Kiếp trước, tôi bị người ta tính kế
Chương 11
Nó liên tục tìm Lục Hoài Châu.
Sau đó biết anh chuẩn bị tiếp quản một công ty con, nó càng điên cuồng.
Nó cho rằng chỉ cần có con với anh, mọi thứ vẫn còn cơ hội.
Nhưng lần này Lục Hoài Châu phát hiện.
Khi bị bắt, trong túi Ngọc Kiều còn có một con d/a/o.
“Con quen nhiều người.”
“Bạn trai con cũng có tiền.”
“Con bảo họ cứu em đi.”
“Con không cứu được.”
“Con đã làm chị nó đủ lâu rồi.”
“Mày nói tiếng người à?”
“Em gái mày sắp ngồi tù!”
“Vậy lúc bố mẹ đưa giấy báo nhập học của con cho nó, bố mẹ có nhớ con là con gái không?”
“Lúc định bắt con thay nó lấy chồng?”
“Lúc nó nói dối rằng con hại nó, hai người có hỏi con một câu không?”
“Không có nhà này nuôi mày, mày vào được đại học chắc?”
“Cho nên tiền bố mẹ nuôi con mười tám năm, con đã tính rồi.”
Tôi đưa một phong bì.
“Từ nay con sẽ gửi sinh hoạt phí theo nghĩa vụ.”
“Nhưng những món nợ của Ngọc Kiều, con không trả.”
Bố ném phong bì xuống đất.
Lần này tôi thật sự đi.
Vụ án của Ngọc Kiều được xét xử.
Nhưng trước phiên tòa, cảnh sát tìm thấy một chuyện khác.
Vụ ruộng cao lương năm đó.
Người ban đầu định hại tôi đã bị bắt trong một vụ án khác.
Khi lấy lời khai, hắn khai ra chuyện cũ.
Hắn nói năm đó nhận tiền để chặn tôi trên đường.
Người đưa tiền là một người phụ nữ trung niên.
Cuối cùng tìm được người đó.
Là dì ruột của Ngọc Kiều.
Mẹ tôi cũng bị triệu tập.
Sự thật khiến tôi lạnh cả người.
Năm đó giấy báo nhập học của tôi và Ngọc Kiều cùng gửi về.
Mẹ sợ nếu tôi đi học, trong nhà sẽ mất một lao động.
Còn Ngọc Kiều từ nhỏ được bà yêu chiều.
Dì tôi đề nghị một cách.
Chỉ cần danh tiếng tôi bị hủy.
Tôi không thể lên thành phố.
Giấy báo nhập học có thể sửa tên bằng quan hệ.
Bọn họ vốn chỉ định khiến tôi bị bắt gặp cùng một người đàn ông.
Nhưng người được thuê lại nảy ý xấu.
Mọi thứ vượt khỏi kế hoạch.
Kiếp trước, Ngọc Kiều nhìn thấy.
Đời này, nó biết trước.
Nó chủ động thay tôi đi vào ruộng.
Tôi đều chỉ là một món đồ trong kế hoạch của gia đình.
Khi cảnh sát hỏi tôi có muốn truy cứu không.
Lần đầu tiên trong đời bà quỳ trước tôi.
“Nhưng mẹ là mẹ con.”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Kiếp trước tôi từng khao khát bà xin lỗi.
Từng nghĩ chỉ cần bà nói một câu “mẹ sai rồi”, tôi có thể tha thứ.
Nhưng bây giờ nghe thấy.
Tôi lại chẳng cảm thấy gì.
“Chính vì bà là mẹ tôi.”
“Tôi mới mất nhiều năm như vậy để hiểu một chuyện.”
“Tình thân không phải giấy miễn tội.”
Mẹ và dì tôi bị xử lý theo pháp luật.
Bố biết toàn bộ chuyện nhưng năm đó giúp che giấu một số chứng cứ, cũng phải chịu trách nhiệm.
Ngọc Kiều bị kết án vì hành vi với Lục Hoài Châu.
Ngày trước khi vào trại, nó yêu cầu gặp tôi.
Nó gầy đến mức gần như chỉ còn xương.
Hai chúng tôi ngồi cách nhau một lớp kính.
“Chị chưa từng thi với em.”
“Chị học giỏi hơn em.”
“Bố mẹ cứ lấy chị ra mắng em.”
“Người trong làng khen chị.”
“Sau này ngay cả người đàn ông em thích cũng thích chị.”
“Em không thích Lục Hoài Châu.”
“Em thích tiền anh ấy sẽ có.”
“Em cũng không thích Trình Cảnh Thâm.”
“Em thích cảm giác nếu anh ấy chọn em, em sẽ hơn những cô gái khác.”
“Bởi vì kiếp trước chị cũng từng nghĩ chỉ cần mình cố chịu đựng, một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ công nhận mình.”
“Nhưng sau khi sống lại, chị mới hiểu.”
“Cuộc đời không phải để thắng người khác.”
“Vậy tại sao chị có tất cả?”
“Còn em chẳng có gì?”
“Ngày sống lại, em có cùng thứ chị có.”