ ràng trở nên sắc bén, lộ ra sát ý.
Ba năm lấy hắn, tuy rằng thích khách ám sát không ngừng.
Nhưng ngoại trừ mấy tháng đầu khiến ta sợ c.h.ế.c khiếp, bây giờ ta đã chẳng còn cảm giác gì nữa.
Bởi vì Thôi Chiêu sẽ giải quyết êm xuôi.
Ta căn bản không cần phải lo lắng.
Thôi Chiêu hôn lên đôi môi đang mím chặt của ta.
"Nàng cứ yên tâm, nàng là phu nhân ta cưới hỏi đàng hoàng, ba năm qua nàng theo ta chịu cảnh phiêu bạt không nơi nương tựa, khổ cực trăm bề, đã cùng chung hoạn nạn, nay ta quan phục nguyên chức, tự nhiên sẽ cho nàng sống những ngày tháng tốt đẹp, hưởng vinh hoa phú quý."
"..."
Cũng không hẳn vậy đâu.
Ta cảm thấy ba năm qua ta sống rất tốt mà.
Đổi lại trước kia, ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ Lâm Tiểu Xuân ta lại có thể sống những ngày tháng tốt đẹp thế này.
Nhưng nghe được câu này của Thôi Chiêu.
Trong lòng ta dễ chịu hơn nhiều.
Có phúc thì ta hưởng.
Không có phúc ta cũng cố mà hưởng!
Dù sao đi nữa ta cũng phải hưởng phúc.
06
Đêm trước ngày thu xếp xong hành trang lên đường.
Ta nói với Thôi Chiêu rằng ta muốn đi tế bái phụ mẫu đã khuất.
Thôi Chiêu đồng ý, bảo muốn đi cùng ta.
Ta từ chối hắn.
Sau khi tế bái cha mẹ xong, trên đường ta mua một cái cuốc, một mình lên đường.
Ta đi đến nơi chôn cất tên vị hôn phu trước kia, cùng với cha, kế mẫu và kế muội ta.
Ta sắp đến kinh thành làm Hầu phu nhân rồi.
Không thể để đám khốn kiếp này bị người ta đào lên nhằm hạch tội phu quân ta được.
Càng không thể để chúng phá hỏng tháng ngày tươi đẹp của ta.
Ta đào rồi lại đào.
Càng đào, lòng càng lạnh.
Xác của tên vị hôn phu trước kia không cánh mà bay.
Ta lại qua bên cạnh đào tiếp.
Ta đào rồi lại đào.
Cha ta cũng biến mất rồi.
Ta lại đào chệch sang bên cạnh nữa.
Kế mẫu cũng không thấy đâu.
Ta không cam lòng.
Tiếp tục đào.
Kế muội cũng mất tích nốt.
Ta thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, òa lên khóc nức nở.
Mất rồi, mất hết cả rồi.
Trời muốn diệt Lâm Tiểu Xuân ta rồi.
Hu hu hu.
Thấy trời nhá nhem tối.
Từng cơn gió lạnh âm u thổi tới.
Ta thì không sợ ma quỷ, ta chỉ sợ đám quỷ c.h.ế.c tiệt này ảnh hưởng đến những ngày tháng sung sướng của ta thôi.
Ta vừa khóc vừa luống cuống lấp phẳng lại đống đất, vứt cuốc, thất hồn lạc phách bước về.
Suốt dọc đường đi, ta cứ mải suy nghĩ xem phải nói với Thôi Chiêu thế nào.
Nói sớm một chút, với bản lĩnh của Thôi Chiêu chắc chắn có thể giúp ta dàn xếp ổn thỏa.
Nhưng ta, thật sự rất sợ.
Ta sợ hắn cảm thấy ta là một nữ nhân tâm địa độc ác.
Ta sợ hắn coi thường ta, muốn bỏ ta.
Coi thường ta cũng chẳng sao, bỏ ta cũng không sao.
Nhưng ta sợ hắn không chia cho ta chút bạc nào để phòng thân cơ!
Ta mang gương mặt trắng bệch bước vào nhà, Thôi Chiêu đang ở trong phòng đợi ta.
