Kiếp trước, tôi bị người ta tính kế
Chương 7
Anh trả lời cực nhanh.
Khóe môi anh cong lên.
“Nhưng kỳ quái không có nghĩa là nói dối.”
Cảnh sát nhanh chóng điều tra đến Tần Mạn.
Sau đó lại lần theo cô ta đến một người trung gian.
Nhưng Phó Minh Thành rất cẩn thận.
Manh mối dừng lại trước khi chạm đến ông ta.
Trình Cảnh Thâm không nói gì.
Nhưng từ hôm đó, tôi biết anh đã bắt đầu đề phòng người chú này.
Vận mệnh của anh thay đổi.
Và vận mệnh của tôi cũng vậy.
Ba tháng sau, ở Thanh Hà.
Ngọc Kiều mang chiếc khóa bạc đến thành phố tìm nhà họ Lục.
Nó tưởng mình chỉ cần đưa chiếc khóa ra, sẽ lập tức có xe hơi đến đón.
Kết quả người gác cổng nhìn nó như nhìn kẻ lừa đảo.
“Mỗi tháng có tám người cầm đồ tới nhận họ hàng.”
“Cô là người thứ chín.”
Ngọc Kiều tức đến đỏ mặt.
“Chồng tôi thật sự là con trai của Lục Chấn Đình!”
“Được, vậy bảo chồng cô tới.”
Ngọc Kiều không chịu.
Nó ngồi lì trước cổng suốt hai ngày.
Cuối cùng cũng khiến quản gia chú ý.
Chiếc khóa bạc được đưa vào.
Lục Chấn Đình thật sự nhận ra.
Nhưng người đầu tiên biết chuyện không phải ông.
Con trai riêng mà ông nuôi bên ngoài.
Cũng chính là người từng hãm hại Lục Hoài Châu.
Đêm đó, Ngọc Kiều vừa rời khách sạn đã bị hai người chặn lại.
“Cô là vợ Lục Hoài Châu?”
Nó lập tức cảnh giác.
Người đàn ông mỉm cười.
“Người có thể giúp chồng cô trở thành thiếu gia nhà họ Lục sớm hơn.”
Hai mắt Ngọc Kiều sáng lên.
Ba ngày sau, nó trở về Thanh Hà.
Mang theo năm trăm đồng.
Lục Hoài Châu nhìn xấp tiền trên bàn.
“Em làm gì kiếm năm trăm đồng trong ba ngày?”
Ngọc Kiều mất kiên nhẫn.
“Anh hỏi nhiều thế làm gì?”
Lục Hoài Châu không chạm vào tiền.
“Tiền không rõ nguồn gốc, tôi không dùng.”
“Anh nghèo đến mức mái nhà còn thủng mà bày đặt thanh cao?”
Lục Hoài Châu nhìn nó.
“Em khác trước rất nhiều.”
“Trước khi cưới, em nói chỉ cần ở bên tôi, ăn cháo cũng được.”
“Bây giờ ngày nào em cũng hỏi bao giờ tôi giàu.”
“Em muốn cuộc sống tốt hơn thì sai à?”
“Nhưng em không muốn sống tốt hơn cùng tôi.”
“Em chỉ đang chờ một người khác xuất hiện thay thế tôi hiện tại.”
Ngọc Kiều cứng người.
Đêm ấy hai người cãi nhau lần đầu tiên.
Chỉ trong nửa năm, căn nhà nhỏ chưa từng yên ổn quá ba ngày.
Ngọc Kiều bắt đầu nhớ cuộc sống ở nhà bố mẹ.
Ít nhất ở đó nó không phải gánh nước.
Không phải giặt quần áo cho đàn ông.
Không phải ăn rau muối liên tục.
Nó càng nhớ cuộc sống xa hoa của Tống Minh Châu kiếp trước.
Sự ghen ghét dần biến thành oán hận.
“Chắc chắn chị ta giấu mình chuyện gì đó.”
“Nếu không, tại sao Lục Hoài Châu kiếp trước lại phát đạt nhanh như vậy?”
Nó quyết định lên Bắc Thành tìm tôi.
Tôi gặp lại Ngọc Kiều vào mùa xuân năm sau.
Nó đứng trước cổng trường.
Người từng đắc ý nói mình sẽ hưởng phúc đã gầy đi rất nhiều.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt nó lập tức dừng trên chiếc áo len mới của tôi.
“Chị lấy tiền đâu mua?”
“Chị kiếm được bao nhiêu?”
“Liên quan gì đến em?”
Nó nhìn về phía sau tôi.
Trình Cảnh Thâm đang đi tới.
Chiếc xe của nhà họ Trình đỗ bên đường.
Kiếp trước, chính vì người đàn ông này mà nó mất tất cả.
Nhưng điều khiến nó không thể tin là Trình Cảnh Thâm đi thẳng đến trước mặt tôi.
“Không phải nói đợi ở thư viện à?”
“Tôi gặp người quen.”
Ánh mắt anh lập tức lạnh đi.
Anh biết gần như toàn bộ chuyện của tôi.
“Cần tôi tránh đi không?”
Ngọc Kiều đột nhiên hỏi:
“Hai người đang yêu nhau?”
Trình Cảnh Thâm đã nói:
“Chẳng lẽ tôi nói sai?”
“Tôi đang theo đuổi cô.”
Ngọc Kiều nhìn tôi như gặp quỷ.
Kiếp trước nó theo đuổi Trình Cảnh Thâm gần hai năm.
Anh chưa từng nhìn thẳng vào nó.
Bây giờ anh lại chủ động theo đuổi tôi?
Nó đột nhiên túm lấy tôi.