Kiếp trước, tôi bị người ta tính kế

Chương 10



Tất cả cùng chỉ về một sự thật.

Lục Hoài Châu là con trai ruột thất lạc của Lục Chấn Đình.

Lục Thành Vũ biết chuyện từ rất sớm.

Nên mới tìm cách hủy anh.

Chỉ tiếc lần này hắn ra tay quá sớm.

Để lại quá nhiều dấu vết.

Hai tháng sau, Lục Thành Vũ bị bắt.

Lục Hoài Châu được minh oan.

Nhà họ Lục tới đón anh.

Mọi thứ Ngọc Kiều mong chờ cuối cùng cũng đến.

Nhưng nó lại không cười nổi.

Bởi vì sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên Lục Hoài Châu nói với nó là:

Ngọc Kiều quỳ trước giường bệnh.

Lục Hoài Châu nhìn ra cửa sổ.

Nó khóc đến khản giọng.

“Em làm tất cả cũng vì anh.”

“Em lấy chiếc khóa của tôi.”

“Tiết lộ tung tích của tôi.”

“Nhận tiền của người muốn giết tôi.”

“Sau đó gọi đó là vì tôi?”

“Nhưng em biết số tiền đó bất thường.”

Ngọc Kiều cứng người.

Lục Hoài Châu nói rất bình tĩnh.

“Em chỉ không quan tâm.”

“Chỉ cần người ta hứa có thể cho em tiền, em không quan tâm hậu quả.”

Nó lắc đầu điên cuồng.

Lục Hoài Châu bật cười.

“Vậy trả lời một câu.”

“Nếu tôi không phải con trai Lục Chấn Đình thì sao?”

“Không có nhà họ Lục.”

“Cả đời tôi chỉ là một người sửa máy bình thường.”

“Em còn ở lại không?”

Lục Hoài Châu nhắm mắt.

“Nhưng chị em cũng vì biết anh sẽ giàu nên mới…”

Lần đầu tiên anh quát.

Ngọc Kiều sợ đến giật mình.

“Vì sao không được nhắc?”

Sự ghen ghét tích tụ quá lâu cuối cùng bùng nổ.

“Anh hối hận rồi đúng không?”

“Anh biết chị ta kiếp trước là vợ anh nên hối hận!”

“Anh muốn quay lại với chị ta!”

Lục Hoài Châu nhìn nó.

Căn phòng im phăng phắc.

Ngọc Kiều nhận ra mình lỡ lời.

Kể chuyện trọng sinh.

Kể chuyện tôi và anh từng là vợ chồng.

Kể anh sau này giàu có thế nào.

Kể vì ghen ghét nên nó cướp lấy anh ngay trong ruộng cao lương.

Lục Hoài Châu nghe từ đầu đến cuối.

Sắc mặt không thay đổi.

Chỉ có bàn tay trên chăn ngày càng siết chặt.

“Vậy chuyện ruộng cao lương?”

“Em… em chủ động tới.”

“Em chỉ biết kiếp trước chị bị người ta bỏ thuốc ở đoạn đường đó.”

Lục Hoài Châu nhìn nó như lần đầu tiên quen biết.

“Cho nên em biết tôi đang bị hại.”

Ngọc Kiều bị y tá kéo đi.

Ba ngày sau, đơn ly hôn được gửi tới.

Lục Hoài Châu khởi kiện.

Còn tôi từ đầu đến cuối không xuất hiện.

Đó là cuộc hôn nhân của họ.

Không liên quan đến tôi.

Năm thứ hai đại học, tôi giành học bổng toàn phần.

Năm thứ ba, tôi cùng giáo sư tham gia một dự án nghiên cứu.

Năm thứ tư, tôi được giữ lại học tiếp.

Trình Cảnh Thâm cũng sống qua sinh nhật hai mươi hai tuổi.

Hôm ấy tôi mua cho anh một chiếc bánh nhỏ.

“Đây là tuổi tôi chết ở kiếp trước?”

“Qua mười hai giờ thì sao?”

Hai chúng tôi ngồi trên sân thượng ký túc xá nghiên cứu sinh.

Trình Cảnh Thâm lại rất bình tĩnh.

“Nếu qua mười hai giờ tôi còn sống…”

“Anh đang lợi dụng tình hình à?”

Đèn Bắc Thành vẫn sáng.

Trình Cảnh Thâm nhìn tôi.

Khoảnh khắc ấy tôi mới thật sự hiểu.

Trọng sinh không phải để chúng tôi giành lại những thứ từng thuộc về mình.

Mà để thay đổi những thứ vốn không nên xảy ra.

Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng năm tốt nghiệp, bố mẹ tìm đến.

Mẹ vừa thấy tôi đã khóc.

“Minh Châu, con cứu em con đi.”

Tôi không cho họ vào ký túc xá.

“Ngọc Kiều bị bắt rồi.”

Hóa ra sau khi ly hôn, Ngọc Kiều không chịu rời khỏi nhà họ Lục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...