Hắn bất thình lình cất lời:
"Nhạc phụ nhạc mẫu không phải chôn ở thành đông sao? Dưới đế giày của nàng sao lại dính bùn đỏ ở thành tây thế kia?"
"Phu nhân, nàng đi đâu vậy?"
Giọng nói dịu dàng y như ngày thường, lại khiến toàn thân ta nổi da gà.
Ta gượng cười:
"Chẳng phải chúng ta sắp đi rồi sao? Ta tính lên núi đào cho chàng mấy nhành lan mang về kinh, kết quả lại không tìm thấy."
Thôi Chiêu mỉm cười, cởi áo ngoài cho ta, đỡ ta ngồi xuống, rồi tháo giày cho ta.
Hắn nắm lấy cổ chân thon nhỏ của ta, đầu ngón tay ấm áp nhè nhẹ vuốt ve chơi đùa.
Toàn thân ta lạnh toát.
Hắn cười vẫn dịu dàng như trước, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương.
"Phu nhân, nàng biết đấy, ta nhỏ mọn lại thù dai, ghét nhất là người khác lừa gạt ta."
Trái tim ta sợ đến mức suýt vỡ đôi, vội vàng nhào vào lòng hắn, vừa khóc vừa hôn vừa vuốt ve.
"Hu hu hu tướng công, chàng đừng như thế, ta sợ!"
Hắn bất lực thở dài, vỗ lưng dỗ dành ta:
"Thôi bỏ đi, nàng là thê tử, không phải người ngoài."
07
Sau khi về kinh.
Ta thật sự đã được mở mang tầm mắt một phen.
Cứ tưởng phủ nha huyện thái gia đã đủ nguy nga tráng lệ rồi.
Đến kinh thành, nhìn thấy tòa trạch viện vốn có của Thôi Chiêu, ta cứ ngỡ như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Ta điên cuồng khen ngợi:
"Cũng may là gả cho chàng, nếu không ta làm sao thấy được trạch viện lớn thế này."
Thôi Chiêu cười xoa đầu ta:
"Phu nhân, đây là nhà của nàng."
Ta vui vẻ đi sờ sờ vuốt vuốt khắp nơi, tự hào tuyên bố chủ quyền:
"Chàng cũng là của ta."
Đột nhiên từ trong nhà bước ra một nữ tử dung mạo xinh đẹp.
Nàng ta nhìn Thôi Chiêu cười mỉm dịu dàng ngoan ngoãn:
"A Chiêu, phụ thân mẫu thân biết hôm nay huynh trở về, đã cho ta dẫn người đến giúp huynh dọn dẹp nhà cửa gọn gàng từ trước rồi."
Ả ta xem như không có ai bên cạnh, trong mắt chỉ có Thôi Chiêu, dường như ả mới là nữ chủ nhân của nơi này.
Đến nửa ánh mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn ta.
Bên cạnh ả là một cô nương dung mạo có vài phần giống ả.
Sắc mặt không chút thiện ý, mỉa mai đưa tay ra đẩy ta.
Thôi Chiêu kéo ta nghiêng người né tránh, cô nương kia suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
Thôi Chiêu quát lớn:
"Tống Thanh, ngươi làm càn!"
Tống Thanh giận dữ không kìm được:
"Tỷ phu, tỷ tỷ của ta ba năm nay vẫn luôn chờ đợi huynh, vì huynh mà lỡ dở cả tuổi thanh xuân!
"Huynh không cảm thấy hổ thẹn chút nào sao?!"
Tống Thanh chống nạnh chỉ thẳng vào mặt ta chửi bới:
"Ngươi là thôn cô từ đâu chui ra, dám không biết xấu hổ mà bám lấy tỷ phu của ta!
"Khắp kinh thành này ai mà không biết, tỷ tỷ ta là thê tử chưa qua cửa của huynh ấy!
"Người đâu!"
Phía sau ả bước ra hai ma ma dáng người thô kệch vạm vỡ:
"Đánh c.h.ế.c con hồ ly tinh này cho ta!"
