Kiếp trước, tôi bị người ta tính kế
Chương 9
Kiếp trước, Lục Thành Vũ tận đến khi vụ án được điều tra lại mới biết tung tích của anh.
Đời này sớm hơn mười năm.
Lục Hoài Châu cau mày.
“Có người muốn hại anh.”
“Tống Minh Châu, cô không cần…”
Trình Cảnh Thâm đột nhiên bước lên.
“Cô ấy không cần gì?”
Lục Hoài Châu nhìn anh.
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau.
Không khí lập tức kỳ lạ.
Tôi nhìn Lục Hoài Châu.
“Anh tin hay không tùy anh.”
“Nhưng nếu muốn sống, tạm thời đừng quay lại một mình.”
Anh nhìn tôi hồi lâu.
“Cô vẫn quan tâm tôi?”
Trình Cảnh Thâm lập tức nhìn sang tôi.
“Chỉ là chúng ta từng là người cùng làng.”
Ánh mắt Lục Hoài Châu tối xuống.
Một lúc sau, anh gật đầu.
Trước khi đi, bỗng nói:
“Có lẽ tôi đã hiểu lầm cô.”
“Ngọc Kiều nói rất nhiều chuyện trước sau không khớp.”
“Không quan trọng nữa.”
“Với cô không quan trọng?”
“Người anh cưới là em gái tôi.”
“Đừng nói những lời khiến cả ba người khó xử.”
Trình Cảnh Thâm bên cạnh lạnh lùng nói:
“Cô sống với anh ta năm mươi năm?”
Ngọc Kiều đúng là cái gì cũng nói.
Trình Cảnh Thâm không nói nữa.
Buổi tối anh cũng không tới tìm tôi.
Ngày hôm sau không tới.
Ngày thứ ba vẫn không.
Tôi bắt đầu thấy kỳ lạ.
Đến ngày thứ tư, tôi chủ động tìm anh.
“Vậy tại sao mấy ngày nay không tới?”
Tôi nhìn anh vài giây.
“Anh ghen với một người của kiếp trước?”
Tôi không nhịn được cười.
“Cô cười rõ ràng như vậy.”
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Anh có muốn thử không?”
Cuốn sách trong tay anh rơi xuống đất.
Tôi và Trình Cảnh Thâm chính thức ở bên nhau.
Nhưng tôi không ngờ biến cố đến nhanh hơn.
Một tháng sau, Lục Hoài Châu mất tích.
Người tìm đến tôi là Ngọc Kiều.
Nó xông thẳng vào ký túc xá, tóc tai rối bù.
“Em thật sự không biết!”
“Em chỉ muốn anh ấy nhận cha sớm thôi.”
“Em đưa chiếc khóa bạc cho nhà họ Lục.”
“Sau đó có người tìm em.”
“Họ nói có thể giúp.”
“Em chỉ nói cho họ biết Hoài Châu đang ở đâu…”
Ngọc Kiều ôm mặt nhìn tôi.
“Em biết người đó là ai không?”
Sắc mặt nó trắng bệch.
Kiếp trước chính người này bị bắt vì hãm hại Lục Hoài Châu.
“Em chỉ muốn anh ấy giàu sớm hơn.”
“Em muốn anh ấy giàu?”
“Hay em chỉ muốn bản thân hưởng thụ sớm?”
“Bây giờ nói cái này có ích gì?”
Đương nhiên phải cứu.
Không phải vì tình cũ.
Mà vì đó là một mạng người.
Trình Cảnh Thâm dùng quan hệ của nhà họ Trình tìm chiếc xe Lục Hoài Châu từng đi.
Cảnh sát cũng được báo.
Ba ngày sau, họ tìm thấy anh trong một kho hàng bỏ hoang.
Nhưng bị thương rất nặng.
Cùng lúc đó, một người bị bắt.
Chính là kẻ từng làm chứng giả trong vụ án hai năm trước.
Mọi thứ giống như một nút thắt bị kéo mạnh.
Vụ án năm xưa được mở lại sớm hơn kiếp trước mười năm.
Cô gái từng tố cáo Lục Hoài Châu cuối cùng cũng chịu nói thật.
“Là Lục Thành Vũ cho tôi tiền.”
“Ông ta bảo tôi chỉ cần nói Lục Hoài Châu kéo tôi vào nhà kho.”
“Bởi vì ông ta biết Lục Hoài Châu là ai.”
Cảnh sát điều tra sâu hơn.
Hồ sơ bệnh viện năm xưa.