Kiếp trước, tôi bị người ta tính kế

Chương 8



“Chị nói cho em biết.”

“Kiếp trước chị làm thế nào?”

“Chị làm thế nào để anh ấy trở thành người nhà họ Lục?”

“Anh ấy dựa vào đâu phát đạt?”

Tôi chậm rãi gỡ tay nó ra.

“Em phải biết cái gì?”

Thì ra nó thật sự không biết.

Nó chỉ nhìn thấy kết quả.

“Kiếp trước, năm thứ hai sau khi cưới, chị và Hoài Châu rời làng.”

“Bọn chị làm thuê ở một xưởng máy.”

“Anh ấy biết sửa máy, chị biết ghi sổ.”

“Sau đó xưởng xảy ra hỏa hoạn. Bọn chị cứu được chủ xưởng.”

“Ông ấy cho Hoài Châu cơ hội học nghề.”

“Năm thứ tư, bọn chị mở một xưởng sửa chữa nhỏ.”

“Năm thứ sáu, chị phát hiện trên một tờ báo cũ có tin về vụ án của cô gái từng tố cáo anh ấy.”

“Năm thứ tám, bọn chị tìm được nhân chứng đầu tiên.”

“Năm thứ mười một, vụ án được mở lại.”

“Năm thứ mười ba, anh ấy mới được minh oan.”

Từng câu từng chữ, sắc mặt Ngọc Kiều càng trắng.

“Em tưởng nhà họ Lục tự nhiên tìm đến à?”

“Chính trong quá trình điều tra vụ án, cảnh sát phát hiện thân thế của anh ấy.”

“Nhưng em đã tìm nhà họ Lục rồi.”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi có dự cảm cực kỳ xấu.

“Từ đâu em biết địa chỉ nhà họ Lục?”

“Không liên quan đến chị!”

“Em không cần chị giả vờ tốt bụng.”

“Chị chỉ đang cười em thôi.”

“Chị tưởng bây giờ mình có Trình Cảnh Thâm thì thắng rồi à?”

Ánh mắt đột nhiên lóe lên sự ác độc quen thuộc.

Tôi lập tức chắn trước mặt Trình Cảnh Thâm.

“Chị biết em từng làm gì với anh ấy đúng không?”

Trình Cảnh Thâm đứng phía sau nghe thấy.

“Chị chưa nói cho anh ta à?”

“Trình Cảnh Thâm, chị tôi biết trước anh sẽ ch/e/t đấy.”

Không khí như đông cứng.

“Chị ta biết rất nhiều chuyện chưa xảy ra.”

“Bởi vì bọn tôi đều đã ch/e/t một lần rồi!”

Tôi tưởng Trình Cảnh Thâm sẽ hỏi.

Nhưng suốt đường về anh không nói một câu.

Đến dưới ký túc xá, tôi mới lên tiếng.

“Anh không có gì muốn hỏi sao?”

“Kiếp trước tôi chết thật?”

“Anh bị người ta bỏ thuốc. Sau đó cơ thể tổn thương, ra nước ngoài chữa trị rồi gặp tai nạn.”

“Người bỏ thuốc là em gái cô?”

“Cho nên cô tránh tôi?”

“Cô sợ mình thay thế em gái?”

Tôi lập tức ngẩng lên.

“Tôi sợ anh lại chết.”

Nói xong tôi mới nhận ra mình vừa nói gì.

Trình Cảnh Thâm đứng im.

Khóe môi anh từ từ cong lên.

“Giải thích sẽ làm tôi thất vọng.”

Anh cúi xuống một chút.

“Kiếp trước chúng ta có quen nhau không?”

“Có nghĩa là đời này tôi thích cô không phải vì cái gọi là số mệnh.”

“Tôi không nghe thấy.”

“Ngày mai tôi hỏi lại.”

Phía sau vang lên tiếng cười của anh.

Nhưng Ngọc Kiều không cho tôi thời gian nghĩ chuyện tình cảm.

Ba ngày sau, Lục Hoài Châu tới Bắc Thành.

Trên trán có một vết thương.

Khi nhìn thấy tôi và Trình Cảnh Thâm đứng cùng nhau, bước chân anh khựng lại.

Nhưng rất nhanh đã dời mắt.

“Ngọc Kiều có ở đây không?”

“Tối qua em ấy đã về.”

Sắc mặt anh thay đổi.

Anh quay người định đi.

Đây là lần đầu tiên sau gần một năm chúng tôi nói chuyện.

“Tôi muốn hỏi anh một việc.”

“Ngọc Kiều có từng mang về một khoản tiền lớn không?”

Ánh mắt anh lập tức sắc lại.

Tôi nhìn vết thương trên trán anh.

“Có người chặn đường.”

Lục Thành Vũ đã ra tay.

Ngọc Kiều vì muốn hưởng phúc sớm, vô tình báo cho kẻ thù lớn nhất của Lục Hoài Châu biết anh vẫn còn sống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...