Ta giật thót mình, vội vàng trốn vội ra sau lưng Thôi Chiêu.
Ta biết Thôi Chiêu nay thân phận đã khác, sau này chắc chắn sẽ có không ít oanh oanh yến yến vây quanh.
Nhưng thế này chẳng phải là quá nhanh rồi sao!
Nhìn cách ăn mặc và khí chất toát ra từ hai vị cô nương này, liền biết xuất thân không hề tầm thường.
Nghe lời Tống Thanh nói, Thôi Chiêu và bọn họ quan hệ không cạn, là người quen cũ có giao tình vô cùng sâu đậm.
Nhất là nữ tử dung mạo tựa thiên tiên đang đứng trước mặt này.
Thôi Chiêu và ả...
Phải như ngày trước, ta mạng mỏng coi như đồ bỏ, cứ thế mà liều thôi.
G.i.ế.c người ta cũng dám.
Nhưng giờ khác rồi a.
Ta giờ đã có tiền, ngày tháng đã sống sung sướng rồi.
Ta bây giờ mang mệnh tốt rồi.
Ta sợ c.h.ế.c lắm rồi!
Ta không dám dây dưa với mấy ả điên này đâu.
Ta đi có được không.
Chốn kinh thành này cũng quá đáng sợ rồi!
"Ta đi ngay đây!"
Giữa lúc ta toát mồ hôi hột hét lên.
Thôi Chiêu đã đá văng hai ma ma kia ngã nhào xuống đất.
Trường kiếm bên hông rút khỏi vỏ, chém đứt mái tóc của Tống Thanh, sượt qua làm bị thương bả vai ả.
"Ngươi là cái thá gì, dám đối với chủ mẫu của Hầu phủ ta càn rỡ nhục mạ như thế."
Hắn vừa dạy dỗ Tống Thanh, vừa không quên quay đầu lại lườm ta một cái với vẻ tiếc rèn sắt không thành thép.
Ta: "..."
Tống Thanh mặt mày cắt không còn giọt m.á.u, hai chân run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất, run rẩy gọi:
"Tỷ phu..."
Kiếm của Thôi Chiêu lại ấn sâu thêm nửa tấc:
"Tống Thanh, bản quan không phải tỷ phu của ngươi, ta và Tống Song Ngọc đã từ hôn từ lâu rồi.
"Bản quan nay đã cưới vợ, có phu nhân cưới hỏi đàng hoàng, bớt làm càn đi."
Vết thương trên vai Tống Thanh ứa m.á.u, nhuộm đỏ cả y phục.
Ả đau đớn gào khóc nức nở:
"Biểu tỷ, tỷ cứu ta với."
Nữ tử xinh đẹp kia nhíu mày lên tiếng, hốc mắt đỏ bừng:
"A Chiêu, Thanh Thanh lỡ lời thôi, trước kia huynh là người thương yêu dung túng muội ấy nhất, cớ sao lại ra nông nỗi này?"
Ả bước tới, định đỡ Tống Thanh dậy, tay cầm kiếm của Thôi Chiêu vẫn không chút suy xuyển.
Tống Song Ngọc rơi lệ, như thể tàn nhẫn cắn răng giơ tay nắm lấy thân kiếm của Thôi Chiêu, m.á.u tươi lập tức đầm đìa:
"Huynh có giận, thì cứ trút lên ta, không cần phải giận cá chém thớt lên Thanh Thanh."
Thôi Chiêu lạnh nhạt nói:
"Tống Thanh, tự vả miệng mười cái, rồi xin lỗi phu nhân của ta.
"Nếu không, bản quan sẽ đích thân đến Tống phủ, bảo cô phụ ngươi tống cổ ngươi về nhà.
"Nếu ngươi ở kinh thành không tìm được mối hôn sự tốt, cứ thế xám xịt cút về Dư Hàng, kế mẫu của ngươi sẽ tha cho ngươi sao?"
Tống Thanh mặt không còn chút m.á.u.
Ả nhìn bàn tay đang nắm chặt thân kiếm chảy m.á.u không ngừng của Tống Song Ngọc.