Hai Lòng Như Một

CHƯƠNG 4



Lại nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Thôi Chiêu.

Liền giơ tay tát mạnh vào mặt mình.

Đánh thật mạnh mười cái.

"Xin lỗi, Uy Viễn Hầu... phu nhân."

Thôi Chiêu thu kiếm, nắm chặt tay ta, bước vào nội trạch.

Trong sân, Tống Thanh sợ hãi kinh hồn táng đởm ngã rạp xuống đất.

Tống Song Ngọc ngây dại nhìn vết thương do kiếm cứa trong lòng bàn tay, thân hình mỏng manh yếu ớt như sắp đổ.

Tống Thanh khóc nức nở nói:

"Biểu tỷ, Thôi Chiêu thật sự một chút tình xưa cũng chẳng màng nữa rồi.

"Hắn là thật sự, một chút cũng không còn thích tỷ nữa."

Gương mặt tuyệt mỹ của Tống Song Ngọc dần dần tái nhợt:

"Không... sẽ không, A Chiêu hắn, sẽ không như thế.

"Hắn chỉ là đang ôm hận phụ thân ta lúc phụ thân hắn hạ ngục đã khoanh tay đứng nhìn, ôm hận ta vào lúc hắn sa cơ lỡ bước nhất đã từ hôn với hắn.

"Đợi ta giải thích rõ ràng với hắn, hắn sẽ tha thứ cho ta... A Chiêu hắn trước kia... yêu thương ta nhất mà."

Tống Thanh ôm vết thương đứng dậy:

"Nhưng đó là trước kia! Bây giờ hắn đã cưới phu nhân mới rồi, tỷ nhìn xem hắn che chở cho ả ra sao kìa!"

Tống Song Ngọc mỉm cười dịu dàng:

"Muội không hiểu A Chiêu đâu, hắn từ nhỏ đã có tính khí này, hắn thế này chính là đang đợi ta đi dỗ dành hắn đó.

"Nữ tử kia, xuất thân thấp kém, dung mạo bình thường, A Chiêu sao có thể thay lòng đổi dạ thích loại thôn phụ như thế?

"Hắn chẳng qua chỉ cố ý chọc tức ta mà thôi."

Bất tri bất giác.

Ả đã tự thuyết phục được chính mình.

Ả vui vẻ cõi lòng đỡ Tống Thanh rời khỏi Hầu phủ, đến vết thương trên tay cũng chẳng thèm bận tâm nữa.

08

Thôi Chiêu đưa ta ra khỏi phủ, an bài ta ở tại một biệt viện khác.

Hắn dặn dò hạ nhân:

"Đem Hầu phủ từ trong ra ngoài dọn dẹp lại một lượt.

"Bất cứ thứ gì Tống Song Ngọc tự tiện mua thêm hay bài trí, đều đem bán đi hết cho ta, đổi thành thỏi vàng cho phu nhân đá chơi.

"Đến Tống gia, lấy lại chìa khóa cửa về đây.

"Không thân không thích, Tống gia lấy tư cách gì mà thay thế trông coi tài sản của Thôi gia."

Sau khi hạ nhân nhận lệnh rời đi.

Thôi Chiêu cũng phải vào cung báo cáo công sự với bệ hạ.

Hắn lạnh lùng nhìn ta.

Dùng sức nhéo má ta một cái, đau đến mức ta phải kêu oai oái:

"Đợi ta về rồi tính sổ nàng sau!"

Sau khi hắn đi, ta ngồi một mình trên giường, nhịn không được bật cười.

Thôi Chiêu thế này là đang giận ta không xem hắn như chỗ dựa đây mà.

Nhưng sao hắn biết ta không hề coi hắn là chỗ dựa chứ?

Chẳng qua là địch không động thì ta không động.

Thăm dò một chút mà thôi.

Kết quả rất tốt.

Người phu quân này, vẫn có thể tiếp tục giữ lại tiêu khiển!

Ta mơ màng ngủ một giấc tỉnh dậy, bên ngoài đã truyền đến tiếng nói chuyện của Thôi Chiêu:

"Phu nhân có hỏi các ngươi chuyện về nữ tử Tống gia kia không?"

Nha hoàn và quản gia đồng thanh đáp:

"Dạ không."

Thôi Chiêu im lặng.

"Lùi xuống đi."

Hắn đẩy cửa bước vào, ta tiếp tục giả vờ ngủ.

Hắn xoa xoa mặt ta, chỗ ban sáng bị hắn nhéo vẫn còn hơi ửng đỏ.

Hắn ủ rũ hôn ta một cái:

"Lâm Tiểu Xuân, cô nương tồi tệ nhà nàng."

Ta cắn lên má hắn, rầu rĩ lên tiếng:

"Chàng mới xấu xa đó!

