Không Có Lần Sau

Chương 6



Cô ta gầy đi khá nhiều.

“Em muốn nói chuyện với chị.”

“Em với anh Tạ thật sự không có quan hệ như chị nghĩ.”

“Vậy tại sao chị vẫn…”

“Bởi vì chuyện này chưa bao giờ chỉ liên quan đến việc hai người có ngủ với nhau hay không.”

“Em không có ý phá h/oại gia đình chị.”

Thái độ của tôi rõ ràng khiến cô ta không biết phải tiếp tục thế nào.

Một lúc sau, cô ta mới nói:

“Anh Tạ đối xử tốt với em vì em từng cứu anh ấy.”

“Lúc dự án ở Hải Thành xảy ra sự cố, là em phát hiện tài liệu có vấn đề trước.”

“Anh ấy cảm kích em.”

Hứa Nhã siết c.h.ặ.t ngón tay.

“Chị có biết anh ấy mệt thế nào không?”

“Ngày nào anh ấy cũng phải lo cho công ty.”

“Về nhà còn phải đối diện với một người lúc nào cũng lạnh lùng như chị.”

Đây mới là điều cô ta thật sự muốn nói.

“Anh ấy nói với cô như vậy?”

Cô ta lập tức phủ nhận.

“Tạ tổng rất ít khi cười.”

“Nhưng ở bên em, anh ấy thoải mái hơn.”

“Có lẽ chị rất giỏi.”

“Nhưng đàn ông đôi khi cũng muốn được người khác cần.”

Ánh mắt cô ta sáng lên một chút.

Có lẽ tưởng tôi đã bị đ/âm trúng chỗ đ/au.

“Cho nên cô cứ cần anh ấy.”

“Sau khi tôi l/y h/ô/n, cô muốn cần thế nào cũng được.”

Nụ cười trên mặt cô ta cứng lại.

“Chị không ghen sao?”

Lần này tôi thực sự cười.

“Cô đang nhầm một chuyện.”

“Ghen chỉ xuất hiện khi tôi còn muốn giữ.”

“Thứ tôi đã bỏ thì người khác nhặt lên, tôi không có ý kiến.”

Sắc mặt cô ta trắng bệch.

“Chị nói anh ấy là đồ bị bỏ?”

Hứa Nhã đột nhiên nói phía sau:

“Anh ấy sẽ không l/y h/ô/n đâu!”

“Anh ấy nói với em, người anh ấy yêu vẫn là chị.”

“Anh ấy sẽ không cưới em!”

“Vậy cô tới tìm tôi làm gì?”

Hứa Nhã lập tức im bặt.

“Cô không muốn tôi quay lại.”

“Nhưng cũng sợ tôi thật sự rời đi.”

“Bởi vì một khi tôi rời đi, anh ấy sẽ bắt đầu trách cô.”

Tôi biết mình lại đoán đúng.

Tạ Cảnh Thâm có thể tận hưởng sự dịu dàng của Hứa Nhã khi gia đình anh vẫn ổn định.

Nhưng khi cái giá của sự dịu dàng ấy trở thành một cuộc l/y h/ô/n, 80 triệu tiền mặt và một thương vụ sắp đổ vỡ…

Hứa Nhã không còn đáng yêu nữa.

Cô ta trở thành lời nhắc nhở.

Nhắc anh mỗi ngày rằng mình đã đ/ánh m/ất thứ gì.

Tôi không cần làm gì.

Mối quan hệ của họ tự nhiên sẽ thay đổi.

Ngày thứ mười bốn kể từ khi tôi rời nhà, Tạ Cảnh Thâm đồng ý l/y h/ô/n.

Không phải vì anh muốn.

Mà vì luật sư nói với anh rằng kéo dài không có ý nghĩa.

Buổi ký thỏa thuận, anh đến sớm.

Anh nhìn tôi bước vào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rất nhạt.

“Anh đã học được cách đến sớm.”

“Tiếc là cuộc hẹn này không cần anh học.”

Nụ cười của anh biến mất.

Luật sư bắt đầu đọc điều khoản.

Phân chia tài sản không quá phức tạp.

Tôi không lấy thứ không thuộc về mình.

Nhưng một đồng thuộc về tôi, tôi cũng không nhường.

Tiền chia theo tỷ lệ sở hữu.

Xe ai đứng tên người đó.

Đầu tư riêng tách biệt.

Đến cuối, luật sư đẩy giấy sang.

Tạ Cảnh Thâm cầm bút.

Nhưng rất lâu không ký.

“Nếu ngày hôm đó anh đến nhà hàng đúng giờ…”

“Nếu hôm đó anh đến đúng giờ, đưa em về nhà, ăn tối với em…”

“Chúng ta có còn như bây giờ không?”

Tôi suy nghĩ vài giây.

“Nhưng anh không đến.”

Tất cả hy vọng trong mắt anh dừng lại.

Tôi đặt bút xuống bàn.

“Anh vẫn chưa hiểu sao?”

“Điều quan trọng nhất của thời hạn chính là sau khi nó qua đi, mọi giả thiết đều vô nghĩa.”

Kết thúc trong vài giây.

Lúc bước khỏi văn phòng, anh gọi tôi lần cuối.

Anh lấy một vật khỏi túi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...