Kiếp trước, tôi bị người ta tính kế

Chương 6



Một người vừa định nói gì đó thì bị người phía sau kéo mạnh.

Trước khi đi, tôi nghe cậu ta lẩm bẩm:

“Thế là được rồi nhé, về nói với tổ tông nhà cậu đừng bày mặt nữa.”

Cuối hành lang, Trình Cảnh Thâm đang đứng đó.

Thấy tôi nhìn sang, anh lập tức quay mặt.

Tôi không nhịn được bật cười.

Anh lập tức quay lại.

“Rõ ràng cô vừa cười.”

“Tôi nhớ chuyện vui.”

“Không liên quan đến anh.”

Lần đầu tiên tôi phát hiện, Trình Cảnh Thâm khác xa hình dung của tôi.

Trong hồ sơ kiếp trước, anh chỉ là một cái tên.

Là người khiến Ngọc Kiều điên cuồng theo đuổi.

Nhưng bây giờ, anh là một người sống sờ sờ.

Cũng biết ép bạn mình đi xin lỗi.

Tôi càng nghĩ càng thấy đáng tiếc.

Một người như vậy không nên chết.

Tối đó, tôi bắt đầu nhớ lại toàn bộ những gì từng đọc trong hồ sơ.

Ngọc Kiều bỏ thuốc Trình Cảnh Thâm vào tháng mười năm thứ ba.

Anh được đưa đến bệnh viện.

Sau khi cấp cứu, tuy giữ được mạng nhưng gan thận bị tổn thương.

Nửa năm sau, anh ra nước ngoài điều trị.

Nếu lần này Ngọc Kiều không đến Bắc Thành.

Vậy sự việc kia đương nhiên sẽ không xảy ra.

Tôi nghĩ vậy nên dần yên tâm.

Cho đến một tháng sau.

Tôi nhìn thấy một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.

Hôm đó tôi vừa tan ca ở thư viện.

Một cô gái đứng ngoài cổng trường hỏi bảo vệ:

“Xin hỏi Trình Cảnh Thâm có ở trường không?”

Gương mặt ấy tôi nhận ra.

Kiếp trước là bạn cùng phòng của Ngọc Kiều.

Cũng là người cung cấp thứ thuốc kia cho nó.

Ngọc Kiều không tới Bắc Thành.

Tần Mạn vẫn xuất hiện.

Tôi đứng sau gốc cây nhìn cô ta.

“Cô tìm sinh viên khoa nào?”

Bảo vệ lập tức cảnh giác.

“Không biết khoa mà tìm người?”

Cô ta vòng qua hai con phố rồi vào một quán trà.

Tôi đứng ngoài cửa sổ.

Chưa đầy mười phút, một người đàn ông xuất hiện.

Khoảnh khắc nhìn thấy ông ta, tôi gần như không thở nổi.

Chú ruột của Trình Cảnh Thâm.

Kiếp trước sau khi Trình Cảnh Thâm chết, chính ông ta là người tiếp quản phần lớn công việc của nhà họ Trình.

Có lẽ từ đầu đến cuối, Ngọc Kiều chưa bao giờ là người duy nhất muốn hại Trình Cảnh Thâm.

Nếu không có con dao ấy…

Người đứng sau sẽ tìm một con dao khác.

Tôi quay người chạy về trường.

Tôi phải tìm Trình Cảnh Thâm.

Nhưng tôi không có chứng cứ.

Tôi cũng không thể nói mình trọng sinh.

Tôi chạy quá nhanh, vừa tới cầu thang đã va vào anh.

Trình Cảnh Thâm giữ vai tôi.

“Tối nay anh có hẹn ai không?”

Rồi ánh mắt bỗng trở nên kỳ lạ.

“Cô đang hỏi lịch trình của tôi?”

“Khách sạn Hoa Đình.”

“Anh cứ coi như tôi thần kinh đi.”

“Nhưng tối nay đừng đi.”

Trình Cảnh Thâm nhìn tôi.

“Cô đang lo cho tôi à?”

Anh lập tức thôi cười.

“Anh không hỏi tại sao?”

“Cô không muốn nói thì thôi.”

Anh cúi xuống nhìn tôi.

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

Anh bổ sung rất nhanh.

Chính vì anh không tới khách sạn Hoa Đình, người khác đã gặp nạn.

Một sinh viên cùng khoa uống nhầm ly rượu vốn được chuẩn bị cho anh.

Nửa đêm được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhà trường chấn động.

Tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu, hai tay lạnh ngắt.

Trình Cảnh Thâm đứng cạnh tôi.

Rất lâu sau, anh hỏi:

Đây là lần đầu tiên anh không gọi cả họ tên tôi.

“Cô biết ly rượu đó có vấn đề, đúng không?”

“Anh tin trên đời có người mơ thấy chuyện chưa xảy ra không?”

Anh nhìn tôi hồi lâu.

“Trước hôm nay thì không.”

“Bây giờ tôi tin cô.”

“Anh không thấy tôi kỳ quái?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...