"Còn không mau khai thật ra!"

Hắn hưng phấn hẳn lên, không giấu nổi vẻ vui sướng:

"Nàng buông ta ra, ta sẽ nói cho nàng biết."

Ngón tay hắn đẩy nắp chiếc hộp đang cầm trên tay ra, để lộ những nén vàng lấp lánh ánh kim.

Ta lập tức nhả miệng ra, giật lấy chiếc hộp.

Ta cảm thán:

"Mấy món gia cụ trang trí rách nát của chàng lại đổi được nhiều vàng thế này cơ à!"

Thôi Chiêu bực tức:

"Cô nương ngoan của ta ơi, đó đều là đồ cổ cả đấy."

Ta càng thêm mừng rỡ mà cười phá lên.

Sau này nếu không sống với Thôi Chiêu nữa, ta sẽ bán sạch sành sanh mọi thứ trong Hầu phủ này rồi bỏ trốn.

Chỉ mới nghĩ tới thôi, hai mắt ta đã sáng rỡ, nước miếng sắp chảy ròng ròng.

Thôi Chiêu cặn kẽ kể lại rành mạch mọi chuyện với Tống Song Ngọc cho ta nghe.

Đại khái chính là.

Hai nhà là thế giao.

Phụ thân Tống Song Ngọc là Thái phó đương triều, cũng là ân sư của Thôi Chiêu.

Hôn sự của Thôi Chiêu và Tống Song Ngọc từ khi lọt lòng đã được định sẵn.

Hai người có thể nói là thanh mai trúc mã, duyên trời tác hợp.

Ta nghe đến đây cũng không nhịn được mà cảm thán:

"Nói thật nhé, hai người thật sự rất xứng đôi.

"Đây chính là câu trai tài gái sắc mà phu tử đã dạy ta đúng không?"

Ta mang vẻ mặt mong chờ được khen ngợi.

Thôi Chiêu mím môi, nhìn ta bằng ánh mắt âm lãnh như nhìn người c.h.ế.c:

"Nàng không còn gì để nói nữa à? Hay là sống chán rồi?"

Ta vội vàng bụm miệng lại.

Thôi Chiêu bực dọc tiếp tục kể.

Phần sau là chuyện của ba năm trước.

Đáng nhẽ hắn phải hoàn thành hôn sự với Tống Song Ngọc vào năm đó.

Nhưng, trong triều có kẻ vu oan cho Thái tử, phụ thân Thôi Chiêu với tư cách là cữu cữu của Thái tử, đã đứng ra gánh vác tội danh Thái tử đồn trú binh mã vơ vét của cải.

Phụ thân Thôi Chiêu bị hạ ngục.

Phụ thân Tống Song Ngọc sợ hãi, lâm trận quay giáo, khiến phụ thân Thôi Chiêu vốn còn một tia hi vọng sống cũng triệt để vụt tắt.

Bệ hạ hạ lệnh xử trảm.

Mẫu thân Thôi Chiêu nghe được hung tin này, sinh bệnh mà qua đời.

Tống Song Ngọc ngay lúc đó đến tận cửa đòi từ hôn.

Tống Song Ngọc hận thù nói:

"Nhà huynh hủy hoại ta, huynh cũng liên lụy ta.

"Chẳng lẽ, còn bắt ta đi lưu đày cùng huynh sao?!"

Thôi Chiêu mặt không cảm xúc ký tên lên giấy từ hôn.

Vì hắn vốn có danh xưng thần đồng, lại học rộng tài cao, cộng thêm các đại thần khác cầu tình.

Hắn lúc này mới được đổi từ lưu đày thành giáng chức.

Nghe xong, ta có hơi lúng túng, không dám cất lời.

Bởi vì.

Ta có khi cũng sẽ bỏ chạy.

Ta còn mang theo cả tiền rồi mới bỏ chạy cơ.

Giống như ta bây giờ, lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị chuồn...

Nhưng, ta vẫn ngoan ngoãn ôm lấy Thôi Chiêu:

"Phu quân, chàng cứ yên tâm đi, ta sẽ luôn bồi tiếp bên chàng, sống c.h.ế.c không rời."

Thôi Chiêu ngẩn người.

Sau đó nhắm mắt lại.

Cũng ôm chầm lấy ta.

Lại mang theo chút tức tối rầu rĩ mà hậm hực:

"Tốt nhất là như vậy."

09

Thôi Chiêu rất bận rộn.

Hắn vừa mới về, Binh bộ có vô số chuyện cần hắn xử lý.

Suốt ba bốn tháng liền, hắn hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

Ta cũng rất bận rộn.

Ta tuy không thích đọc sách.

Nhưng đối với việc tính toán lại rất có thiên phú.

Ta vô cùng thích gảy bàn tính.

Nhưng trước kia Thôi Chiêu chỉ là Huyện lệnh, sổ sách trong nhà rất dễ tính.

Nay trở về Hầu phủ, chỉ tính riêng lượng người tới tận cửa tặng lễ mỗi ngày đã đếm không xuể.

Ta chọn ra vài người quản sự, lại mua vài nha hoàn có lai lịch sạch sẽ từ tay bọn môi giới.

Chỉ bảo huấn luyện cho đến tận bây giờ.

Mới có thể yên tâm để bọn họ ra tay làm việc.

Ta cũng nhờ vậy mà thoải mái hơn một chút.

Ban đêm, Thôi Chiêu trở về liền nói với ta:

"Ba tháng sau là ngày sinh thần của Hoàng hậu, ta sẽ mời một ma ma tới dạy nàng lễ nghi.

"Chỉ cần học những điều cơ bản là được rồi."

Ta cùng hắn cam đoan:

"Ta sẽ học tập thật tốt."

Ta thích những ngày tháng hiện tại, cũng hết lòng trân trọng những ngày tháng hiện tại.

Và cũng bằng lòng nỗ lực để giữ gìn cuộc sống hiện tại.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Ta và Thôi Chiêu đang dùng bữa sáng.

Bên ngoài có người tới.

Là Tống Song Ngọc và một phụ nhân trung niên tầm tuổi lớn hơn một chút, trên đầu búi tóc kiểu phụ nhân búi cao.

Thôi Chiêu kéo ta đứng dậy, cung kính gọi:

"Cữu mẫu."

Tống Song Ngọc đỡ cữu mẫu ngồi xuống.

Cữu mẫu liếc nhìn ta, có chút không vui vẻ:

"Đây chính là nữ nhân mà con cưới ở chốn hương thôn đó sao?

"Ba năm rồi, bụng dạ vẫn chưa có động tĩnh gì à?"

Câu nói này, đã nhuốm mùi cay nghiệt.

Thôi Chiêu trả lời có chút kỳ lạ:

"Con đã uống thuốc tị tử, nàng ấy đương nhiên không thể mang thai."

Cữu mẫu mông còn chưa ngồi ấm chỗ, liền bật phắt dậy, giận như muốn nổ tung:

"Thôi Chiêu, con điên rồi sao? Con có phải điên rồi không!"

Thôi Chiêu rũ mắt:

"Cữu mẫu chắc không biết, ba năm qua, con vẫn luôn bị ám sát, mấy lần suýt mất mạng.”

"Nhất là khoảng thời gian vừa đến Vân An huyện nhậm chức.”

"Con bị đâm xuyên qua tim, trên người bị chém mười mấy nhát, lại còn bị đẩy xuống vách núi.”

"Nếu không nhờ phu nhân con đi ngang qua cứu giúp, con đã sớm c.h.ế.c từ lâu rồi.”

"Dù là vậy, con cũng phải tĩnh dưỡng nửa năm mới khỏi bệnh.”

"Cữu mẫu, người xuất thân danh môn, khinh thường phu nhân của con, lại bị Tống Song Ngọc xúi giục tới đây vạch lá tìm sâu kiếm chuyện với nàng ấy.”

"Nhưng cữu mẫu à, hai nhà chúng ta cũng từ bá tánh bình thường mà đi đến ngày hôm nay, lúc nhà ta gặp nạn, Tống Song Ngọc đến từ hôn, người Tống gia nhắm mắt làm ngơ.”

"Phụ thân con c.h.ế.c thế nào, người còn không rõ sao?”

"Con hiện giờ trên thế gian này chỉ còn lại người và Tiểu Xuân là hai người thân ruột thịt nhất.”

"Lúc trước Tiểu Xuân cứu con, ngày đêm túc trực chăm sóc con, bán sạch toàn bộ gia tư, nàng ấy cứu giúp con trong lúc còn chẳng hề biết con là ai.”

"Cữu mẫu, nếu người thương con, thì cũng nên thương Tiểu Xuân.”

"Nếu người xót xa cho con, thì cũng nên xót xa Tiểu Xuân như vậy.”

"Chứ không phải đứng về phía vị hôn thê cũ của con, mà làm tổn thương Tiểu Xuân.”

"Sự tồn tại của Tống Song Ngọc, chính là gây tổn thương cho Tiểu Xuân, hôm nay người dẫn ả tới, chính là đang ức hiếp Tiểu Xuân.”

"Hôm nay là lần đầu tiên, con cũng hi vọng đây là lần cuối cùng, sau này nếu còn xảy ra chuyện như vậy, vậy chính là cố tình, không hề nể mặt con."”

Ta thật sự không biết mình đang mang tâm trạng gì nữa.

Ta chưa bao giờ biết.

Thôi Chiêu lại có tài ăn nói rành mạch như thế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...